Gen Z thu hàng trăm nghìn đô từ doanh nghiệp dắt chó đi dạo

Từ một thiếu niên dắt chó đi dạo để giải tỏa những cơn hoảng loạn tâm lý, cô gái 20 tuổi Maddie Hale đã biến sở thích này thành doanh nghiệp thu về hơn 20.000 USD mỗi tháng.

 Maddie Hale, người dắt chó đi dạo chuyên nghiệp

Maddie Hale, người dắt chó đi dạo chuyên nghiệp

Khi còn là một thiếu niên, Maddie Hale bắt đầu công việc dắt chó đi dạo như một cách để giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng. Với cô, môi trường học đường truyền thống là nguồn cơn của sự lo âu với "những cơn hoảng loạn kinh khủng". Việc dành thời gian ngoài trời cùng những chú chó ban đầu chỉ là một cơ chế đối phó, nhưng giờ đây, cô gái 20 tuổi này đã biến nó thành một mô hình kinh doanh hái ra tiền.

"Tôi đã thiết kế công việc sao cho phù hợp nhất với bản thân mình", Hale chia sẻ. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 khi cô đầu tư một chiếc xe tải nhỏ phục vụ công việc. "Đó là khoảnh khắc thay đổi tất cả. Tôi chợt nhận ra: Đây mới thực sự là một doanh nghiệp chuyên nghiệp", cô nói.

Hiện tại, công ty thu về khoảng 15.000 bảng Anh (tương đương 20.232 USD) mỗi tháng. Dù bạn bè đều chọn con đường đại học, Hale khẳng định việc tự làm chủ không chỉ vì tự do tài chính mà còn vì sức khỏe tinh thần, điều đã mang lại cho cô một "nguồn nhựa sống thứ hai".

Tuy nhiên, hành trình này không thiếu những bài học gian nan. Hale từng đối mặt với tình trạng kiệt sức do mở rộng quy mô quá nhanh và phải nỗ lực xây dựng lòng tin với khách hàng. Những nỗ lực đó đã được đền đáp khi uy tín của cô ngày càng lan xa. Hiện nay, đội ngũ 5 nhân viên của cô đang phục vụ hơn 200 chú chó mỗi tháng trên một khu vực dài 5 km tại phía Tây Bắc nước Anh.

Doanh nghiệp của Maddie Hale phục vụ được hơn 200 con chó mỗi tháng

Doanh nghiệp của Maddie Hale phục vụ được hơn 200 con chó mỗi tháng

Xu hướng rộng hơn

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực lên thị trường lao động, hơn một nửa thế hệ Z và thế hệ Alpha tin rằng các công việc truyền thống có thể trở nên lỗi thời. Theo khảo sát toàn cầu với 12.000 người của nền tảng Fiverr, 38% người tham gia cho biết họ đã hoặc đang làm công việc tự do.

"Với người trẻ, khởi nghiệp là cách họ tự kiểm soát rủi ro, đó là một bản năng rất lành mạnh", Joshua Brooks, chuyên gia hoạch định tài chính tại Texas, nhận định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục đích kinh doanh phải rõ ràng ngay từ đầu: "Điều đáng lo ngại là khi ai đó khởi nghiệp chỉ vì tuyệt vọng mà không có nền tảng tài chính. Đó không phải là kinh doanh, đó là một cuộc khủng hoảng tài chính được khoác lên lớp áo kế hoạch kinh doanh".

Những điểm chính cần ghi nhớ

Khởi nghiệp là phản ứng trước sự bất ổn: Nhiều người trẻ chọn tự kinh doanh để giành lại quyền chủ động trong làn sóng sa thải, nhưng điều này đòi hỏi kế hoạch và tài chính vững vàng.

Tiết kiệm là phương án dự phòng thiết yếu: Các chuyên gia khuyên nên có khoản dự phòng từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt trước khi theo đuổi kinh doanh toàn thời gian. "Đó là mức tối thiểu, không phải mức tối đa", Brooks lưu ý.

Sự độc lập không chỉ là tiền bạc: Với những người như Hale, tự chọn môi trường làm việc là cách hiệu quả để giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần so với những con đường sự nghiệp truyền thống.

Nguồn: Reuters

Minh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gen-z-thu-hang-tram-nghin-do-tu-doanh-nghiep-dat-cho-di-dao-238260310155423978.htm