Gazprom chuyển nhượng cổ phần trong Nord Stream AG cho công ty con

Gazprom đã chuyển nhượng cổ phần của mình tại Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream, cho công ty con Gazprom International Project, 'Cổ phần của Nord Stream AG đã được chuyển cho các dự án quốc tế của Gazprom như một phần công việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản của Gazprom', bộ phận thông tin của Gazprom PJSC bình luận với các nhà báo.

Công ty mẹ Tập đoàn Gazprom sở hữu 51% Gazprom International Project – nay là của nhà điều hành Nord Stream, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết. Gazprom International Project được đưa vào Tập đoàn Gazprom từ tháng 3 năm nay. Dmitry Khandoga, Trưởng phòng kinh tế đối ngoại của Gazprom, đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty này.

Trước đây, công ty được gọi là Gazprom Russkaya, theo tên trạm máy nén khí “Russkaya” - điểm khởi đầu của đường ống dẫn khí TurkStream. Công ty này lẽ ra là nhà điều hành đường ống khí đốt TurkStream, nhưng sau đó TurkStream được xây dựng bởi một công ty con khác là South Stream Transport B.V. - được thành lập bởi chủ sở hữu hợp đồng và giấy phép TurkStream và South Stream. Trước đó nữa, Gazprom International Project còn được gọi là Kovyktaneftegaz và thuộc tài sản của Gazprom vì nằm trong RussiaPetroleum.

Nord Stream là một tập đoàn quốc tế gồm năm công ty năng lượng lớn của châu Âu, được thành lập năm 2005 để thiết kế, xây dựng và vận hành đường ống dẫn khí gồm hai nhánh Nord Stream và Nord Stream 2, dài 1224 km, chạy dọc theo đáy biển Baltic.

Đường ống Nord Stream được đưa vào vận hành từ năm 2011. Các công ty của Nga và Đức, Pháp và Hà Lan đã tham gia xây dựng đường ống.

Tuy nhiên gần đây Mỹ gia tăng gây áp lực và trừng phạt đối với các công ty tham gia xây dựng Nord Stream 2. Ngày 15/7, căn cứ vào đạo luật CAATSA, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra các khuyến nghị về dự án Nord Stream 2 và Turk Stream. Ông Mike Pompeo gọi đây là “tín hiệu rõ ràng” cho các công ty tham gia vào dự án: “Hãy từ bỏ dự án hoặc sẽ nhận hậu quả”.

Liên minh châu Âu EU lo ngại sâu sắc về việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt hoặc đe dọa trừng phạt lên các công ty châu Âu, bao gồm các dự án Nord Stream 2 và Turk Stream. EU phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của các nước thứ ba lên các công ty thực hiện các hoạt động hợp pháp và cho rằng các biện pháp đó vi phạm luật pháp quốc tế: “Chính sách của châu Âu phải được châu Âu quyết định chứ không phải bởi các nước thứ ba”.

Về phía Nga, phát ngôn viên của Tổng thống Nga đã phản ứng với các khuyến nghị mới liên quan đến luật CAATSA được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố vào ngày 15/7. Theo ông Dmitri Peskov, đây là những "biểu hiện tiêu cực", một "sự tiếp nối của các hạn chế khác nhau" và "áp lực tàn bạo đối với các công ty châu Âu", đặc biệt là những công ty tham gia dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Việc Gazprom đã chuyển nhượng cổ phần trong Nord Stream AG cho Gazprom International Project có thể là một bước nhằm tránh cấm vận của Mỹ đang hết sức căng thẳng đối với mục tiêu hoàn thành Nord Stream 2 trong quí 1 năm 2021 như tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngọc Linh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gazprom-chuyen-nhuong-co-phan-trong-nord-stream-ag-cho-cong-ty-con-574777.html