Gặp mặt Ban liên lạc kháng chiến quận Nhì, TP Đà Nẵng
Ngày 8-3, tại Khu di tích lịch sử cách mạng B1 Hồng Phước, Ban liên lạc kháng chiến quận Nhì tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ từng công tác, chiến đấu tại căn cứ lõm B1 Hồng Phước qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng.
Đồng chí Lê Bá Lai, nguyên Phó ban An ninh quận Nhì, Trưởng ban Liên lạc kháng chiến quận Nhì, chia sẻ: “Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, cơ sở và nhân dân khu căn cứ B1 Hồng Phước đã bền bỉ chiến đấu, vượt qua muôn ngàn gian khổ, hy sinh, một lòng sắt son theo Đảng làm cách mạng, chiến đấu ngoan cường tiêu diệt quân thù xâm lược, xây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở nội thành Đà Nẵng”.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử cách mạng B1 Hồng Phước.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Hồng Phước được lựa chọn xây dựng từ những năm 1959 - 1960, cách mạng ta đã móc nối xây dựng lại vài cơ sở cách mạng đầu tiên, sau đó phát triển ra cả làng Hồng Phước với 64 nóc nhà, 71 hộ gia đình trở thành một căn cứ lõm cách mạng trong lòng địch, có tới 46 căn hầm bí mật được xây dựng nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), nguyên Mũi trưởng Biệt động quận Nhì phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trao quà tặng các gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban liên lạc kháng chiến quận Nhì trao tặng 71 phần quà đến các gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu.
Bà Nguyễn Thị Kỳ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bày tỏ: “Tôi và chồng trước đây đều hoạt động tại khu căn cứ B1 Hồng Phước, đi đưa thư, đưa người giao liên của căn cứ ra quận Nhì. Trong dịp kỷ niệm giải phóng thành phố, chúng tôi rất vinh dự đã từng được cống hiến cho cách mạng nước nhà, cho căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước”.
Tin, ảnh: THU HƯƠNG - DIỄM PHÚC