Gặp gương thanh niên Công an TP Đà Nẵng là khắc tinh của tội phạm đỏ đen

Công tác tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, nhưng Đại úy Lê Đức Phú - Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về Tệ nạn xã hội và Mua bán người luôn dũng cảm, mưu trí, đấu tranh, trấn áp không khoan nhượng với tội phạm hình sự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vừa qua, anh là 1 trong số 20 'Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu' được Bộ Công an vinh danh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng Giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu" năm 2023 cho Đại úy Lê Đức Phú.

Bằng bản lĩnh và trí tuệ, Đại úy Phú đã chứng minh được năng lực, tố chất của người Cảnh sát hình sự và tình yêu nghề qua nhiều vụ án lớn, điển hình như: Chuyên án 323B đấu tranh với tội phạm "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức số đề do Nguyễn Thị Phương Oanh (1981, trú TP Đà Nẵng) cầm đầu có số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng; Chuyên án 168T đấu tranh với tội phạm "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức số đề bắt giữ 3 đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu với số tiền khoảng 180 tỷ đổng, số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…

Đặc biệt, một trong những chiến công lớn mà Đại úy Phú cùng đồng đội thực hiện được nhiều người nhắc đến là Chuyên án trinh sát 243T đấu tranh với tội phạm "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" qua mạng internet với số tiền lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng do Đinh Văn Công Thanh (1983, trú TP Đà Nẵng) chủ mưu cầm đầu. Qua trinh sát, Đại úy Lê Đức Phú cùng cán bộ, chiến sĩ trong đội đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh. Với vai trò là chỉ huy Đội, Đại úy Phú trực tiếp chỉ đạo công tác trinh sát, thu thập thông tin, tài liệu trong suốt quá trình đấu tranh chuyên án. Từ thực tiễn kết quả của quá trình đấu tranh chuyên án, Đại úy Phú đã tập hợp, xâu chuỗi toàn bộ các thông tin, tài liệu, diễn biến của chuyên án; nắm chắc được quy luật hoạt động, thủ đoạn đối phó của từng đối tượng một, từ đó đã xây dựng nên kế hoạch triệt phá chuyên án khoa học.

Đại úy Phú chia sẻ, đấu tranh với tội phạm hình sự khó khăn, nguy hiểm thì đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng còn khó khăn gấp nhiều lần. Không quản khó khăn, Đại úy Phú đêm ngày cùng đồng đội theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đối tượng, thu thập được những chứng cứ, tài liệu quan trọng, qua đó đã mang lại hiệu quả đấu tranh cao nhất.

Cuối năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng có liên quan; thu giữ nhiều tang vật, tài liệu thể hiện việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc từ năm 2020. Qua trích xuất dữ liệu điện tử, chứng minh số tiền tổ chức đánh bạc của các đối tượng trong 3 tháng gần nhất vào khoảng 500 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Việc đấu tranh thành công Chuyên án trinh sát 243T là một chiến công xuất sắc, tập trung trí tuệ nghiệp vụ đồng thời là sự nỗ lực vượt lên mọi khó khăn gian khổ của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự trong đó có vai trò không nhỏ của Đại úy Lê Đức Phú. Thắng lợi này góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an TP Đà Nẵng nói riêng, Công an nhân dân nói chung trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với những đóng góp của cá nhân Đại úy Phú trong quá trình đấu tranh chuyên án 243T, anh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen "Đã có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc", theo quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 24-8-2023.

Nhờ cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi, từ năm 2021 đến nay, Đại úy Lê Đức Phú 3 năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Anh còn được các cấp chính quyền tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Và Giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu" năm 2023 vừa được Bộ Công an trao tặng như thêm 1 dấu son cho hành trình vì nhân dân phục vụ của Đại úy Lê Đức Phú.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gap-guong-thanh-nien-cong-an-tp-da-nang-la-khac-tinh-cua-toi-pham-do-den-post292647.html