Gần 600 đại biểu tham gia Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức họp báo nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10/10/1945-10/10/2025) và Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA).

Tại buổi họp báo, Tiến sĩ - Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết: Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10/10/1945-10/10/2025) là sự kiện rất quan trọng và là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, đội ngũ luật sư luôn ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp vào xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

"Có thể nói rằng, lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của giới luật sư Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng rất đáng tự hào với những sự phát triển vượt bậc về chức năng, nhiệm vụ ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn; tổ chức bộ máy được tăng cường phù hợp với quy mô của một tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên toàn quốc để đảm đương các nhiệm vụ được giao. Cùng với những bước phát triển của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế.

Kế thừa và phát triển các quy định của Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/1945, các quy định của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 và các Hiến pháp tiếp theo, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa là quyền cơ bản của con người, từ đó vai trò của luật sư ngày càng được khẳng định và đề cao, đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đội ngũ luật sư Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, với hơn 20 nghìn luật sư thành viên, hoạt động tại hơn 6 nghìn tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống pháp luật và tư pháp, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; hội nhập quốc tế một cách sâu rộng với tư cách là thành viên của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA) năm 2010, thành viên của Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA) năm 2015, và có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức luật sư các nước", Tiến sĩ - Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh chia sẻ.

Thông tin thêm, ông Đỗ Ngọc Thịnh cũng cho biết, Hội nghị thường niên LAWASIA được tổ chức mỗi năm một lần tại một trong các quốc gia thành viên nhằm tạo ra sự kết nối giữa các ý tưởng, sự đổi mới, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm.

Hội nghị là diễn đàn hội tụ lãnh đạo của các Hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, các thành viên của LAWASIA trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức để thảo luận về sự phát triển của pháp luật và nghề luật sư trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp tới từ nhiều nước và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung trong khu vực.

“Đến nay xác định có 590 đại biểu cả trong nước và quốc tế tham dự. Trong đó, đội ngũ luật sư Việt Nam là 150 người; 440 người là đại biểu quốc tế là đại diện lãnh đạo tới từ các hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan tư pháp, trường đại học luật của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới” Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho hay.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội nghị thường niên lần thứ 38 của LAWASIA được tổ chức tại Hà Nội là dịp để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; thông tin đến các luật sư, học giả về pháp luật, nền tư pháp và các chủ chương, đường lối về mở cửa, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Từ đó sẽ mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng giữa luật sư, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Với chủ đề “Kết nối – Chia sẻ – Phát triển pháp lý bền vững trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề pháp lý cấp thiết hiện nay như: Hợp tác pháp lý khu vực trong bối cảnh toàn cầu hóa; pháp quyền và cải cách tư pháp; trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp; vai trò của luật sư trong thúc đẩy phát triển bền vững…

Bảo Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/gan-600-dai-bieu-tham-gia-hoi-nghi-thuong-nien-lan-thu-38-cua-hiep-hoi-luat-chau-a-thai-binh-duong.html