Gần 2.000 giáo viên, học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội và chống bạo lực học đường

Nhằm tuyên truyền, nâng cao kỹ năng kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và phòng, chống bạo lực học đường cho giáo viên, học sinh, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức phòng vệ cho các em học sinh và giáo viên trên địa bàn.

Báo cáo viên hướng dẫn các em học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn

Tại buổi tuyên truyền, trên 1.700 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh trường THPT Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì đã được báo cáo viên Công an huyện Ba Vì phổ biến về tác động của mạng xã hội trong đời sống hiện nay, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả; quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, trách nhiệm của học sinh trong việc sử dụng mạng xã hội; thực trạng sử dụng mạng xã hội và tác hại của việc sử dụng mạng xã hội không đúng cách, kỹ năng xử lý các tình huống gặp phải như tình trạng bắt nạt trực tuyến, bạo lực tinh thần hay tệ nạn xấu khác trên mạng xã hội.

Các học sinh hào hứng trả lời câu hỏi từ báo cáo viên

Tại đây, các học sinh cũng được nghe báo cáo viên thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực học đường; Luật Trẻ em và quy định của pháp luật về xử lý đối với nạn bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; các biện pháp phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm định hướng cho các em học sinh cách sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, văn minh, góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đối với lứa tuổi học sinh. Cùng với đó, chương trình cũng giúp các em học sinh nâng cao nhận thức để có thể tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm hại, bạo lực học đường.

Đồng thời định hướng đúng đắn và hành động theo đúng quy định của pháp luật trong việc sử dụng và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, từ đó tuyên truyền cho người thân, bạn bè hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật trên không gian mạng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gan-2000-giao-vien-hoc-sinh-nang-cao-ky-nang-su-dung-mang-xa-hoi-va-chong-bao-luc-hoc-duong-post569090.antd