Gần 1.000 học sinh Thủ đô tham dự Ngày hội Tiếng Anh 'góp sức' bảo vệ gấu

Thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông, trồng cây thảo dược, các em học sinh không chỉ học tập mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương và bảo vệ động vật hoang dã một cách sống động, gần gũi.

Ngày 15/4, gần 1.000 học sinh Trường Trung học cơ sở Phú Diễn A (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã cùng hòa mình vào Ngày hội Tiếng Anh với chủ đề “Bảo vệ Động vật Hoang dã, đặc biệt là loài gấu” do Tổ chức Động vật Châu Á, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, và các đối tác tổ chức.

Thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á, cho biết sự kiện là dịp để học sinh thể hiện hiểu biết, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đối với thiên nhiên thông qua hàng loạt hoạt động phong phú như: nhảy flashmob sôi động, cuộc thi Rung Chuông Vàng bằng tiếng Anh, hoạt cảnh, và phần hùng biện - vẽ tranh với chủ đề bảo vệ gấu.

"Thông qua các hoạt động trên, các em học sinh không chỉ học tập mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương và bảo vệ động vật hoang dã một cách sống động, gần gũi," đại diện Tổ chức Động vật Châu Á nhấn mạnh.

Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là lễ ra mắt “Vườn thảo dược Bảo vệ loài gấu” ngay tại khuôn viên nhà trường, với diện tích lên tới 120m2 trải dài ở mặt tiền trường. Khu vườn quy tụ nhiều loại cây thảo dược quý như huyết dụ, quế, nghệ - có tác dụng thay thế mật gấu trong Đông y.

 Gần 1.000 học sinh Trường Trung học cơ sở Phú Diễn A cùng hòa mình vào Ngày hội Tiếng Anh với chủ đề “Bảo vệ Động vật Hoang dã, đặc biệt là loài gấu.”

Gần 1.000 học sinh Trường Trung học cơ sở Phú Diễn A cùng hòa mình vào Ngày hội Tiếng Anh với chủ đề “Bảo vệ Động vật Hoang dã, đặc biệt là loài gấu.”

Bên cạnh đó, học sinh còn trồng thêm các loại cây gần gũi trong đời sống như sả, hương nhu, húng chanh, giúp khu vườn trở nên sinh động, thân thiện và dễ tiếp cận với học sinh và giáo viên.

Các em học sinh cũng góp phần làm đẹp khu vườn bằng những viên gạch hình dấu chân gấu được tô màu sáng tạo, thể hiện tinh thần gắn bó, chăm sóc và tình yêu dành cho thiên nhiên.

Phát biểu tại sự kiện, bà Heidi Quine, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam nhấn mạnh sự kiện trên không chỉ khởi động khu vườn thảo dược bảo vệ gấu, mà còn góp phần "gieo" những hạt giống của tri thức, lòng nhân ái và trách nhiệm vào trái tim, khối óc của thế hệ trẻ để các em sẵn sàng đứng lên bảo vệ động vật hoang dã.

"Khu vườn này không chỉ đơn thuần là nơi trồng cây thuốc, mà còn là biểu tượng sống động của tình yêu thương, sự tôn trọng và trách nhiệm với thiên nhiên. Đây là minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết giữa nhà trường, lực lượng kiểm lâm và tổ chức bảo tồn, cùng chung tay vì một mục tiêu cao đẹp,” bà Heidi Quine nhấn mạnh.

 Một góc khu Vườn thảo dược Bảo vệ loài gấu tại Trường Trung học cơ sở Phú Diễn A.

Một góc khu Vườn thảo dược Bảo vệ loài gấu tại Trường Trung học cơ sở Phú Diễn A.

Ông Bùi Huy Khôi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cũng đánh giá cao ý nghĩa của mô hình vườn thảo dược trong giáo dục học sinh. “Từ những hành động nhỏ nhất - như trồng thêm một cái cây, tiết kiệm giấy, hay nói không với các sản phẩm từ động vật hoang dã, các em học sinh đã và đang trở thành những ‘chiến sĩ sống xanh," ông Khôi chia sẻ.

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Tổ chức Động vật Châu Á đã hợp tác từ năm 2016 trong công tác cứu hộ gấu nuôi và tuyên truyền cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ loài gấu thông qua các chương trình giáo dục học sinh về bảo vệ động vật hoang dã, phát triển mô hình vườn thảo dược bảo vệ gấu trong khuôn viên các trường học.

Các hoạt nhằm mục đích bảo vệ gấu luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà trường và thầy cô, và có tác dụng tích cực trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng hướng tới việc chấm dứt sử dụng mật gấu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gan-1000-hoc-sinh-thu-do-tham-du-ngay-hoi-tieng-anh-gop-suc-bao-ve-gau-post1031924.vnp