G7 xem xét áp lệnh cấm vận chuyển dầu mỏ của Nga

Các quốc gia thành viên nhóm G7 đang xem xét ngăn chặn hoạt động vận chuyển dầu thô và sản phẩm từ dầu mỏ của Nga nhằm siết nguồn thu của nước này.

Trong một tuyên bố vừa được phía Anh đưa ra, các ngoại trưởng G7 thông báo, họ đang xem xét một lệnh cấm toàn diện với toàn bộ dịch vụ cho phép vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trên toàn cầu, trừ khi dầu được mua với giá bằng hoặc thấp hơn mức được nhất trí sau khi tham vấn cùng các đối tác quốc tế.

Ảnh minh họa: Bloomberg

G7 cũng sẽ xem xét các cơ chế giảm thiểu cùng với các biện pháp hạn chế nhằm đảm bảo các quốc gia dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng nhất duy trì khả năng tiếp cận thị trường năng lượng, bao gồm cả từ Nga.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, mặc dù lượng dầu xuất khẩu của Nga đạt mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021, nhưng doanh thu xuất khẩu của nước này trong tháng 6 vừa qua đã tăng 700 triệu USD so với tháng trước do giá cao hơn. Mức lợi nhuận Nga thu về từ xuất khẩu dầu cao hơn 40% so với trung bình năm.

Các thành viên G7 gần đây nỗ lực tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng cũng như giá cả tăng vọt, trong khi vẫn tuân thủ các cam kết về khí hậu giữa lúc leo thang căng thẳng với Nga. Tuyên bố của G7 nêu rõ, khi loại bỏ năng lượng Nga khỏi thị trường nội địa, G7 sẽ tìm cách phát triển các giải pháp làm giảm doanh thu của Nga từ hydrocacbon, hỗ trợ sự ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu cũng như giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/g7-xem-xet-ap-lenh-cam-van-chuyen-dau-mo-cua-nga-post960909.vov