Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt ngay chu kỳ bạo lực đang diễn ra trong khu vực đồng thời khẳng định không quốc gia nào được lợi từ sự leo thang tình hình hiện tại ở Trung Đông.
Ngày 23/9, các ngoại trưởng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã tiến hành một cuộc họp bên lề khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York Mỹ.
Cùng với các cơ hội, những rủi ro đáng kể do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra đối với lĩnh vực văn hóa đã được nhấn mạnh tại Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách văn hóa của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), kết thúc ngày 21/9 tại thành phố Naples (Italy).
Cùng với các cơ hội, những rủi ro đáng kể do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra đối với lĩnh vực văn hóa đã được nhấn mạnh tại Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách văn hóa của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kết thúc ngày 21/9 tại thành phố Naples (Italy).
Nga trừng phạt hơn 30 chuyên gia Anh, ứng viên Harris sẵn sàng trước đại hội đảng Dân chủ, Đảng LDP cầm quyền của Nhật Bản chốt ngày bầu lãnh đạo, Ngoại trưởng Mỹ đến Ai Cập, Indonesia cải tổ Nội các... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho biết G7 đang làm việc khẩn trương để hoàn thiện công cụ tài chính đã thống nhất nhằm thúc đẩy kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Nghị sĩ Nhật Bản Muneo Suzuki, người từng đến Nga vào cuối tháng 7, cho rằng Nhật Bản là quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao nước này có thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine.
Tình hình căng thẳng Trung Đông ở mức báo động cao trước một cuộc xung đột toàn diện khiến cộng đồng quốc tế nỗ lực tìm cách hạ nhiệt, giảm leo thang.
Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay kiềm chế bất kỳ bước đi nào mà có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa.
Ngày 4/8, các bộ trưởng ngoại giao của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) kêu gọi tất cả các bên liên quan cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay kiềm chế bất kỳ bước đi nào có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa.
Ngày 4/8, các Ngoại trưởng thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay kiềm chế bất kỳ bước đi nào mà có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni đã thảo luận về những bước tiếp theo hướng tới việc cung cấp cho Ukraine các khoản vay bằng cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga.