Theo Reuters, ngày 19-10, Bộ trưởng Quốc phòng của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cam kết ủng hộ 'con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào châu Âu-Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)'.
Ngày 18/10, Bộ trưởng Crosetto cho biết ông yêu cầu tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng G7 lần đầu tiên này do cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột.
Hội nghị Bộ trưởng G7 mở rộng về bao trùm và khuyết tật có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên Italia đưa ra sáng kiến thúc đẩy vấn đề người khuyết tật vào Chương trình nghị sự của G7. Ngoài các Bộ trưởng G7, nước chủ nhà Italia còn mời các Bộ trưởng đến từ 4 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.
Ngày 4/10, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi cho biết Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thành lập các đơn vị cảnh sát chuyên trách để điều tra nạn buôn người di cư, như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã thống nhất thiết lập các đơn vị cảnh sát chuyên biệt để điều tra và xử lý vấn nạn buôn người di cư, như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.
Lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 3/10 ra tuyên bố tái khẳng định mối quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, kêu gọi các bên liên quan trong khu vực 'hành động có trách nhiệm' và kiềm chế, đồng thời nhắc lại cam kết ủng hộ an ninh của Israel.
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã chủ trì cuộc họp các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.
Các nước G7 nhất trí cùng hợp tác để giảm căng thẳng, ủng hộ việc thực hiện Nghị quyết 2735 của Liên hợp quốc về Gaza và Nghị quyết 1701 về ổn định biên giới Israel-Liban.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cùng Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận về khoản vay trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine vào cuối tháng 10 này.
Theo Reuters, Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Italia cùng Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận về khoản vay trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine vào cuối tháng 10 này.
Nền kinh tế trì trệ, dân số già và nhiều thảm họa thiên nhiên là những yếu tố góp phần khiến Chính phủ Nhật Bản phải vay nợ nhiều...