Ngày 25/5, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cho biết họ đã đạt được bước tiến trong việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Bộ trưởng Tài chính các nước G7 đang thảo luận về cách thức rút tiền từ số tài sản trị giá 300 tỷ Euro (325 tỷ USD) bị phong tỏa của Ngân hàng trung ương Nga.
Nhóm bộ trưởng tài chính các nước G7 dự kiến công bố một thông báo chung về việc sử dụng khoản tiền được tạo ra từ 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã yêu cầu các bộ trưởng tài chính thuộc nhóm G7 thảo luận về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc và các biện pháp phản ứng tiềm tàng.
Các quan chức cho biết các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ nhóm họp tại Italy trong tuần này nhằm tìm kiếm 'tiếng nói chung' về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine và giải quyết vấn đề xuất khẩu của Trung Quốc tại các thị trường trọng điểm.
Các Bộ trưởng Tài chính Nhóm (G7) ủng hộ kế hoạch của EU trong sử dụng lợi nhuận từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.
Có vẻ như phương Tây đã quyết định từ bỏ ý định tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga.
OECD hạ dự báo tăng trưởng của Anh trong năm nay xuống 0,4% so với mức dự báo 0,7% đưa ra vào tháng 11/2023.
Các nước thành viên G7 nhất trí về một thỏa thuận dừng sử dụng các nhà máy nhiệt điện than vào năm 2035 nhằm hướng tới loại bỏ nhiên liệu hóa thạch này.
Giáo hoàng Francis sẽ tham gia cuộc thảo luận mở rộng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) về trí tuệ nhân tạo (AI) khi các nhà lãnh đạo nhóm này gặp nhau trong các ngày 13-15/6 tại Italy.