Diễn biến lây lan phức tạp của COVID-19 gần 2 năm qua được coi là một minh chứng nữa cho thấy chỉ có hợp tác đa phương mạnh mẽ, thế giới mới có thể chấm dứt đại dịch, hỗ trợ phục hồi, ngăn chặn, phát hiện và ứng phó tốt hơn với các rủi ro và tình huống khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.
Tối 6/9, Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thông qua Hiệp ước Rome, cam kết đảm bảo người dân trên toàn thế giới được tiếp cận vaccine Covid-19 và đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số toàn cầu vào cuối năm 2021.
Tối 6/9, Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã thông qua 'Hiệp ước Rome' và cam kết đảm bảo người dân trên toàn thế giới được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19, đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất là 40% dân số toàn cầu vào cuối năm 2021.
Các bộ trưởng y tế G20 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp đa phương mạnh mẽ trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 và hỗ trợ phục hồi toàn cầu, trong đó WHO đóng vai trò trung tâm.
Phát biểu với báo giới sau hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở thành phố Rome (Ý) ngày 5 và 6-9, Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza cho biết, những người đồng cấp của ông đã cam kết bảo đảm đưa vắc-xin ngừa Covid-19 đến với các nước nghèo.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đang diễn ra tại Rome, bộ trưởng các nước đã thảo luận việc phối hợp các chiến lược nhằm nhanh chóng chấm dứt đại dịch COVID-19, trong đó kế hoạch tăng cường phân phối vaccine cho các nước nghèo hơn có nhu cầu được coi là yếu tố rất quan trọng để đạt mục tiêu này.
Ngày 6/9, nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 nói rằng cần nỗ lực nhiều hơn nữa để giúp các nghèo tiêm vắc-xin COVID-19 của họ, nhưng không đưa ra cam kết nào viện trợ vắc-xin và tài chính.
Nhóm 20 quốc gia phát triển G20 ngày 6/9 nói rằng cần nỗ lực hơn để giúp các nước nghèo tiêm chủng Covid-19 nhanh hơn, nhưng không đưa ra cam kết mới nào về vaccine hay tài chính.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đang diễn ra tại Rome, bộ trưởng các nước đã thảo luận việc phối hợp các chiến lược nhằm nhanh chóng chấm dứt đại dịch COVID-19, trong đó kế hoạch tăng cường phân phối vaccine cho các nước nghèo hơn có nhu cầu được coi là yếu tố rất quan trọng để đạt mục tiêu này.
TTH - Tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), vừa diễn ra từ ngày 5-6/9 ở Thủ đô Rome (Italy), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ ra rằng, nhiều quốc gia đang tiếp tục đối mặt với mức tăng mạnh về số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19, mặc dù hơn 5 tỷ liều vaccine đã được triển khai trên toàn cầu.
Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại Rome (Italia) với thông điệp 'xây dựng trở lại tốt hơn' và tăng cường hợp tác, đoàn kết và bình đẳng để không ai bị bỏ lại phía sau.
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), được tổ chức tại Rome (Italy) trong 2 ngày 5 - 6/9, với thông điệp chính là 'xây dựng trở lại tốt hơn' và tăng cường hợp tác, đoàn kết và bình đẳng để 'không để ai bị bỏ lại phía sau'.