Cuộc đua vào Thượng viện Nhật Bản đang bước vào giai đoạn nước rút khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến thời điểm bỏ phiếu chính thức.
Nhật Bản đang đối mặt với thực trạng già hóa dân số nhanh chóng, trong khi đó tỉ lệ sinh giảm mạnh. Điều này ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là khi nước này phải đảm bảo nguồn ngân sách ngày càng nhiều hơn cho các chương trình an sinh xã hội như lương hưu và chăm sóc y tế cho người già.
Hội nghị Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 diễn ra tại Singapore từ ngày 30-5 đến 1-6-2025 trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận an ninh toàn cầu; chứng kiến các quốc gia châu Á, thay vì chỉ đứng giữa các cường quốc, đang tích cực định hình tiếng nói riêng.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những chuyển động địa chính trị mới, chuyến công du của Thủ tướng Hun Manet tới Nhật Bản mang nhiều hàm ý quan trọng trong chính sách đối ngoại của Campuchia.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, từ ngày 27-29/5, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã có một loạt các hoạt động quan trọng trong đó đáng chú ý là gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Muto Yoji.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị nguyên Thủ tướng Kishida Fumio quan tâm, ủng hộ thúc đẩy trụ cột hợp tác mới giữa hai nước về khoa học-công nghệ.
Ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch triển khai gói hỗ trợ kinh tế trị giá 900 tỷ Yen (tương đương 6,3 tỷ USD) nhằm đối phó với các tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành nhắm vào hàng hóa nhập khẩu từ châu Á, bao gồm Nhật Bản. Đây là phản ứng tài khóa đầu tiên của Tokyo trước căng thẳng thương mại song phương gia tăng, vốn đe dọa hoạt động xuất khẩu và sức mua trong nước.
Nhật Bản có kế hoạch chi 900 tỷ yen (6,3 tỷ USD) cho các biện pháp kinh tế khẩn cấp nhằm đối phó với tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của Mỹ, đánh dấu phản ứng tài chính đầu tiên nước này.
DSEI Japan 2025 - Triển lãm quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay tại Nhật Bản là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tokyo đang có cách vận dụng mới chủ nghĩa hòa bình thời hậu Thế chiến II để trở thành một nhân tố quan trọng trên thị trường vũ khí toàn cầu
Ngân sách quốc phòng và chi phí cho an sinh xã hội không ngừng tăng cao là nguyên nhân chủ yếu khiến những khoản nợ khổng lồ của chính phủ Nhật Bản lại lập thêm kỷ lục mới.
Nhân dịp lễ hội mùa Xuân thường niên của Đền Yasukuni bắt đầu diễn ra từ hôm nay (21 - 23/4), Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã gửi lễ vật có tên gọi Masakaki tới ngôi đền này. Đây là động thái được dự báo sẽ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.
Dân số Nhật Bản tính đến tháng 10-2024 còn 120,3 triệu người, giảm kỷ lục 898.000 người so với năm trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể năm 1950.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang có kế hoạch thăm Indonesia và Malaysia vào tháng tới để gặp gỡ các nhà lãnh đạo của cả hai nước này nhằm thúc đẩy kế hoạch đạt mục tiêu phi carbon hóa và tăng trưởng kinh tế thông qua hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á và các nước khác.
Tổng thống Brazil Lula da Silva sẽ thực hiện chuyến công du quan trọng tới Nhật Bản từ ngày 24-28/3, với một trong những trọng tâm là thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Tokyo.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba xin lỗi vì tặng quà và mời 15 nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do ăn tối.
Tờ Inquirer (Philippines) đưa tin, Chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp đang nỗ lực đóng góp vào an ninh kinh tế của nhiều quốc gia Đông Nam Á.
Nhân khẩu học của Nhật Bản khiến các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu lo ngại, vì đây cũng là quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất, với gần 30% dân số đã trên 65 tuổi.
Số liệu chính thức công bố bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 27/2 cho thấy số trẻ được sinh ra tại quốc gia này trong năm 2024 tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục, làm nổi bật tình trạng già hóa và suy giảm dân số kéo dài nhiều năm.
Bộ Y tế Nhật Bản cho biết số lượng trẻ sơ sinh sinh ra tại quốc gia này giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2024, đánh dấu năm thứ 9 giảm liên tiếp.
Ông Masato Kanda chính thức nhậm chức Chủ tịch thứ 11 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào ngày 24/2.
Bị cáo đã ném thiết bị nổ có khả năng gây chết người nhằm vào Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ, ông Kishida Fumio, trong một sự kiện vận động tranh cử, khiến 2 người bị thương.
Ngày 19-2, tòa án ở tỉnh Wakayama, miền Tây Nhật Bản, đã tuyên phạt 10 năm tù đối với người đàn ông ném thiết bị nổ tự chế vào gần Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Kishida Fumio.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Iwaya thông báo, Nhật Bản sẽ không tham dự cuộc họp của các bên tham gia Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) tại New York (Mỹ) vào tháng 3 tới, bất chấp những lời kêu gọi vì nước này là quốc gia duy nhất từng hứng chịu bom nguyên tử.
Phía công tố đang đề nghị mức án 15 năm tù đối với người đàn ông ném thiết bị nổ tự chế vào gần Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Kishida Fumio trong cuộc vận động tranh cử ở miền Tây nước này.
Trang Straits Times nhận định lời lẽ khen ngợi mà hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật dành cho nhau tại Nhà Trắng ngày 7.2 khó che giấu tình trạng thiếu thân thiết giữa họ, phản ánh nguy cơ cách tiếp cận đối ngoại mang tính giao dịch cản trở triển vọng tăng cường quan hệ song phương.
Công tác cảnh vệ không chỉ là nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho lãnh đạo, yếu nhân hay các sự kiện lớn mà còn là biểu hiện của năng lực quản lý an ninh của một quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các nguy cơ đối với công tác cảnh vệ ngày càng phức tạp, đòi hỏi lực lượng cảnh vệ không chỉ nhạy bén trong đánh giá tình hình mà còn cần áp dụng các giải pháp sáng tạo, toàn diện để ứng phó.
Vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã chính thức gửi thư mời Tổng thống Donald Trump đến phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội vào tháng 3 và đây sẽ là bài phát biểu đầu tiên của ông Trump trước Quốc hội trong nhiệm kỳ thứ hai.
Điện Kremlin lên tiếng sau khi Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba bày tỏ mong muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/1 cho biết Nhật Bản vẫn duy trì chính sách không thân thiện với Nga.
Trong cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã tái khẳng định cam kết củng cố và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Nhật Bản xem các quốc gia Đông Nam Á là đối tác quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và duy trì trật tự dựa trên luật lệ. Việc Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru chọn Đông Nam Á làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm 2025 tiếp tục khẳng định sự nhất quán trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản.
Khi cựu Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Washington vào tháng 4.2024, ông Fumio Kishida và Tổng thống Joe Biden đã ăn mừng 'kỷ nguyên mới của hợp tác chiến lược Hoa Kỳ - Nhật Bản'. Một trong những trụ cột của quan hệ đối tác này là củng cố an ninh kinh tế. Nhưng điều đó có thể phải đối mặt với những thách thức dưới thời Tổng thống Donald Trump, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.
Các ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay (13/1) sẽ có cuộc hội đàm tại thủ đô Seoul nhằm khẳng định mạnh mối quan hệ song phương vốn đã được cải thiện và mối quan tâm chung giữa hai nước về an ninh chung.
Chuyến thăm Indonesia và Malaysia của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho thấy chính quyền mới đang tập trung thúc đẩy hợp tác và đa dạng hóa đối tác an ninh, trong đó có các nước Đông Nam Á.
Ngày 1/1, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm một năm kể từ khi một trận động đất mạnh tấn công Bán đảo Noto ở miền trung Nhật Bản, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng.
Tiểu đa phương (minilateralism) đang trải qua thời kỳ hoàng kim khi khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ra đời.
Màu sắc ảm đạm bao trùm các sự kiện đáng chú ý năm 2024 được các cơ quan truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội của Nhật Bản bình chọn.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 27/12 cho biết, ông muốn chuyển đến dinh thự chính thức của thủ tướng dù có nhiều tin đồn tâm linh tại địa điểm vốn từng chứng kiến các cuộc nổi dậy của quân đội.
Ngày 23/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ có một cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Takeshi Iwaya tại Bắc Kinh ngày 25/12. Một trong những nội dung có thể được đề cập là lệnh cấm nhập khẩu hải sản.