Mức lương 6 triệu USD mỗi năm và những đặc quyền dành cho Chủ tịch FIFA giúp Gianni Infantino nằm trong nhóm lãnh đạo thể thao được đãi ngộ cao nhất thế giới.
Việc FIFA phải hủy kế hoạch lập công ty đầu tư cho World Cup trước sức ép của UEFA cho thấy quyền lực trong bóng đá thế giới đang dần thay đổi.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn sau những tranh cãi liên quan đến kế hoạch bán một phần quyền phát sóng World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Dù hiện vẫn tại vị, ông bị kêu gọi từ chức và có thể phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh thực sự trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào năm 2027.
Kế hoạch bán quyền lợi World Cup không chỉ phơi bày sai lầm của Gianni Infantino, mà còn cho thấy ông không còn xứng đáng lãnh đạo FIFA.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn về uy tín sau khi bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) công khai chỉ trích.
Cuộc khủng hoảng tại FIFA chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Chủ tịch Gianni Infantino đang phải đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi nhậm chức năm 2016. Sau khi kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) hủy bỏ vì làn sóng phản đối dữ dội, UEFA được cho là đang chuẩn bị những bước đi nhằm buộc người đứng đầu FIFA rời ghế.
Chỉ vài tuần trước, ông Gianni Infantino vẫn được xem gần như chắc chắn tái đắc cử Chủ tịch FIFA. Nhưng sau thất bại của kế hoạch bán cổ phần World Cup, điều tưởng như không thể đã xuất hiện ở thượng tầng bóng đá thế giới: những tính toán nghiêm túc về một FIFA không còn Infantino.
Gianni Infantino đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc giữ vững cương vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Kế hoạch bán một phần quyền lợi thương mại của World Cup sụp đổ, đẩy Gianni Infantino vào cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng nhất kể từ khi ông trở thành Chủ tịch FIFA.
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin kêu gọi các liên đoàn châu Âu rút lại sự ủng hộ dành cho Gianni Infantino sau khi kế hoạch bán quyền sở hữu World Cup của FIFA sụp đổ.
Liên quan đến câu chuyện FIFA bị phản đối mạnh mẽ với kế hoạch bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức đứng về phía UEFA và CONCACAF để phản đối kế hoạch FIFA Forward Enterprise của FIFA, đồng thời cảnh báo nguy cơ gây chia rẽ bóng đá thế giới và ảnh hưởng tới World Cup.