Fed lần đầu tiên cắt giảm lãi suất kể từ năm 2020

Kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 18/9 quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020, mở ra khả năng bắt đầu một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

 Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed. Nguồn: Getty

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed. Nguồn: Getty

Khi cả thị trường lao động và lạm phát đều đang hạ nhiệt, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed đã hạ lãi suất ở mức 0,5%. Quyết định hạ lãi suất chuẩn này đưa phạm vi lãi suất xuống mức 4,75% - 5%. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ kể từ tháng 3/2020 và chấm dứt chiến dịch chống lạm phát quyết liệt nhất kể từ những năm 1980.

Ngoài quyết định cắt giảm, FOMC phát tín hiệu sẽ cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa vào cuối năm nay. Các quan chức dự kiến có thể cắt giảm 1% trong các đợt nới lỏng vào cuối năm 2025 và 0,5% vào năm 2026.

Diễn biến lãi suất chuẩn của Fed từ năm 2002 đến nay.

Diễn biến lãi suất chuẩn của Fed từ năm 2002 đến nay.

Nhìn chung, biểu đồ cho thấy lãi suất chuẩn giảm khoảng 2 điểm phần trăm sau quyết định mới nhất của Fed. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lãi suất chuẩn kết thúc năm 2025 ở mức từ 3,25% - 3,5%. Đến cuối năm 2026 lãi suất có thể thấp hơn 3% một chút.

Thông báo sau cuộc họp của FOMC cho biết, Ủy ban đã có thêm cơ sở để tin rằng lạm phát đang hướng tới mức 2% và xác suất thị trường lao động và lạm phát đạt mục tiêu là ngang nhau. Cơ quan này cũng nhấn mạnh "luôn sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu có rủi ro phát sinh".

Fed sẽ tập trung vào hai mục tiêu kép

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell lý giải, nguyên nhân cắt giảm lãi suất đến từ việc chiến dịch thắt chặt tiền tệ của Fed đã mang lại kết quả trong việc kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, ông cũng lưu ý đã có sự sụt giảm trong tăng trưởng số lượng việc làm, cho thấy thị trường lao động đang đi xuống.

Theo đó, Chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh động thái này là một “sự điều chỉnh” đối với Ngân hàng Trung ương và họ không cam kết sẽ thực hiện các động thái tương tự tại mỗi cuộc họp sắp tới. “Việc điều chỉnh lại lập trường chính sách của chúng tôi sẽ giúp duy trì sức mạnh của nền kinh tế và thị trường lao động. Chúng tôi không theo bất kỳ lộ trình nào được định sẵn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định của mình qua từng cuộc họp,” ông Powell cho biết.

Ông Powell cũng mô tả quyết định hạ lãi suất là "khởi đầu tốt đẹp và mạnh mẽ" cho quá trình tái cân bằng chính sách tiền tệ. Từ tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát lạm phát, Fed sẽ tập trung vào hai mục tiêu kép là ổn định giá cả và toàn dụng lao động, Chủ tịch Fed nhấn mạnh.

Phản ứng trước quyết định mạnh tay của Fed, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều tăng điểm trong phiên giao dịch 18/9. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,36%, lên 41.755,91 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,47%, lên 5.661,29 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,77% lên 17.764,34 điểm.

Ngoài ra, chỉ số đồng USD, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một giỏ các đồng tiền mạnh khác, đã giảm 0,54%.

Kiều Chinh

Tham khảo CNBC

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/fed-lan-dau-tien-cat-giam-lai-suat-ke-tu-nam-2020-33535.html