Fed giữ nguyên lãi suất, lạc quan về kinh tế Mỹ
Trong phiên họp chính sách đầu tiên của năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản hiện tại, sau ba lần cắt giảm vào năm ngoái. Fed nhận thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt của nền kinh tế số 1 thế giới trong khi rủi ro đối với lạm phát và việc làm đã giảm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Gettyimages
Sau cuộc họp kéo dài hai ngày, ngày 28/1 (giờ địa phương), các nhà hoạch định chính sách của Fed bỏ phiếu với tỷ lệ 10/12 phiếu thuận để giữ nguyên lãi suất cơ bản hiện tại của ngân hàng trung ương, trong khoảng 3,50% - 3,75%. Quyết định này phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế Phố Wall.
Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell nói, nền kinh tế Mỹ “vẫn vững mạnh” và Fed vẫn “ở vị thế tốt” để quyết định về mức lãi suất sau 3 lần cắt giảm liên tiếp trước đó, theo Reuters.
Với nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp dường như đang chững lại, các quan chức Fed khẳng định không có lý do gì để vội vàng cắt giảm lãi suất thêm nữa. Fed dẫn chứng, các chỉ số hiện có cho thấy hoạt động kinh tế tại Mỹ đang mở rộng với tốc độ ổn định. Cụ thể, kinh tế quý III/2025 tăng trưởng ở mức 4,4% và 3 tháng cuối năm qua ở mức 5,4%, vượt xa dự báo của các nhà kinh tế.
Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây khẳng định, kinh tế Mỹ đang tăng trưởng bền vững, có thể nâng mức tăng trưởng tiềm năng và tạo tín hiệu tích cực cho kinh tế toàn cầu. Dự báo, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 2,2% vào năm nay, so với 2,1% của năm ngoái.
Tuy vậy, giá cả vẫn đang tăng do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu vào năm ngoái, vốn đẩy giá nhiều mặt hàng như đồ nội thất, thiết bị gia dụng. Do đó, lạm phát gây ra nhiều lo ngại hơn. Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất trong 40 năm vào năm 2022, tỷ lệ lạm phát hiện vẫn ở mức gần 3% hơn so với mục tiêu 2% của Fed.
Điều quan trọng, người đứng đầu Fed dự báo, tác động của thuế quan sẽ tạo thêm áp lực ngắn hạn, song sẽ giảm dần vào giữa năm nay. Vì thế, Fed kỳ vọng lạm phát vẫn được kiểm soát.
Ông Jerome Powell cũng lưu ý, mặc dù người tiêu dùng Mỹ bi quan trong các cuộc khảo sát gần đây, song vẫn đang chi tiêu với tốc độ lành mạnh, giúp thúc đẩy nền kinh tế. “Dù chi tiêu của người tiêu dùng không đồng đều giữa các nhóm thu nhập, nhìn chung tiêu thụ nội địa rất khả quan, là động lực của nền kinh tế”, CNBC trích dẫn phát biểu của ông Jerome Powell.
Cạnh đó, Fed mô tả, thị trường việc làm ở trạng thái cân bằng. Việc tuyển dụng diễn ra chậm trên thị trường lao động trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt kiểm soát nhập cư bất hợp pháp. Dù vậy, tình trạng sa thải cũng khá ôn hòa, với xu hướng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức thấp nhất trong hai năm. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12 vừa qua giảm xuống còn 4,4%.
Ông Powell cho rằng có thể không cần thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất. Dữ liệu gần nhất hiện có, là dấu hiệu cho thấy lãi suất hiện không quá cao đến mức làm chậm tăng trưởng.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm nhẹ sau quyết định mới nhất của Fed về lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên khoảng 4,25%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm hầu như không thay đổi, ở mức khoảng 3,57%. Đáng chú ý, tuyên bố của Fed không đưa ra bất kỳ tín hiệu cụ thể nào về thời điểm có thể tiếp tục hạ lãi suất.
“Fed có thể sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất trong thời gian dài hơn do dữ liệu hoạt động kinh tế mạnh mẽ và dấu hiệu ổn định trên thị trường lao động cho thấy không cần thiết phải thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ nào nữa”, ông Kay Haigh, đồng Giám đốc toàn cầu về giải pháp trái phiếu và thanh khoản tại Goldman Sachs Asset Management viết trong email sau khi thông báo của Fed, theo AP.
Fed nhấn mạnh, khi xem xét phạm vi và thời điểm điều chỉnh đối với lãi suất, Fed sẽ đánh giá cẩn thận dữ liệu sắp tới, triển vọng và sự cân bằng rủi ro.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/fed-giu-nguyen-lai-suat-lac-quan-ve-kinh-te-my-3322238.html














