Từ yêu cầu xây dựng hệ sinh thái FDI chất lượng cao, Nghị quyết số 10-NQ/TW mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.
Triển khai Nghị quyết số 10-NQ//TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đang có cách tiếp cận mới nhằm đưa dòng vốn này phục vụ đắc lực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, thách thức của Việt Nam không còn chỉ là có thêm bao nhiêu vốn FDI, mà là dòng vốn này tạo ra bao nhiêu giá trị cho khu vực kinh tế trong nước. Nghị quyết 10 đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45-50% và có trên 10.000 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng chuyển từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và tăng cường nội lực nền kinh tế. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính xung quanh vấn đề này.
Nghị quyết quyết định số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra định hướng thu hút FDI chất lượng cao, thúc đẩy doanh nghiệp Việt chủ động liên kết sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, Nghị quyết số 10-NQ/TW là bước chuyển quan trọng trong tư duy thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao. Đây chính là chất xúc tác giúp nâng cấp chuỗi giá trị và cải thiện năng lực cạnh tranh, từ đó duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn.
Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, mục tiêu chiến lược đã có sự thay đổi căn bản, không chỉ dừng ở việc thu hút càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) càng tốt. Nghị quyết số 10-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành đã nhấn mạnh việc chuyển từ thu hút vốn FDI thuần túy sang kiến tạo một hệ sinh thái FDI chất lượng cao, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…
Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo chuyên gia, Nghị quyết 10 không chỉ hướng tới thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đây là một trong những nội dung chính được các chuyên gia thảo luận tại Tọa đàm "Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao", chiều 7/8.
Nghị quyết 10 đánh dấu bước chuyển căn bản từ tư duy “thu hút đầu tư nước ngoài” sang phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao. Thành công không chỉ được đo bằng số dự án hay lượng vốn thu hút, mà quan trọng hơn là khả năng lan tỏa công nghệ, tri thức, năng lực quản trị và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ mang lại những chính sách mới mà còn định hình góc nhìn mới về lộ trình phát triển đất nước. Qua gần bốn thập kỷ đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đã chứng minh tính đúng đắn khi trở thành động lực then chốt, đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế, gia tăng xuất khẩu, tạo việc làm và thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng.
Theo các chuyên gia, Nghị quyết số 10-NQ/TW có nhiều chuyển đổi lớn về tư duy phát triển. Trong đó, chuyển đổi từ tư duy "thu hút đầu tư nước ngoài" sang tư duy "phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài".
Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bùi Thu Thuỷ chỉ ra nguyên nhân khiến cho khối FDI và doanh nghiệp trong nước còn khoảng cách lớn, mối liên kết còn rời rạc.
Tọa đàm 'Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao' thảo luận giải pháp chuyển đổi tư duy thu hút FDI, hướng tới phát triển bền vững.
Theo TS. Nguyễn Minh Phong, Việt Nam đã qua giai đoạn thu hút đầu tư bằng mọi giá và đang chuyển hướng sang thu hút có chọn lọc, mục tiêu, tính chất và yêu cầu của tương lai.
Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 25 tỷ USD vốn FDI giai đoạn 2026-2030, chuyển mạnh sang lựa chọn dự án công nghệ cao, AI, R&D và đổi mới sáng tạo thay vì chạy theo số lượng.
Mô hình liên kết 'ba nhà' không chỉ là giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về năng suất lao động mà còn là bệ đỡ nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Để có góc nhìn sâu sắc hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như vai trò thiết thực của cơ quan đại diện thương mại trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.
Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút dòng vốn chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.
Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 6,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong nửa đầu năm 2026. Việc chủ động định hướng dòng vốn chất lượng cao vào các ngành công nghệ chiến lược và tài chính quốc tế là bước đi then chốt giúp địa phương củng cố vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Tạo dựng hệ sinh thái đầu tư hiện đại, minh bạch và có khả năng liên kết cao được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam không chỉ duy trì sức hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo động lực mới cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.
Doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn tư nhân lớn và doanh nghiệp FDI đều được kỳ vọng giữ vai trò hạt nhân quan trọng trong các chuỗi giá trị. Nhưng sức lan tỏa sẽ khó hình thành nếu liên kết chỉ dừng ở cam kết. Điều cần thiết là chuyển vai trò dẫn dắt thành dự án, hợp đồng, đơn hàng và chuyển giao công nghệ cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam.
Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thời gian chính là chi phí. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi khâu được đơn giản hóa đều góp phần gia tăng niềm tin vào môi trường đầu tư của Thủ đô.
Sau gần bốn thập kỷ thu hút đầu tư nước ngoài dựa trên chi phí cạnh tranh và độ mở thương mại, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới: không chỉ đón dòng vốn mà còn yêu cầu nhà đầu tư mang theo công nghệ, năng lực nghiên cứu, phát triển nhân lực và tạo liên kết sâu hơn với doanh nghiệp trong nước.
Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo thêm nguồn lực cho phát triển.
Mô hình thu hút FDI để thúc đẩy xuất khẩu có những giới hạn nhất định. Giai đoạn phát triển tiếp theo không chỉ đòi hỏi thu hút vốn mà còn phải tạo ra và giữ lại giá trị lớn hơn.
Sau gần 40 năm Đổi Mới, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, theo Giám đốc Khối Ngân hàng Toàn cầu, HSBC Việt Nam, giai đoạn phát triển tiếp theo không chỉ là thu hút đầu tư mà cần hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái nơi nhà đầu tư lựa chọn ở lại, đổi mới và phát triển.
HSBC cho rằng Nghị quyết 10 đánh dấu bước chuyển trong chiến lược FDI, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đầu tư bền vững để nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, trong giai đoạn tăng trưởng mới, hiệu quả của ngoại giao kinh tế không nên chỉ được đo bằng số lượng các cuộc tiếp xúc hay văn bản được ký kết, mà cần được đánh giá bằng quy mô ngoại tệ và nguồn vốn dài hạn huy động cho nền kinh tế.
Việt Nam không còn chỉ hướng tới nhiều vốn FDI hơn mà đặt mục tiêu giữ chân nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp nội địa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển mạnh từ tư duy thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng và sức lan tỏa đối với nền kinh tế, qua đó đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, trong thời kỳ tăng trưởng mới, ngoại giao không chỉ mở cửa, mà phải “mở vốn” - mở đường cho vốn, công nghệ và cơ hội phát triển cho Việt Nam.
Trong thời kỳ tăng trưởng mới, hiệu quả của ngoại giao kinh tế không nên chỉ đo bằng các cuộc tiếp xúc hay văn bản được ký kết, mà phải được đo bằng quy mô ngoại tệ, vốn dài hạn được huy động vào nền kinh tế, số định chế tài chính hiện diện tại Việt Nam và số doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Từ xưa, người Việt đã có câu: 'Đất lành chim đậu', đất tốt thì chim sẽ tìm về. Gần bốn thập kỷ kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, Việt Nam là minh chứng rõ nét cho câu nói ấy. Với chi phí lao động cạnh tranh, nền chính trị ổn định, mạng lưới hiệp định thương mại tự do ngày càng rộng mở và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực và thu hút FDI chất lượng, có hiệu quả lan tỏa nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.
Bộ Tài chính đề xuất các nhóm giải pháp toàn diện nhằm thúc đẩy dòng vốn FDI, cải thiện thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đề xuất 4 nhóm giải pháp thu hút FDI, tập trung vào thể chế, hạ tầng, nhân lực và hỗ trợ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.
Để tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp tác quốc tế, theo các Đại sứ Việt Nam, các địa phương cần chủ động nâng cao năng lực thu hút đầu tư, chuẩn bị nguồn lực và đổi mới cách thức triển khai công tác đối ngoại.
Trình bày tham luận tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra ngày 2-8 tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã bước sang một giai đoạn mới và trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI chất lượng cao, các địa phương của Việt Nam cần đi trước một bước.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng bối cảnh mới của quan hệ Việt Nam – Mỹ đang tạo ra cơ hội đặc biệt cho các địa phương. Dù chính sách thương mại của Mỹ có nhiều điều chỉnh, Việt Nam vẫn được Mỹ nhìn nhận là một đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, các địa phương cần đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động chuyển hóa các cam kết quốc tế thành dự án và nguồn lực phát triển, đồng thời chuẩn bị hạ tầng, nhân lực để đón dòng vốn chất lượng cao.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Mỹ đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ nhất. Bối cảnh mới của quan hệ hai nước đang tạo ra cơ hội đặc biệt.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường đã chia sẻ bài học kinh nghiệm của Hải Phòng tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 ngày 2/8.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã có những khuyến nghị cho các địa phương đón đầu dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao.
Sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyển từ mục tiêu thu hút nhiều vốn FDI sang tạo giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế. Trọng tâm không chỉ là đón các dự án công nghệ cao mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tạo động lực để TP. Đà Nẵng thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới. Đây cũng là chiến lược phát triển mà Đà Nẵng đang theo đuổi.
Sau hợp nhất, Phú Thọ sở hữu không gian phát triển công nghiệp rộng lớn với hệ thống các khu, cụm công nghiệp trải dài trên nhiều địa bàn, tạo điều kiện thu hút các dự án FDI quy mô lớn. Cùng với dòng vốn đầu tư mới, những mô hình quản trị hiện đại cũng theo các nhà đầu tư quốc tế đến với tỉnh. Đây vừa là cơ hội, vừa là sức ép buộc doanh nghiệp phải thay đổi nếu không muốn đứng ngoài chuỗi cung ứng.
Khi 'thước đo' thu hút FDI dịch chuyển sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, cộng đồng doanh nghiệp chính là lực lượng cảm nhận rõ nhất tinh thần đổi mới. Từ thực tiễn hoạt động, các doanh nghiệp đưa ra nhiều góc nhìn và đề xuất thiết thực, góp phần giúp Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu thu hút đầu tư giai đoạn mới.
Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Ðồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8-6-2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Ngày 29/7/2026, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Catalonia (Tây Ban Nha) tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Catalonia năm 2026, nhằm kết nối tiềm năng, thúc đẩy hợp tác chiến lược và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ vùng Catalonia vào các lĩnh vực mũi nhọn của TP. Hồ Chí Minh như đổi mới sáng tạo và logistics thông minh.
Theo chuyên gia, nếu không nâng cao năng lực hấp thụ của nền kinh tế, Việt Nam có thể tiếp tục hút được FDI song sẽ khó hút những mắt xích có giá trị gia tăng cao nhất.