EU trừng phạt Trung Quốc lần đầu tiên sau 3 thập kỷ

Liên minh châu Âu hôm nay (22/3) vừa quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh với các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Trung tâm giáo dục kỹ năng nghề ở Dabancheng thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc ngày 4 tháng 9 năm 2018 - Ảnh: REUTERS / Thomas Peter

Bài liên quan

Singapore và Brunei ‘quan ngại sâu sắc' về Myanmar, EU trừng phạt 11 quan chức quân đội

Đối thoại Mỹ-Trung: Trung Quốc đánh dấu sự trở lại sau 120 năm ở Alaska

Mỹ kêu gọi Trung Quốc sử dụng sức mạnh để thúc đẩy Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng của 26 quốc gia thành viên châu Âu hôm thứ Hai (22/3) đã nhóm họp và thông qua lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với bốn cá nhân và một tổ chức Trung Quốc, cáo buộc họ vi phạm quyền đối với những người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và những nhóm thiểu số khác ở khu tự trị Tân Cương.

Bốn cá nhân là các quan chức chính quyền Tân Cương cùng Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC) sẽ bị đưa vào danh sách đen. Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của EU nhắm vào Trung Quốc kể từ lệnh cấm vũ khí vào năm 1989.

Quyết định của EU được đưa ra sau khi các đặc phái viên của EU đã thông qua các biện pháp này vào tuần trước.

Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng ít nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người thiểu số Hồi giáo đã bị giam trong các "trại cải huấn chính trị" ở Tân Cương. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định đây là những trung tâm đào tạo nghề, nhằm chống lại mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố cực đoan trong khu vực, đồng thời giúp người Duy Ngô Nhĩ với hòa nhập xã hội.

Tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại EU Trương Minh cảnh báo "trừng phạt nghĩa là đối đầu", giữa lúc EU đang cân nhắc cách phản ứng với Bắc Kinh về vấn đề Tân Cương.

"Các lệnh trừng phạt dựa trên những lời dối trá có thể được hiểu là hành vi cố tình phá hoại lợi ích an ninh và phát triển của Trung Quốc", đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) Trương Minh phát biểu trong hội nghị trực tuyến với nhóm cố vấn Trung tâm Chính sách châu Âu trụ sở ở Brussels, Bỉ và nhấn mạnh rằng lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Kinh đồng nghĩa với "đối đầu".

"Chúng tôi muốn đối thoại thay vì đối đầu. Chúng tôi đề nghị phía EU cân nhắc kỹ. Nếu ai đó nhất quyết đối đầu, chúng tôi sẽ không lùi bước bởi không còn lựa chọn nào ngoài việc làm tròn trách nhiệm với người dân trong nước", ông Trương cho hay.

Cũng trong ngày hôm nay (22/3), EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức của Myanmar và các công ty hàng đầu của nước này có liên quan đến quân đội cũng trở thành mục tiêu nhắm đến như Myanmar Economic Holdings và Myanmar Economic Corp.

Các tập đoàn Myanmar bị nhắm đến trải rộng khắp nền kinh tế từ khai thác và sản xuất đến thực phẩm và đồ uống đến khách sạn, viễn thông và ngân hàng. Đây là nhóm được xếp hạng trong số những công ty nộp thuế nhiều nhất của đất nước và tìm kiếm quan hệ đối tác với các công ty nước ngoài khi Myanmar mở cửa trong quá trình tự do hóa dân chủ.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/eu-trung-phat-trung-quoc-lan-dau-tien-sau-3-thap-ky-post124395.html