EU chốt danh sách ứng viên cho các vị trí cấp cao
Ngày 3-7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cho biết, sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Brussels (Bỉ), lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đã thống nhất danh sách ứng viên cho vị trí cấp cao của các cơ quan quan trọng của khối này trong năm năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen, được giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu với tỷ lệ ủng hộ gần tuyệt đối.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Ảnh: EPA)
NDĐT - Ngày 3-7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cho biết, sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Brussels (Bỉ), lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đã thống nhất danh sách ứng viên cho vị trí cấp cao của các cơ quan quan trọng của khối này trong năm năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen, được giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu với tỷ lệ ủng hộ gần tuyệt đối.
Ông Tusk viết trên tài khoản Twitter chính thức: “Hội đồng châu Âu đã nhất trí về bộ phận lãnh đạo trong tương lai của các cơ quan thuộc EU”.
Theo thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Bỉ Charles Michel sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Josep Borrell làm Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Đây là lần đầu tiên hai phụ nữ được đề cử vào các vị trí then chốt của EU.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Von der Leyen (60 tuổi) thông thạo cả tiếng Anh và Pháp. Bà từng học tập tại Đại học Kinh tế London và sau đó nhận thêm bằng y khoa. Bà Leyen sẽ chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu cơ quan điều hành EU nếu nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu. Bà Leyen sẽ giám sát ngân sách của các nước EU và sự cạnh tranh của khối này, cũng như tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với những quốc gia bên ngoài khối. Nhiệm kỳ của bà Leyen sẽ định hình chính sách cho khối thương mại lớn nhất thế giới với 500 triệu dân này.
Bà Lagarde (63 tuổi) là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Pháp và bà trở thành người đứng đầu IMF từ năm 2011. Bà Lagarde ủng hộ mạnh mẽ quan điểm trao quyền cho phụ nữ. Nhiệm vụ lớn nhất của bà khi trở thành Chủ tịch ECB là khôi phục nền kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone).
Sau khi Hội nghị thượng đỉnh EU kết thúc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tusk bày tỏ vui mừng vì kết quả của hội nghị và cho rằng đáng để chờ đợi một kết quả như vậy. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, đây là lần đầu tiên trong 52 năm qua một công dân Đức sẽ lãnh đạo Ủy ban châu Âu.








