Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran vì những lo ngại chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cảnh báo rằng Washington vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán hiện tại không đạt được thỏa thuận mà Mỹ mong muốn.
Ngày 27/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.
Ngày 27/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhận định khả năng tái bùng phát chiến tranh với Mỹ là 'không cao', trong bối cảnh Tehran và Washington đang xúc tiến khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng qua.
Bộ Tình báo Iran cáo buộc các đối thủ đang chuyển từ đối đầu quân sự sang 'chiến tranh hỗn hợp' nhằm gây bất ổn bên trong nước này, trong khi truyền thông Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đã chuẩn bị danh sách mục tiêu quân sự mới tại Iran nếu xung đột leo thang trở lại.
Ngày 27/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.
Ông Trump nói eo biển Hormuz 'mở cửa cho tất cả mọi người'; Nhà Trắng bác thông tin từ truyền thông Iran về dự thảo thỏa thuận hòa bình; Israel mở rộng khu vực tác chiến ở Lebanon.
Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 27-5, khi giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Oman sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt nếu theo đuổi một thỏa thuận thu phí chung cùng Iran đối với việc đi lại qua eo biển Hormuz.
Lệnh ngừng bắn tại Trung Đông vẫn được duy trì và tiến trình đàm phán đang tăng tốc, nhưng lộ trình đạt được thỏa thuận ngày càng gian truân.
Sự hoài nghi giữa Mỹ và Iran lẫn sự bực bội từ Israel đang cản trở hòa đàm trong bối cảnh cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu không muốn nối lại chiến sự.
Nhà Trắng hôm thứ Tư đã lên tiếng bác bỏ các báo cáo của truyền thông nhà nước Iran về bản dự thảo Bản ghi nhớ (MoU) hòa bình sơ bộ, gọi văn kiện này là một 'sự bịa đặt hoàn toàn'.
Phân tích kỹ thuật của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kết luận tàu HMM Namu bị trúng tên lửa chống hạm do Iran phát triển, gây hư hại và hỏa hoạn tại eo biển Hormuz.
Giá dầu mỏ thế giới lao dốc trong phiên giao dịch ngày 27/5 sau khi xuất hiện thông tin Iran có thể khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz theo một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 27/5 cho biết họ đã tiếp cận được bản dự thảo thỏa thuận trong đó Mỹ chấm dứt phong tỏa, đổi lấy việc khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz.
Truyền thông Iran cho biết Iran nhận từ Mỹ một dự thảo thỏa thuận bình; Tình báo Iran nói rằng đối thủ chuyển sang 'chiến tranh hỗn hợp'; Ông Trump sắp họp nội các.
Tập đoàn năng lượng ADNOC của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đưa thêm một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua eo biển Hormuz.
Iran cho rằng khó có khả năng các cuộc đối đầu quân sự tái diễn, khẳng định uranium không nằm trong chương trình đàm phán với Mỹ.
Hàn Quốc cho biết các vật thể bay tấn công tàu hàng HMM Namu ở eo biển Hormuz hồi đầu tháng này nhiều khả năng là tên lửa chống hạm do Iran phát triển.