Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria cho rằng quyết định gần đây của Mỹ hạn chế nhập cảnh với công dân các nước ECOWAS 'là một điều đáng tiếc, bởi đây là một khu vực giàu tiềm năng và sẵn sàng hợp tác.'
Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vừa kỷ niệm tròn 50 năm thành lập tại Lagos (Nigeria). Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển qua nửa thế kỷ cũng là dịp để các nhà lãnh đạo ở 'lục địa đen' tái khẳng định cam kết đối với tương lai ổn định và bền vững của khu vực.
Ngày 28/5, các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã nhóm họp khách sạn ở Lagos, kỷ niệm 50 năm thành lập (28/5/1975-28/5/2025)
Hội đồng Bộ trưởng Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tiến hành một cuộc họp kéo dài hai ngày (22-23/4) để giải quyết vấn đề Niger, Mali và Burkina Faso rút khỏi khối này.
Ngày 9/4, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về căng thẳng giữa Algeria và nước láng giềng Mali xung quanh vụ một phương tiện bay không người lái (UAV) bị bắn hạ.
Tổng thống Senegal vừa tuyên bố Mali, Burkina Faso và Niger được tự do đưa ra lựa chọn của riêng họ, đồng thời đảm bảo rằng ông đã làm mọi cách để đưa những nước này trở lại ECOWAS.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Quân đội Ghana cho biết 3 công dân Trung Quốc mất tích sau khi tàu của họ 'nghi ngờ bị cướp biển tấn công' ngoài khơi bờ biển Ghana.
Ngày 18/3, chính quyền quân sự Mali đã công bố quyết định rời khỏi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), chỉ một ngày sau khi các đồng minh Niger và Burkina Faso tuyên bố tương tự.
Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 29/1 xác nhận 3 quốc gia Sahel gồm Niger, Mali và Burkina Faso đã chính thức rời khỏi khối này.
Ngày 24/1, các tổ chức quân sự và an ninh thuộc hai chính quyền đối địch ở Libya, có trụ sở tại miền Đông và miền Tây, đã nhất trí thành lập một trung tâm chung nhằm chống khủng bố và giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
Lực lượng chung gồm 5.000 binh sỹ từ Liên minh các quốc gia Sahel (AES) gồm Niger, Burkina Faso và Mali sẽ sớm được triển khai tại khu vực miền Trung Sahel đầy bất ổn của họ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, với kinh nghiệm sau gần 40 năm Đổi mới thành công, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Togo trong chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, xây dựng chính sách đổi mới.
Chiều 8/1, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Giáo sư Robert Dussey, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Kiều dân Cộng hòa Togo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10/1/2025.
Ngày 22/12, Mali, Niger và Burkina Faso bác bỏ thời hạn do Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đưa ra để 3 quốc gia Sahel thay đổi quyết định trước khi chính thức rút lui khỏi tổ chức này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/12, Liên minh các quốc gia Sahel (AES) gồm Mali, Niger và Burkina Faso đã bác đề nghị của Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) về việc có thêm 6 tháng để xem xét lại kế hoạch rời khỏi khối vào đầu năm tới.
Hội nghị thượng đỉnh ECOWAS diễn ra trong bối cảnh khu vực chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, nhất là sau các cuộc đảo chính đưa chính quyền quân sự lên nắm quyền...
Đối với nhiều người Ghana, việc cựu Tổng thống John Dramani Mahama tái thắng cử là dấu hiệu mang lại sự ổn định trong bối cảnh kinh tế nước này đang gặp nhiều thách thức.
Ngày 13/12, chính quyền quân sự của Burkina Faso, Mali và Niger ra tuyên bố nêu rõ, quyết định rời khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) là 'không thể đảo ngược'.
Burkina Faso, Mali và Niger đã thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) - đều do các chính quyền thù địch với Paris điều hành, đồng thời tuyên bố mong muốn rời khỏi ECOWAS.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết, lợi ích và phúc lợi của người dân 3 nước thuộc vùng Sahel châu Phi là Burkina Faso, Mali và Niger vẫn là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).
Thủ tướng Anh công du Trung Đông, bầu cử Tổng thống Gruzia, Hội nghị thượng đỉnh ECOWAS... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phiên Rà soát Chính sách Thương mại (TPR) lần thứ 6 của Nigeria mới đây đã diễn ra tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Dẫn đầu đoàn Nigeria là Đại sứ Nura Abba Rimi, Thư ký Thường trực của Bộ Công Thương và Đầu tư Liên bang Nigeria.
Thâm nhập thị trường này, hàng hóa Việt Nam có cơ hội cung cấp cho các nước khác trong khối, nhất là các quốc gia láng giềng như Mali, Guinea Bissau, Cộng hòa Guinea và Mauritania.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Mali cho biết ba nước đang có kế hoạch ra mắt kênh thông tin chung để cải thiện cách thức truyền đạt thông tin một cách hài hòa giữa các nước này.
Sau 6 tháng lên nắm quyền, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đang đối mặt với khó khăn khi phải thực hiện những điều đã hứa trước cử tri trong quá trình vận động tranh cử và khi lên nhậm chức Tổng thống.
Liên minh của 3 quốc gia Sahel (AES) là Mali, Burkina Faso và Niger sẽ ra mắt hộ chiếu sinh trắc học mới với mục đích thống nhất các giấy tờ đi lại trong khu vực chung trong những ngày tới.
Chiều 7/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/9. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng phối hợp phát triển quan hệ hai nước trên tinh thần 'đối tác chân thành, bình đẳng, cùng có lợi'.
Chiều 7-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8-9.
Chiều nay (7/9), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/9/2024.
Chiều 6/9, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló.
Chiều 6-9, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/9/2024. Ðây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8-9.
Tối 5/9, máy bay chở Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Guinea-Bissau đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Guinea-Bissau thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 08/9/2024.
Đại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Guinea-Bissau Lê Kim Quy đã trả lời phỏng vấn TTXVN về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/9.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Ngày 29/8, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã yêu cầu châu Âu hỗ trợ thêm trong quá trình giải quyết bất ổn ở khu vực Sahel.
Các chính quyền quân sự ở Burkina Faso, Mali và Niger đã đặt bút ký 'hiệp ước thành lập liên bang', gây gia tăng lo ngại về tình trạng tách biệt của liên minh khỏi phần còn lại của khối Tây Phi. Diễn biến mới làm phức tạp thêm tình hình vốn đã rất khó khăn trong khu vực.
Ngày 26-7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Guinea-Bissau Nancy Raisa Cardoso đến chào nhân chuyến thăm Việt Nam và dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với các quốc gia bạn bè ở châu Phi, trong đó có Guinea Bissau.