Đường tỉnh 915: Nhiều đoạn xuống cấp, gây mất an toàn cho các phương tiện qua lại

Hiện trên tuyến Đường tỉnh 915 (đường ven Sông Hậu) có nhiều đoạn xuống cấp, hẹp nằm trên địa bàn huyện Tiểu Cần, giáp huyện Cầu Kè… gây mất an toàn khi lưu thông qua đây.

Đường tỉnh 915 (đường ven Sông Hậu) có tổng chiều dài gần 50km, đi qua địa bàn của các huyện Trà Cú - Tiểu Cần - Cầu Kè đã góp phần rất lớn trong việc đảm nhận vận chuyển, kết nối giao thương hàng hóa giữa các địa phương dọc theo tuyến ven Sông Hậu. Hiện trên tuyến này có nhiều đoạn xuống cấp, hẹp nằm trên địa bàn huyện Tiểu Cần, giáp huyện Cầu Kè… gây mất an toàn khi lưu thông qua đây.

Đoạn Đường tỉnh 915 qua địa bàn khu dân cư Khóm IV, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần có mặt đường hẹp, xuống cấp… gây khó khăn cho phương tiện qua lại.

Mặc dù trong đầu năm 2023, trên tuyến Đường tỉnh 915, một số đoạn được gia cố chống thấm, nhưng vẫn còn nhiều đoạn xuống cấp chưa được gia cố: xã Tân Hòa - thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần); thị trấn Cầu Quan - xã Ninh Thới (huyện Cầu Kè)...

Bà Nguyễn Thị Ánh, Khóm IV, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần cho biết: tại khu vực này, có 01 đoạn Đường tỉnh 915 đi qua khu dân cư, dài khoảng 500m với khúc cua cong và mặt đường bong tróc, đã xuống cấp, hẹp,… nên mỗi khi có xe tải qua lại đây rất khó khăn.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Mẫu, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần cho biết: hiện trên tuyến Đường tỉnh 915 qua địa bàn xã Tân Hòa, thị trấn Cầu Quan xuống cấp, nhiều ổ gà; chưa được nâng cấp. Bên cạnh đó, mặt đường hiện hẹp, trong khi lưu thông của các phương tiện qua lại trên tuyến này khá nhiều; ảnh hưởng đến tình trạng mất an toàn nhất là khi vào các điểm đông dân cư trên địa bàn thị trấn Cầu Quan.

Còn trên địa bàn huyện Cầu Kè, Đường tỉnh 915 qua địa bàn các xã Ninh Thới - Hòa Tân - An Phú Tân (dài khoảng 17km); nhìn chung cơ bản mặt đường khá tốt; mặt đường rộng thoáng.

Đồng chí Đặng Văn Bé Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thới cho biết: Đường tỉnh 915 qua địa bàn xã khoảng 07km; do trên tuyến đường này việc mặt đường thông thoáng, thoát nước tốt nên kết cấu mặt đường ổn định; ít bị bong tróc… Ngoài ra, địa phương còn thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân phát quang cây, không lấn chiếm hành lang lộ giới 02 bên đường.

Qua trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ông Minh Phúc, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cầu Kè cho biết: Đường tỉnh 915 hiện nay rất quan trọng trong góp phần vận chuyển giao thương hàng hóa của người dân ven Sông Hậu; Đường tỉnh 915 đã kết nối liên thông với các Đường huyện như Đường huyện 19, 32, 50, 51… và Quốc lộ 54. Đầu năm 2024, tỉnh đã triển khai gia cố chống thấm mặt đường được 02km (khu vực xã Hòa Tân giáp An Phú Tân) nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người dân lưu thông. Nhìn chung, hiện trạng mặt Đường tỉnh 915 qua địa bàn Cầu Kè còn khá tốt, tình trạng mặt đường bong tróc đã không còn.

Cũng theo đồng chí Ông Minh Phúc, thời gian tới, do lưu lượng xe qua lại tuyến đường này khá nhiều, nhất là vào vụ trái cây… với mặt đường hiện hữu (05m) đã không còn đáp ứng. Cho nên, tỉnh nên sớm triển khai dự án “Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 915” đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, với tổng vốn trên 539,4 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến 49,334km (giai đoạn 2024 - 2027).

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/phap-luat-ban-doc/duong-tinh-915-nhieu-doan-xuong-cap-gay-mat-an-toan-cho-cac-phuong-tien-qua-lai-35728.html