Đường ngập, nhiều khu dân cư bị cô lập

Đến chiều 30/11, tuyến đường từ Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 đến ngã ba thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước ngập nước. Ảnh: TRÂM TRÂN

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Đồng Xuân cho biết, từ ngày 28-30/11, trên địa bàn huyện có mưa lớn, lượng nước đổ về hồ Phú Xuân với lưu lượng lớn.

Đến chiều 30/11, mực nước ở các sông, suối dâng cao, khiến tuyến đường từ thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 đến ngã ba thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước ngập sâu, chia cắt cục bộ các khu dân cư. Cùng với đó, tuyến ĐT642 tại Km14+300 đoạn từ cầu Sông Cô đi Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân cũng bị ngập sâu.

Cũng do mưa lớn, tuyến ĐT647 từ xã Xuân Phước đi Phú Mỡ (nối Phú Yên - Gia Lai) bị sạt lở tại Km28+200 với chiều dài 30m. Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên phải huy động nhân công, thiết bị san ủi trên 300m3 đất đá, tạm thời thông tuyến để người dân đi lại trên đường này. Đối với đoạn đường ngập nước, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Đồng Xuân cử lực lượng túc trực không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, để đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du, từ 23 giờ ngày 29/11, công ty mở một cửa tràn xả lũ của hồ chứa nước Phú Xuân để điều tiết lũ với lưu lượng 242m3/s. Tại thời điểm xả lũ, lượng mưa đo được tại hồ ở mức 84mm, lưu lượng nước đổ về hồ khoảng 150m3/s, mực nước đo được trong hồ là 36,5m- ngang cao trình thiết kế. “Khu vực hồ chứa nước Phú Xuân vẫn có mưa lớn, lượng nước về hồ liên tục tăng nên công ty vẫn duy trì việc xả điều tiết nước trong hồ từ khoảng 242m3/s, đảm bảo hạ mực nước về ngưỡng cho phép theo thiết kế. Nếu tăng lượng xả khi cần thiết thì những vùng như thôn Thạnh Đức (xã Xuân Quang 3), thôn Phước Hòa (xã Xuân Phước) sẽ ảnh hưởng”, ông Huệ nói.

Tại huyện Tuy An, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện này cho biết, mưa lớn cộng với việc hồ chứa nước Đồng Tròn xả lũ đã khiến tuyến ĐT650, đoạn qua cầu Cây Cam, xã An Định ngập 0,5m, chia cắt các xã An Xuân, An Định và An Nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương dựng biển báo nguy hiểm, cử lực lượng chốt chặn, không cho người dân và phương tiện qua lại khu vực này. Người dân xã An Xuân phải đi vòng qua xã An Thọ để đến thị trấn Chí Thạnh, còn các xã An Định và An Nghiệp thì hoàn toàn bị chia cắt. Ngoài ra, tuyến ĐT649 đoạn qua xã An Thạch cũng bị ngập từ 0,5-0,8m, các phương tiện giao thông không lưu thông qua khu vực này được.

Ngoài ra, chiều 30/11, tuyến đường ĐH32 đi xã An Lĩnh, đoạn qua thôn Vĩnh Thuận bị sạt lở hàng chục mét; đất đá bồi lấp mặt đường, khiến giao thông ách tắc.

Tại huyện Tây Hòa, đến tối 30/11, nước sông Bánh Lái vẫn dâng cao, tiếp tục nhấn chìm cầu Bến Nhiễu tại xã Hòa Mỹ Tây và cầu Bến Trâu tại xã Hòa Mỹ Đông, cầu Bến Củi cũ ở xã Hòa Thịnh, chia cắt nhiều khu dân cư. Ngày 30/11, học sinh ở thôn Mỹ Thành của xã Hòa Mỹ Tây phải tạm nghỉ học vì không thể qua cầu Bến Nhiễu. Ông Mai Ne, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Tây Hòa cho biết, do cầu ngập nên việc đi lại của người dân rất hạn chế. Nếu trời tiếp tục mưa lớn, khả năng ngày 1/12 nhiều vùng của huyện sẽ bị ngập lụt.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/249490/duong-ngap-nhieu-khu-dan-cu-bi-co-lap.html