Đường hoa Xuân trên Đất Sen hồng Đồng Tháp có gì đặc biệt?

Đường hoa Cao Lãnh, (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mừng Tết Giáp Thìn năm 2024 thể hiện hình ảnh hoài niệm về vùng Đất sen hồng Đồng Tháp xưa và mong ước về sự đổi mới, niềm tin, sự phát triển bền vững của TP. Cao Lãnh trong tương lai.

Đường hoa Cao Lãnh được UBND TP Cao lãnh tổ chức khai mạc vào tối 7.2

Đường hoa Cao Lãnh được bố trí trên đường Lý Thường Kiệt (phường 1, TP. Cao Lãnh) với chiều dài hơn 500m. Với chủ đề “Đồng Tháp Sen hồng - Bứt phá tiên phong”, đường hoa được thiết kế câu chuyện gồm 2 chương và 13 đại cảnh, bố trí đẹp mắt, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên cùng hệ thống ánh sáng độc đáo.

Các hoạt cảnh thể hiện hình ảnh hoài niệm về vùng Đất sen hồng Đồng Tháp xưa, cùng những nét văn hóa truyền thống đặc trưng và mong ước về một sự đổi mới, tiến bộ, niềm tin về sự phát triển bền vững trong tương lai trên quê hương Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Tại Chương 1, “Bản sắc Sen hồng” được thiết kế công phu với nhiều hình ảnh tái hiện công cuộc khai hoang mở đất và những đặc trưng văn hóa của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, nhiều đại cảnh được trang trí thể hiện nét độc đáo như: sự tích “Con rồng cháu tiên”; Phong vị ngày Xuân giới thiệu ẩm thực Đồng Tháp; Miền đất trù phú với cảm hứng từ khung cảnh sinh hoạt tại Làng nghề dệt choàng Long Khánh A…

Ngoài những tiểu cảnh rực rỡ sắc xuân, đường hoa Cao Lãnh còn có những tiểu cảnh về đàn sếu đầu đỏ

Chương 2 nối tiếp với nhiều đại cảnh, gồm có: nơi đàn sếu về nguồn, nông nghiệp công nghệ cao, xuân hội tụ. Ngoài ra, còn có nhiều tiểu cảnh, đại cảnh được thiết kế bằng vật liệu thân thiện với môi trường, cùng hàng nghìn chậu hoa đủ màu sắc bố trí xuyên suốt trên Đường hoa Xuân.

Điểm nổi bật của Đường hoa Xuân là linh vật rồng - biểu tượng của năm Giáp Thìn 2024. Rồng hiện lên hiên ngang, hoành tráng, được thiết kế lấy cảm hứng từ rồng Việt Nam trong dân gian.

Linh vật rồng tại đường hoa mang hai màu sắc chủ đạo là vàng và cam, điểm xuyến bằng dải hoa sen rực rỡ đón chào du khách tham quan, cho thấy thể hiện ý chí mạnh mẽ và khởi đầu mới đầy hùng khí dân tộc.

Tại đường hoa xuân còn có linh vật Bé Sen

Ngoài ra, sự hiện diện xuyên suốt của linh vật Bé Sen - một hình ảnh đậm chất Đất sen hồng gần gũi, mộc mạc, tạo điểm nhấn đặc biệt, tạo tính kết nối hơn đối với các du khách trong quá trình trải nghiệm, tham quan Đường hoa Xuân năm nay.

Được biết, đường hoa Xuân Cao Lãnh được UBND TP. Cao Lãnh tổ chức khai trương vào tối 7.2 và mở cửa phục vụ người dân đến ngày 14.2 (mùng 5 Tết).

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khai trương, có rất đông bà con nhân dân vào đường hoa tham quan, chụp ảnh.

Một số hình ảnh nổi bật tại Đường hoa Cao Lãnh mừng xuân Giáp Thìn 2024:

Điểm nổi bật của Đường hoa Cao Lãnh là linh vật Rồng

Linh vật Rồng tại đường hoa Cao Lãnh điểm xuyết bằng dải hoa sen rực rỡ đón chào du khách tham quan

Đường hoa Cao Lãnh thể hiện sự tiến bộ, niềm tin về sự phát triển bền vững trong tương lai trên quê hương Cao Lãnh

Đường hoa xuân mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Những đàn sếu đầu đỏ trong đường hoa xuân rất thu hút khách tham quan

Nhân viên không ngại nắng chăm sóc, sửa sang lại các tiểu cảnh

Nhiều tiểu cảnh tại đường hoa Xuân giúp người dân hoài cảnh lại hình ảnh Đồng Tháp xưa

Ngay sau mở cửa, nhiều du khách, người dân đến tham quan chụp ảnh tại đường hoa xuân Cao Lãnh

Nguyễn Hành

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/duong-hoa-xuan-tren-dat-sen-hong-dong-thap-co-gi-dac-biet--i359909/