Dùng tiền được lì xì đi mua ma túy

Ngày 19/2, Tổ công tác Y24/141 (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ Phan Minh Tuấn với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tối 17/2, Tổ công tác Y24 do Thượng úy Nguyễn Huy Hiệp làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Phố Huế làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đến khoảng 21h, các trinh sát báo về trường hợp một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông theo hướng đi Đại Cồ Việt có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Phan Minh Tuấn.

Sau khi vào chốt kiểm ta, người đàn ông này viện lý do ngày đầu xuân năm mới đang đi chúc Tết người thân nên mong được cảnh sát tạo điều kiện cho đi luôn. Người này thậm chí còn lấy ra phong bao lì xì để “chứng minh” lời nói của mình. Tuy nhiên, lý do này không được cảnh sát chấp thuận và yêu cầu phải tuân thủ việc kiểm tra hành chính người và phương tiện.

Số ma túy đá cảnh sát thu giữ được.

Kiểm tra sau đó tại cốp trước của xe máy, cảnh sát phát hiện một gói nilon bên trong có chứa các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Tổ công tác ngay lập tức khống chế đối tượng.

Đối tượng được xác định là Phan Minh Tuấn (SN 1977; trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tuấn khai nhận bên trong gói nilon cảnh sát vừa thu giữ được từ xe máy của mình là ma túy đá mua bằng tiền lì xì Tết của bạn bè, đang trên đường mang về để sử dụng thì bị bắt giữ. Tuấn cũng là con nghiện có thâm niên gần 10 năm.

Đối tượng Tuấn cùng tang vật sau đó đã được Tổ công tác Y24 bàn giao về Công an phường Phố Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

N.Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/dien-do-lich-lam-di-choi-tet-ga-dan-ong-bi-phat-giac-ma-tuy-631288/