Đừng quên bài học Poyun

Hải Dương vừa trải qua giai đoạn rất khó khăn khi trở thành điểm nóng của cả nước về dịch Covid-19. Dịch bệnh đã làm nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đình trệ với thiệt hại khó có thể đo đếm chính xác được.

Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (TP Chí Linh) là ổ dịch Covid-19 đầu tiên và lớn nhất của tỉnh

Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (TP Chí Linh) là ổ dịch Covid-19 đầu tiên và lớn nhất của tỉnh với hơn 350 ca nhiễm Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại. Theo đánh giá của các chuyên gia, lý do dịch ở Hải Dương lây lan nhanh ngoài vì chủng biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh thì yếu tố dịch tễ rất quan ngại. Môi trường doanh nghiệp với hàng nghìn công nhân đến từ nhiều vùng khác nhau cùng làm việc chung, sinh hoạt chung đã khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, khó lường. Sau Poyun, các Công ty TNHH: Kuroda Kagaku Việt Nam (Cẩm Giàng), Vietory (Kinh Môn)... phải phong tỏa vì có công nhân mắc Covid-19. Dịch bệnh xuất hiện ở phân xưởng, nhà máy là mối nguy rất lớn bởi việc dập dịch khó khăn, vất vả hơn nhiều. Và thực tế chứng minh chúng ta đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của để khống chế dịch ở những nơi này.

Xác định được mối nguy hiểm dịch bệnh tiềm tàng tại các cơ sở lao động, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã ban hành bộ đánh giá nguy cơ lây nhiễm để chính quyền, cơ quan chức năng và doanh nghiệp chủ động xây dựng kịch bản sản xuất, kinh doanh phù hợp. Hiện tại, dù dịch Covid-19 ở Hải Dương đã từng bước được khống chế, đẩy lùi song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chúng ta không được phép lơ là một giây phút nào. Bởi chính công nhân Công ty Poyun cũng không thể ngờ nơi mình làm việc là ổ dịch và bản thân họ cũng không biết mình nhiễm bệnh rồi lây cho người khác. Vì thế, bên cạnh mục tiêu sản xuất thì nhiệm vụ phòng chống dịch cũng phải được đặt song song. Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt về vấn đề này song vi phạm phòng chống dịch tại doanh nghiệp vẫn diễn ra. Vẫn có doanh nghiệp ở TP Chí Linh hoạt động không bảo đảm quy định phòng chống dịch, đến khi có đoàn kiểm tra thì công nhân nhớn nhác bỏ về, gây ra tình trạng lộn xộn tại chính nơi đã từng là ổ dịch. Hay có những trường hợp công nhân là F2 song không thực hiện cách ly tại nhà mà vẫn đi làm. Dù biết rằng tất cả vi phạm sẽ bị xử phạt thích đáng nhưng nếu những hành vi trên làm lây lan dịch bệnh thì sẽ nguy hại khôn lường cho cộng đồng. Lúc đó dù xử phạt theo hình thức nào cũng không thể bù đắp nổi nếu Hải Dương sẽ phải cách ly xã hội toàn tỉnh lần nữa và đóng băng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, các doanh nghiệp trong tỉnh đang tăng tốc để bù đắp lại những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, không vì thế mà doanh nghiệp xem nhẹ phòng chống dịch tại cơ sở lao động mà phải đặt nhiệm vụ này ngang hàng với mục tiêu sản xuất. Bởi vì bảo vệ sức khỏe của công nhân chính là cách duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn này.

HOÀNG LINH (Chí Linh)

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cung-ban-luan/dung-quen-bai-hoc-poyun-162494