Dung Quất phải đi đầu trong thu hút đầu tư công nghệ cao
Sau 30 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế (KKT) Dung Quất đã trở thành một trong những KKT ven biển thành công của cả nước, giữ vai trò hạt nhân công nghiệp, lọc hóa dầu, năng lượng và logistics của Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Dung Quất tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, đi đầu trong thu hút đầu tư công nghệ cao, xanh và có giá trị gia tăng lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm
Dung Quất - động lực tăng trưởng của Quảng Ngãi
Sau 30 năm hình thành và phát triển, KKT Dung Quất cùng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Quảng Ngãi đã từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực miền Trung. Từ một vùng đất ven biển còn nhiều khó khăn, Dung Quất đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn với các ngành lọc hóa dầu, hóa chất, năng lượng, luyện thép, cơ khí, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động từ năm 2009, đến nay đã đóng góp hơn 10 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước và đang được mở rộng công suất với tổng vốn đầu tư 4,54 tỷ USD. Hai Khu liên hợp sản xuất gang thép của Tập đoàn Hòa Phát có tổng vốn đầu tư 7,47 tỷ USD, công suất hơn 11 triệu tấn thép/năm, góp phần đưa Dung Quất trở thành một trong những trung tâm sản xuất thép quy mô lớn, hiện đại của khu vực Đông Nam Á. Đến nay, các KKT, KCN trên địa bàn Quảng Ngãi đã thu hút hơn 440 dự án, tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 14 tỷ USD; trong đó có 63 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 2,5 tỷ USD.
Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá, quyết định thành lập KCN Dung Quất cách đây 30 năm là bước đi đột phá, mang tầm nhìn chiến lược dài hạn, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng kinh tế biển của miền Trung. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, sau 3 thập kỷ, từ một vùng đất ven biển cát trắng, hoang sơ và nhiều khó khăn, Dung Quất đã có bước phát triển ngoạn mục, trở thành một trong những KKT ven biển thành công của cả nước. Với các hạt nhân là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát cùng hệ thống cảng biển được đầu tư đồng bộ, KKT Dung Quất đã khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, năng lượng, logistics quy mô quốc gia. Đây cũng là động lực quan trọng giúp Quảng Ngãi sớm tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Trung ương.
Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Quảng Ngãi tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 14%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 86.500 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Du lịch tiếp tục bứt phá với hơn 4,49 triệu lượt khách, tăng 74%. Hiện Quảng Ngãi có 440 dự án đang hoạt động, tổng vốn đăng ký khoảng 20 tỷ USD, vốn thực hiện 14 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 81.000 lao động. Theo Phó Thủ tướng, những kết quả này là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh và sức hút của môi trường đầu tư Quảng Ngãi, nhất là tại KKT, KCN.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
Chọn lọc đầu tư, phát triển Dung Quất theo hướng xanh và công nghệ cao
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, trong giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, mang lại những cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Để KKT Dung Quất phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi không chỉ mở rộng quy mô mà phải nâng cao chất lượng phát triển, chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trước hết, Dung Quất cần chuyển dịch mạnh sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng lộ trình nâng cấp, chuyển đổi các KCN hiện hữu thành KCN sinh thái, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường của thị trường toàn cầu. Trong thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thay đổi tư duy theo hướng chọn lọc. Thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Quảng Ngãi cần tập trung thu hút các nhà đầu tư có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, tạo tăng trưởng nhanh và nhiều việc làm.
Cùng với đó, Quảng Ngãi cần tập trung thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các Nghị quyết của Trung ương; xây dựng hạ tầng số đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành. Theo Phó Thủ tướng, đây là cơ sở để đưa KKT, KCN Quảng Ngãi trở thành khu vực trọng điểm về ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần thực hiện yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phát huy lợi thế cảng nước sâu, đường bộ, đường sắt, hàng không và vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia, khu vực. Cần tăng cường kết nối Dung Quất - Chu Lai, các tuyến Đông - Tây, kết nối Bờ Y với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng công nghiệp, thương mại xuyên biên giới.
Một nhiệm vụ quan trọng khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa cơ chế một cửa tại chỗ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi. Phó Thủ tướng cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài trước khi đến Việt Nam đã có nhiều lựa chọn ở các quốc gia khác; khi đến Việt Nam cũng có nhiều lựa chọn giữa các tỉnh, thành phố. Do đó, Quảng Ngãi phải nỗ lực để thu hút những nhà đầu tư lớn, hàng đầu, có công nghệ cao và giá trị gia tăng cao.
Phát triển công nghiệp, theo Phó Thủ tướng, phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Quảng Ngãi cần chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho thuê; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là những hộ đã nhường đất, di dời nhà cửa phục vụ phát triển KKT, KCN. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan để nghiên cứu, tối ưu hóa các tuyến giao thông tốc độ cao liên vùng, đặc biệt là tuyến kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Chu Lai. Đây được xác định là một trong những đòn bẩy quan trọng nhằm tối ưu hóa mạng lưới logistics, tạo động lực cho hành lang kinh tế biển miền Trung.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quảng Ngãi sớm hoàn thiện đề xuất để trình cấp có thẩm quyền quyết định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương đồng hành, sát cánh và phối hợp chặt chẽ với Quảng Ngãi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thể chế. Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời mong muốn Quảng Ngãi chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách mới, mạnh dạn đi đầu trong xây dựng các chính sách vượt trội nhằm tạo động lực phát triển Quảng Ngãi nói riêng và đất nước nói chung trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.
Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cam kết sẽ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ và Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics, hướng tới xây dựng KKT Dung Quất trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics hiện đại của khu vực miền Trung; phát triển các KCN theo hướng xanh, bền vững, công nghệ cao.
