Đức Cơ kêu gọi nhiều dự án thương mại-dịch vụ để 'định vị' vùng động lực

Với 11 dự án thương mại-dịch vụ đang kêu gọi đầu tư, Đức Cơ đang nỗ lực phát triển đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực trên địa bàn huyện nhằm từng bước 'định vị' vùng kinh tế động lực phía Tây của tỉnh Gia Lai.

Năm 2007, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII về xây dựng các vùng kinh tế động lực, huyện Đức Cơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là “Phát huy mọi nguồn lực và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, phấn đấu xây dựng Đức Cơ thành vùng kinh tế động lực phía Tây của tỉnh”.

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là một trong những ưu thế để Đức Cơ khai thác tiềm năng về kinh tế-xã hội, giao lưu quốc tế. Ảnh: Hà Duy

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là một trong những ưu thế để Đức Cơ khai thác tiềm năng về kinh tế-xã hội, giao lưu quốc tế. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, huyện đã phát huy vị trí quan trọng trong tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia với quốc lộ 19 gắn kết Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, quốc lộ 14C và tuyến hành lang biên giới Việt Nam-Campuchia, tạo ưu thế trong thông thương và là điều kiện quan trọng để khai thác tiềm năng về kinh tế-xã hội, giao lưu quốc tế. Trong đó có việc đẩy mạnh phát triển một số loại cây trồng với diện tích lớn, như: cây cao su 13.000 ha, cây điều 26.000 ha, cây cà phê 9.000 ha, sầu riêng gần 1.000 ha, hồ tiêu 680 ha…

Ngoài ra, Đức Cơ cũng phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương. Cụ thể, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 27 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao và 23 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao. Huyện cũng xây dựng phương án phát triển Cụm công nghiệp huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với diện tích 75 ha tại thôn Ia Kăm (xã Ia Kriêng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung của tỉnh.

Với nhiều nỗ lực, Đức Cơ đã dần khẳng định được “vị thế” của một huyện biên giới. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến thì thương mại-dịch vụ, hệ thống cửa hàng bán buôn, bán lẻ những năm gần đây có sự phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, góp phần kích cầu sản xuất và tiêu dùng. Thị trấn Chư Ty-trung tâm kinh tế-xã hội của huyện hiện đã có một số siêu thị mini, phần nào đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân, như: siêu thị Q&L Daily Mart, siêu thị Điện máy XANH, siêu thị Thế giới di động, siêu thị mẹ bầu và em bé Con cưng, nhiều cửa hàng xe máy, đại lý bán buôn bán lẻ nhiều mặt hàng khác nhau…

Thị trấn Chư Ty-trung tâm kinh tế-xã hội của huyện Đức Cơ hiện đã có một số siêu thị mini, phần nào đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Hà Duy

Thị trấn Chư Ty-trung tâm kinh tế-xã hội của huyện Đức Cơ hiện đã có một số siêu thị mini, phần nào đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Hà Duy

Tại siêu thị Q&L Daily Mart (01 Nguyễn Văn Linh, thị trấn Chư Ty), chị Lê Thị Tuyết Mai (tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty) chia sẻ: “Trước kia, muốn mua gì thì chúng tôi thường ra chợ. Từ khi có siêu thị này việc mua sắm thuận lợi hơn. Ở đây, hàng hóa được trưng bày gọn gàng, sạch sẽ, sản phẩm cũng đa dạng, người mua hàng hóa cũng yên tâm về chất lượng và nguồn gốc rõ ràng”.

Tuy nhiên, “mảng” thương mại-dịch vụ tại huyện vùng biên này vẫn chưa có sự đột phá như mong muốn. Bởi vậy, trong danh mục 22 dự án xúc tiến đầu tư vào huyện giai đoạn 2021-2025, có tới 11 dự án thuộc lĩnh vực thương mại-dịch vụ đang được kêu gọi. Đó là dự án thương mại-dịch vụ trên địa bàn thị trấn Chư Ty, địa điểm cụ thể tại: ngã ba đường Nguyễn Văn Linh-Thanh niên (tổ dân phố 1); đường Quang Trung (tổ dân phố 6, cạnh trụ sở Đội 1-Công ty 72); đường Phan Đình Phùng (tổ dân phố 3); 3 dự án trên đường Quang Trung (tổ dân phố 7); ngã ba đường Tăng Bạt Hổ-Trường Chinh-Nguyễn Chí Thanh (tổ dân phố 4); đường Thanh niên (tổ dân phố 1); đường Quang Trung-Nguyễn Thái Học (tổ dân phố 1); trung tâm mua sắm thiết bị nội-ngoại thất (tổ dân phố 6); chợ Đức Cơ-đường Quang Trung với hình thức xã hội hóa (tổ dân phố 3).

Ông Huỳnh Tuấn Anh-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Tuấn (Diễn Châu, Nghệ An) nhận xét: “Đức Cơ là một trong những huyện mà tôi đã đến và thấy rằng, dù là huyện biên giới nhưng về giao thông hiện rất thuận lợi, đường sá vừa được đầu tư xây dựng rộng thoáng, nhu cầu thụ hưởng về thương mại-dịch vụ của người dân nơi đây cũng cao, tương lai còn sẽ còn cao hơn, hiện dư địa lĩnh vực này tại đây rất lớn. Tôi cho đây cũng là một cơ hội đáng để cân nhắc khi tôi đến khảo sát đầu tư”.

Đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Lý Thái Tổ (thị trấn Chư Ty) là địa điểm dự kiến xây dựng thành khu phố ban đêm. Ảnh: Hà Duy

Đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Lý Thái Tổ (thị trấn Chư Ty) là địa điểm dự kiến xây dựng thành khu phố ban đêm. Ảnh: Hà Duy

Với cơ chế, thủ tục thông thoáng cùng nhiều đãi ngộ cao, huyện Đức Cơ đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư đầy hấp dẫn của tỉnh. Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Huyện vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2030, chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Huyện tập trung các giải pháp phát triển ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và tăng cường hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu hút những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch cũng như các dự án thương mại-dịch vụ. Huyện luôn tích cực, tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ cho nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu và triển khai dự án trên địa bàn huyện”.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/duc-co-keu-goi-nhieu-du-an-thuong-mai-dich-vu-de-dinh-vi-vung-dong-luc-post277286.html