Đưa vào vận hành công trình nâng tiết diện đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo và đấu nối 110 kV sau Trạm biến áp 220kV Lao Bảo

Hôm nay 30/6/2021, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tiến hành đóng điện, đưa vào vận hành công trình nâng tiết diện đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo và đấu nối 110 kV sau Trạm biến áp 220kV Lao Bảo.

Thi công nâng tiết diện đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo đoạn đi qua địa phận huyện Triệu Phong - Ảnh: ĐL

Việc đưa vào sử dụng hai dự án trên đáp ứng nhu cầu truyền tải điện cho các nhà máy thủy điện, điện gió ngày càng tăng cao ở khu vực phía tây Quảng Trị, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Quảng Trị. Đồng thời từng bước hoàn thiện sơ đồ lưới điện 110 kV theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 -2025, có xét đến năm 2035.

Từ giữa năm 2018 đến nay, do sự phát triển của các nhà máy thủy điện, điện gió tại khu vực phía tây Quảng Trị nên công suất truyền tải trên đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo ngày càng tăng cao, đường dây luôn vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải. Vì vậy, năm 2019, EVNCPC đã triển khai dự án “Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo” với mức đầu tư trên 154 tỉ đồng. Theo đó, dự án thực hiện phân pha 1 x ACSR-185 thành 2 x ACSR-185 với tổng chiều dài tuyến gần 54 km, cải tạo 191 vị trí móng và 192 cột trải dài trên tuyến, đường dây đi qua các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Triệu Phong và TP. Đông Hà.

Đây là dự án nhằm giải tỏa công suất của các nhà máy điện trên địa bàn, giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện dự án "Đấu nối 110 kV sau Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo" với mức đầu tư trên 17 tỉ đồng nhằm tăng nguồn cung cấp điện từ Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo cho các trạm biến áp 110 kV hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực, tạo mạch vòng liên kết với các trạm biến áp 110 kV trong khu vực, làm giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất điện trên diện rộng. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay cả hai dự án đã hoàn thành, đảm bảo điều kiện đóng điện đưa vào vận hành công trình.

Mai Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=158708&title=dua-vao-van-hanh-cong-trinh-nang-tiet-dien-duong-day-110-kv-dong-ha--lao-bao-va-dau-noi-110-kv-sau-tram-bien-ap-220kv-lao-bao