Đưa tiếng Nhật vào trường học đón đầu thị trường lao động chất lượng cao

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực tại chỗ, ngành Giáo dục thành phố tích cực đẩy mạnh dạy học tiếng Nhật trong các nhà trường.

Cô Ngô Hương Giang và học sinh Trường THCS Chu Văn An trong giờ học tiếng Nhật.

Cô Ngô Hương Giang và học sinh Trường THCS Chu Văn An trong giờ học tiếng Nhật.

Hải Phòng là địa phương đứng tốp đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, Nhật Bản có hơn 140 dự án với khoảng 4,3 tỷ USD.

Mở ra cơ hội học tập và phát triển

Tại quận Hồng Bàng, phong trào dạy học tiếng Nhật đang lan tỏa và phát triển, chất lượng dạy học ngày càng được khẳng định. Đến nay đã có nhiều trường học trên địa bàn đưa tiếng Nhật vào giảng dạy như: Trường Mầm non Minh Khai; Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Tiểu học Hùng Vương, Tiểu học Ngô Gia Tự; Trường THCS Ngô Gia Tự, THCS Hùng Vương…

Trong Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức đầu tháng 2 vừa qua, học sinh các trường quận Hồng Bàng rất tự tin hát, thuyết trình bằng tiếng Nhật. Phạm Thị Thùy Linh - học sinh Trường THCS Hùng Vương cho biết, học tiếng Nhật là một trải nghiệm tuyệt vời vì em được tiếp cận với một nền văn hóa mới lạ, hiện đại qua trang sách. Linh cho hay, ở trường em học cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Tuy tiếng Nhật khó học hơn nhưng em đam mê khám phá và thử sức bản thân vì mỗi con chữ cho em sự thú vị riêng.

Thầy Nguyễn Văn Ca - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự cho biết: Từ năm 2020 nhà trường bắt đầu dạy tiếng Nhật, mỗi khối 1 lớp. Điều thuận lợi là nhà trường đón học sinh tiếng Nhật từ Trường Tiểu học Ngô Gia Tự lên. Các em đã có sự kết nối ngôn ngữ. Việc dạy tiếng Nhật tại nhà trường với mong muốn ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Vì vậy, quá trình triển khai, nhà trường tích cực cho học sinh giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia, liên hệ với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hải Phòng để học sinh được học hỏi, làm quen và tạo hứng thú học tập.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng cho hay, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GD&ĐT, 5 năm qua, việc giảng dạy tiếng Nhật trên địa bàn quận Hồng Bàng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Từ các câu lạc bộ đến các lớp học tiếng Nhật tại một số trường tiểu học, THCS, học sinh đã có cơ hội tiếp cận với ngôn ngữ mới, một nền văn hóa giàu bản sắc, mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển trong tương lai.

Đặc biệt, sự đóng góp của các tình nguyện viên đến từ tổ chức JICA, đang giảng dạy tại Trường Mầm non Minh Khai và Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, đã giúp các em có thêm những trải nghiệm thực tế, làm quen với phong cách học tập và giao tiếp cùng người Nhật.

 Học sinh quận Hồng Bàng tự tin với Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Học sinh quận Hồng Bàng tự tin với Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Định hướng nghề nghiệp rõ ràng

Nguyễn Thị Minh Ngọc - lớp 9D4, Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền) chia sẻ, em được học tiếng Nhật từ năm lớp 3 tại Trường Tiểu học Chu Văn An. Mục đích của em sẽ đi du học và trau dồi kiến thức liên quan đến nghề phiên dịch hoặc kinh doanh quốc tế. Nhật Bản là đích đến trong hành trình khởi nghiệp tương lai của em.

Vì yêu thích bộ phim hoạt hình Doraemon mà Đàm Minh Anh - lớp 9D4, Trường THCS Chu Văn An chọn tiếng Nhật là “chìa khóa” để mở cánh cửa tương lai của mình. Minh Anh cho hay: “Tiếng Nhật là ngôn ngữ em yêu thích và mong muốn trở thành cô giáo dạy Piano cho học sinh Nhật Bản. Em từng tham gia và đoạt giải Ba Piano do công ty Nhật tổ chức”.

Trường THCS Chu Văn An có 10 năm đưa tiếng Nhật vào giảng dạy. Từ năm học 2022 - 2023, tiếng Nhật trở thành môn ngoại ngữ 2, được giảng dạy theo Chương trình GDPT 2018. Thầy Phó Hiệu trưởng Mai Văn Quảng cho hay, đến nay, nhà trường có mỗi khối một lớp học tiếng Nhật với tổng số 462 học sinh. Là trường tiên phong dạy tiếng Nhật vì thế còn nhiều khó khăn. Nhưng với trọng trách của đơn vị giáo dục, nhà trường “vừa dạy vừa gỡ khó”.

Quá trình đó, nhà trường mạnh dạn đề nghị lãnh đạo mở hệ chuyên tiếng Nhật tại Trường THPT chuyên Trần Phú và tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi tiếng Nhật. Vậy nên, việc giảng dạy bộ môn này dần lan tỏa và nhiều phụ huynh an tâm đăng ký cho con theo học. Đặc biệt, Trường THCS Chu Văn An có tới 60% học sinh đỗ lớp chuyên Nhật của Trường THPT chuyên Trần Phú; nhiều em đỗ chuyên ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ và giành học bổng du học tại Nhật Bản.

Cô Ngô Hương Giang - giáo viên tiếng Nhật Trường THCS Chu Văn An cho biết, 10 năm giảng dạy tại trường, chất lượng bộ môn tiến bộ rõ rệt và đó là nguồn động viên lớn lao để cô nuôi dưỡng tình yêu nghề.

Các lớp tiếng Nhật của trường đã đi vào nền nếp, học sinh vững kiến thức, kỹ năng, tự tin với lựa chọn và định hướng tương lai. Năm học 2023 - 2024 là năm đầu diễn ra kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Nhật, Trường THCS Chu Văn An vinh dự có 10 giải với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Hải Phòng hiện có khoảng hơn 20 trường học các cấp đưa tiếng Nhật vào giảng dạy dưới hình thức ngoại ngữ 1, 2 hoặc câu lạc bộ. Quá trình giảng dạy các trường gặp không ít khó khăn, nhất là tìm nguồn giáo viên. Để gỡ khó, bảo đảm ổn định công tác dạy học, ngoài ký hợp đồng, các trường còn liên kết tìm nguồn giáo viên.

Thực tế, do vướng mắc bởi chính sách về tuyển dụng giáo viên và triển khai dạy học ngoại ngữ 2, nên nhiều trường mới triển khai dạy học tiếng Nhật dưới hình thức câu lạc bộ. Vì thế, mong muốn của các trường là thành phố sớm có chính sách tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật, từ đó ổn định đội ngũ, thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Nhật.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tùy điều kiện thực tế, sắp xếp, tổ chức dạy tiếng Nhật tại đơn vị. Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, sở tăng cường kết nối thông tin giữa nhà trường có nhu cầu với các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn hợp đồng với giáo viên tiếng Nhật phù hợp.

Ông Phạm Quốc Hiệu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: Sở tích cực tham mưu cơ quan chức năng bổ sung biên chế giáo viên ngoại ngữ, trong đó có tiếng Nhật; đẩy mạnh kết nối, hợp tác, tranh thủ các dự án, nguồn lực hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với ngoại ngữ này nhiều hơn nữa.

Đặc biệt, thành phố có nhiều chính sách thúc đẩy và cho phép học sinh được thi một trong 6 ngoại ngữ vì thế đó cũng là thuận lợi để phong trào học tiếng Nhật tại Hải Phòng ngày càng phát triển.

Nguyễn Dịu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dua-tieng-nhat-vao-truong-hoc-don-dau-thi-truong-lao-dong-chat-luong-cao-post723187.html