Đưa phong trào lan tỏa sâu rộng
Tây Ninh có vị trí chiến lược, vừa là cửa ngõ kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, vừa có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia cùng hệ thống cửa khẩu thuận lợi cho việc giao thương kinh tế. Ngoài ra, còn có nhiều khu công nghiệp phát triển mạnh thu hút hàng trăm ngàn người từ các tỉnh, thành khác và người nước ngoài đến lưu trú để sản xuất, kinh doanh. Lợi dụng điều này, các loại tội phạm về trật tự xã hội, sử dụng công nghệ cao, ma túy, cờ bạc, trộm cắp tài sản, “tín dụng đen”, xuất, nhập cảnh trái phép... hoạt động phức tạp.
Phát huy thế trận lòng dân
Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo toàn bộ các cấp trong Công an tỉnh phải xây dựng chương trình hành động; trong đó, các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương xây dựng phương án nhằm đẩy mạnh xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an cấp xã, phường cùng lực lượng an ninh cơ sở kiện toàn các mô hình tự quản để tăng hiệu quả trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh cơ sở...
Một nhiệm vụ quan trọng khác của công an các xã, phường tăng cường giúp đỡ những người sau cai nghiện, người mãn hạn tù trở về địa phương có công ăn việc làm ổn định, từ đó sẽ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao bằng khen của Bộ Công an tặng một khu công nghiệp tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đến khi được bà con nhân dân hoàn toàn tin tưởng, xem cán bộ, chiến sĩ là con em trong gia đình, công an xã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành thực hiện công tác tuyên truyền, nhưng không dùng lý thuyết suông, mà lồng ghép vào các dịp lễ hội, họp dòng họ, ma chay, cưới hỏi. Cách làm này từng bước giúp bà con hiểu ra được chính bản thân mỗi người dân là một chiến sĩ, gia đình là một pháo đài trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từng người dân phải có ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm; nhà là nơi giáo dục người thân chấp hành pháp luật, giữ gìn bình yên và ngăn chặn tệ nạn xã hội từ sớm. Khi đã thấm nhuần, bà con sẽ tích cực trong công tác xây dựng cộng đồng đoàn kết, xây dựng các mô hình tự quản, tương trợ lẫn nhau để bảo vệ an ninh, trật tự chung.
Song song với đó, công an các xã, phường còn thực hiện trên 100 buổi tuyên truyền pháp luật đến các trường trung học cơ sở và phổ thông trung học bằng cách tổ chức các buổi sinh hoạt; trong đó, cán bộ công an đặt câu hỏi, học sinh trả lời và có thưởng. Nội dung cụ thể tập trung tuyên truyền, cảnh báo các loại ma túy hiện nay; làm thế nào để nhận diện và phòng ngừa ma túy; các dạng ma túy mới dễ trà trộn vào môi trường học đường; tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, nhân cách và tương lai của học sinh; các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, cán bộ công an xã còn tuyên truyền giúp các em học sinh nhận biết được các hành vi bạo lực, nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, hậu quả pháp lý và xã hội, các kỹ năng ứng xử văn minh giải quyết mâu thuẫn, cách tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các thầy, cô giáo, từ gia đình và các cơ quan chức năng.

Vận động bà con tiểu thương cam kết không chứa chấp hàng lậu, không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu
Cách làm này đã phát huy hiệu quả cao khi chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, phạm pháp về trật tự xã hội giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước; tai nạn giao thông giảm trên 18%; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 91%; riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 99%. Đặc biệt, đến nay, toàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả 78 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng 115 mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân. Nhiều mô hình đã trở thành điểm sáng như: “Camera an ninh”, “Tổ dân cư tự quản”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”, “Nhà trọ công nhân an toàn về an ninh, trật tự”, “Câu lạc bộ người hoàn lương”...
Cùng với đó, mỗi tháng công an các xã mà đặc biệt là các xã biên giới tiếp nhận hàng chục tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, giúp ngăn chặn thành công nhiều đối tượng, băng nhóm tội phạm. Ngoài ra, người dân còn cung cấp thông tin tội phạm giúp các phòng nghiệp vụ ngăn chặn hàng trăm trường hợp người nước ngoài lưu trú trái phép, người xuất, nhập cảnh trái phép, triệt phá 33 vụ tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh và lưu trú trái phép, trong đó Cơ quan An ninh điều tra khởi tố 7 vụ, số còn lại do Bộ đội Biên phòng chuyển qua.

Phát tờ rơi tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến tận tay người dân vùng sâu
Xây dựng mỗi khu dân cư, khu công nghiệp là một địa bàn an toàn
Lực lượng Công an thường xuyên kiểm tra, giám sát, động viên tinh thần, nâng cao chất lượng thành viên đối với các mô hình tổ tự quản để họ tích cực tự nguyện phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, công an viên thực hiện tuần tra hằng đêm tại các khu phố, thôn, ấp nhằm đảm bảo bình yên nơi họ cư trú và chính gia đình họ. Tất cả thông tin trong các chuyến tuần tra đều được trao đổi với cán bộ công an phụ trách địa bàn thông qua trang Zalo phòng, chống tội phạm, hoặc trực tiếp thông báo cho trưởng, phó công an phường, xã để có biện pháp xử lý kịp thời.
Riêng công an các xã biên giới, ngoài các nhiệm vụ trên, còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng, các tổ tự quản tổ chức mỗi tuần ít nhất 1 lần tuần tra phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.
Từ đầu năm đến nay, công an xã đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng tổ chức hơn 400 cuộc tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Thông qua công tác tuần tra, đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tham gia giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp.

Công an xã phối hợp với tổ tự quản tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp
Bên cạnh đó, lực lượng còn tích cực phối hợp thực hiện công tác quản lý cư trú, rà soát nhân, hộ khẩu, quản lý các đối tượng thuộc diện theo dõi tại địa phương; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân; hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.
Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh còn đẩy mạnh xây dựng an toàn, an ninh đối với 58 khu công nghiệp. Các đơn vị này thu hút hàng trăm ngàn người từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có người nước ngoài đến làm việc, sản xuất, kinh doanh nên các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các xã có đặt khu công nghiệp tăng cường quản lý cư trú, tập trung định danh cho người nước ngoài đủ điều kiện lưu trú và làm việc trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp lưu trú bất hợp pháp. Mặt khác, công an các xã cũng được lệnh vận động các khu công nghiệp xây dựng những đội tự quản mà nòng cốt là các thành viên trong đội bảo vệ để sau khi được huấn luyện nghiệp vụ cơ bản thì thường xuyên phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự.
Việc triển khai các biện pháp này đã giúp các khu công nghiệp trong tỉnh vừa bảo vệ an toàn cho công nhân, vừa cùng công an địa phương kịp thời ngăn chặn tội phạm các loại. Điển hình có thể kể đến khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa, từ một địa bàn có tình hình an ninh, trật tự tương đối phức tạp, sau khi phối hợp với công an xã triển khai mô hình tự quản đã bứt phá trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là hàng chục ngàn công nhân được bảo đảm quyền lợi và an toàn trong cuộc sống.
Nguồn CAND: https://cand.vn/dua-phong-trao-lan-toa-sau-rong-post819746.html


