Đưa bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân vùng sâu vùng xa

Không để người dân vùng sâu, vùng xa bị thiệt thòi trong chăm sóc sức khỏe, Đắk Lắk đang nỗ lực đưa bảo hiểm y tế đến tận buôn làng. Đây không chỉ là chính sách an sinh mà còn là 'tấm lá chắn' giúp bà con tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, giảm gánh nặng chi phí.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế (BHYT) cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã và đang có nhiều chuyển biến. Phải kể đến việc ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án nhằm đầu tư xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh, trang thiết bị y tế; bố trí kinh phí mua thẻ BHYT miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho đồng bào được khám, chữa bệnh ở tất cả cơ sở y tế trên địa bàn.

Đóng góp khi lành, để dành khi ốm

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực vùng núi thường có người dân đồng bào dân tộc sinh sống, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Phần lớn người dân tộc thiểu số gặp khó khăn về kinh tế, thu nhập thấp, không ổn định, gia đình đông con nên không có nguồn tài chính để tham gia BHYT.

Cán bộ bảo hiểm xã hội thăm hỏi bệnh nhân điều trị bệnh bằng bảo hiểm y tế tại Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Thúy Hồng.

Cán bộ bảo hiểm xã hội thăm hỏi bệnh nhân điều trị bệnh bằng bảo hiểm y tế tại Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Thúy Hồng.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk (mới) có 102 xã, phường, tổng số hộ 805.233 hộ, hơn 3,34 triệu người thuộc 49 dân tộc. Trong đó, 48 dân tộc thiểu số với hơn 838 nghìn người, chiếm tỷ lệ 25,06% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 5,08%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 14,06%.

Với người dân vùng sâu, vùng xa, bà con người dân tộc thiểu số, việc có một tấm thẻ BHYT trong tay không chỉ đảm bảo được quyền lợi chăm sóc sức khỏe lúc ốm đau mà còn giảm đáng kể gánh nặng kinh tế cho gia đình nếu chẳng may phải điều trị hoặc nằm viện dài ngày. Không phải ai ốm đau, bệnh tật mới tìm đến BHYT, với nhiều người đây là tấm thẻ "đóng góp" khi khỏe mạnh và "để dành" tới lúc ốm đau, bệnh tật mới dùng. Mặt khác, với những người mắc bệnh hiểm nghèo hay các bệnh lý mạn tính cần thường xuyên thăm khám, điều trị tại cơ sở y tế, gánh nặng điều trị có thể lên tới cả trăm triệu đồng – một con số không hề nhỏ. Thế nhưng chỉ cần có BHYT, gánh nặng này sẽ được san sẻ rất nhiều.

Một trường hợp của anh N.V.T. (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết nhiều năm trước anh không tham gia BHYT vì tâm lý chủ quan nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe tốt nên sẽ không cần dùng đến. Hai năm gần đây anh mới tham gia BHYT, và không may năm 2024 một tai nạn giao thông xảy ra khiến anh phải nằm viện điều trị gần một tháng. Lúc này anh và gia đình mới thấy giá trị thực sự của tấm thẻ BHYT, nó giúp bệnh nhân và người nhà yên tâm điều trị mà không phải quá lo về gánh nặng viện phí.

Phấn đấu 96,5% dân số tham gia BHYT

Để người dân được chăm sóc sức khỏe và thụ hưởng chính sách hiệu quả đặc biệt là người dân tộc thiểu số, người ở vùng sâu, vùng xa, đầu năm 2025 tỉnh Đắk Lắk và BHXH khu vực XXV đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với 42 cơ sở y tế; trong đó có 25 cơ sở y tế công lập và 17 cơ sở y tế ngoài công lập với 8 cơ sở tuyến tỉnh, 34 cơ sở thuộc tuyến huyện. Đồng thời, chính quyền địa phương đã ký phụ lục hợp đồng với một số cơ sở triển khai dịch vụ kỹ thuật mới như Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột…

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh được thụ hưởng chính sách tốt nhất. Ảnh: Văn Tài

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh được thụ hưởng chính sách tốt nhất. Ảnh: Văn Tài

Nhằm hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân, trong thời gian qua ngành BHXH tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mở rộng số người tham gia. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tư vấn tại các gia đình dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường đăng tải, phát sóng các tin, bài, chuyên mục về chính sách BHYT; phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh được thụ hưởng chính sách tốt nhất...

Sau khi sáp nhập, tháng 9 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong đó có mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 21,08% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 4% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 15% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; trên 96,5% dân số tham gia BHYT.

Hải Đường

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dua-bao-hiem-y-te-den-gan-hon-voi-nguoi-dan-vung-sau-vung-xa-169250912161936728.htm