Du lịch Việt Nam bứt phá, đón 19 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2025
Trong 11 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận một sự chuyển động mạnh mẽ chưa từng có với hơn 19 triệu lượt khách quốc tế đã nhập cảnh, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt qua năm 2019 - thời điểm ngành du lịch đạt đỉnh trước đại dịch.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đón hơn 19 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay
Chỉ riêng tháng 11, gần 2 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam, tạo nên tháng tăng trưởng mạnh thứ ba trong năm. Những con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi mà còn cho thấy bước nhảy vọt về chất lượng của chính sách và môi trường du lịch.
Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia phục hồi nhanh nhất thế giới, vượt trội so với mặt bằng chung khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vốn mới chỉ đạt khoảng 90% so với thời điểm trước dịch. Tốc độ đặc biệt này là kết quả của tác động cộng hưởng từ ba động lực: chính sách thị thực, hạ tầng hàng không và chiến lược quảng bá.
Đáng chú ý nhất là sự thay đổi trong chính sách thị thực. Khi Việt Nam áp dụng thị thực điện tử 90 ngày cho công dân hơn 80 quốc gia và mở rộng danh sách miễn visa, “rào cản” từng khiến du khách ngần ngại đã dần được tháo bỏ.
Ngay lập tức, các thị trường xa, đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ đã có những phản ứng tích cực. Trong tháng 11, khách từ Mỹ tăng 30,5%, Canada tăng gần 56%. Thị trường châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sỹ đều tăng trưởng khả quan; riêng Ba Lan tăng gần 256% và Séc tăng 149%. Đây là nhóm du khách có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, yếu tố tạo giá trị lớn cho ngành du lịch.
Theo các chuyên gia, việc nới lỏng visa thực chất đã “gỡ nút thắt” lớn nhất, điều từng khiến Việt Nam đánh mất một số lượng đáng kể du khách tiềm năng trong các kỳ nghỉ dài. Khi điểm nghẽn dần được tháo gỡ, nhu cầu đến Việt Nam được giải phóng gần như ngay lập tức.
Tác động thứ hai đến từ sự mở rộng của hạ tầng hàng không. Trong năm 2025, hàng loạt hãng đã mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Bắc Mỹ, Australia, châu Âu và Nam Á. Nhờ đó, các thị trường gửi khách truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) duy trì dòng khách ổn định, trong khi các thị trường mới như Ấn Độ và Philippines tăng tốc mạnh, lần lượt hơn 47% và 84%.
Ba đô thị lớn gồm TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng là những nơi cảm nhận rõ nhất hiệu quả của sự kết nối này. TP.HCM ghi nhận gần 7,4 triệu lượt khách, Hà Nội đón hơn 7 triệu lượt, và Đà Nẵng đạt khoảng 7 triệu lượt khách quốc tế lưu trú. Hệ thống đường bay đi - đến dày đặc không chỉ đem khách đến nhiều hơn mà còn đưa Việt Nam trở lại bản đồ cạnh tranh của du lịch toàn cầu cuối năm, giai đoạn cao điểm của các thị trường Âu - Mỹ.
Bên cạnh chính sách và hạ tầng, năm nay cũng chứng kiến sự khởi sắc của chiến lược quảng bá điểm đến. Từ việc tăng cường hiện diện trên nền tảng số, hợp tác với các thương hiệu quốc tế đến tổ chức những lễ hội âm nhạc, thể thao và văn hóa quy mô lớn, Việt Nam đã tạo ra một loạt trải nghiệm mới để thu hút du khách.
Thị trường Nga là trường hợp điển hình: lượng khách tăng gần 191%, đạt 593.000 lượt, đủ để trở thành thị trường lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Các hãng lữ hành cho rằng những chuỗi sự kiện, đặc biệt ở các trung tâm du lịch biển, là yếu tố kéo du khách Nga quay trở lại mạnh mẽ.
Sự đa dạng hóa cũng diễn ra ở khía cạnh sản phẩm. Những mô hình mới như du lịch xanh, du lịch sức khỏe, MICE… tạo động lực tăng doanh thu lữ hành lên 85.400 tỷ đồng trong 11 tháng (tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước).
Ở bình diện thị trường, Trung Quốc tiếp tục là nguồn khách lớn nhất với 4,8 triệu lượt, theo sau là Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Sự mở rộng mạnh ở các thị trường xa cho thấy cấu trúc tăng trưởng của du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn ít phụ thuộc hơn vào một vài thị trường truyền thống.
Các chuyên gia nhận định, nếu Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách thị thực cởi mở, tăng cường kết nối hàng không (đặc biệt trong bối cảnh sân bay Long Thành -Đồng Nai chuẩn bị vận hành giai đoạn 1) đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, ngành du lịch hoàn toàn có thể thiết lập một kỷ lục mới vào năm 2026 và tiến gần hơn mục tiêu trở thành một trong những điểm đến hàng đầu châu Á.











