Du khách vui mừng khi 2 linh vật rồng được giữ lại đến hết tháng Giêng

Hơn 1,2 triệu lượt du khách tham quan Đường hoa Tết Giáp Thìn 2024, cùng hàng triệu lời khen ngợi và đánh giá Đường hoa đẹp nhất trong 21 năm Đường hoa Nguyễn Huệ.

Theo ước lượng, có hơn 1,2 triệu lượt khách đã đến Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024.

Đúng 21 giờ, ngày 14/2/2024 (Mùng 5 Tết Giáp Thìn), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thường, Tết sum vầy” đã chính thức khép lại thời gian phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Phía đầu Đường hoa, rào chắn được đội bảo vệ dựng lên nhằm hạn chế ra vào khu vực công trường, giữ an toàn cho người dân và du khách.

Bên trong rào chắn, hàng trăm công nhân làm việc xuyên đêm, sớm bàn giao và trả lại hiện trạng Phố đi bộ vào sáng 15/2.

Đoạn giữa, các thiết bị cơ giới đưa vào sát khu vực tháo dỡ, nhanh chóng thi công.

Cuối Đường hoa, các đoàn xe vận tải cấp tập di chuyển vào, ra công trường.

Suốt 8 ngày phục vụ người dân cùng du khách trong nước và quốc tế (từ ngày 7/2 đến ngày 14/2), hơn 1,2 triệu lượt khách đã đến Đường hoa và hàng chục nghìn lượt tải app Seensio Go – săn hiệu ứng rồng bay được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, cùng sự lan tỏa thông tin tích cực từ cộng đồng MXH.

Theo ước lượng của Ban tổ chức, có khoảng 10 triệu hình ảnh liên quan Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong ngày Tết Giáp Thìn vừa qua.

Từ khi những hình ảnh đầu tiên về thiết kế được công bố đến khi kết thúc vào đêm ngày 14/2, Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 đã nhận được rất nhiều lời khen từ hàng triệu người dân và du khách, trở thành Đường hoa đẹp nhất trong 21 năm Đường hoa Nguyễn Huệ.

Công tác tháo dỡ được các đội tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, nhanh gọn lẹ.

Theo kế hoạch, công tác tháo dỡ, di dời sẽ diễn ra trong đêm Mùng 5, trả lại không gian thoáng đãng cho người dân và du khách vào sáng 15/2.

Các chậu hoa còn tươi tốt sẽ được xếp riêng và vận chuyển về các khu du lịch, công viên. Tiếp theo, công nhân tiến hành tháo gỡ xuống các kết cấu khung sắt, giá treo một cách an toàn.

Tổ công nhân cây xanh sắp xếp ngăn nắp các chậu hoa, đưa về dưỡng và trang trí tại Công viên 23/9.

Tại các khu vực thi công, công tác tháo dỡ được các tổ thi công, công nhân kỹ thuật khẩn trương thực hiện, an toàn.

Tổ kỹ thuật cẩn thận tháo dỡ riêng các thiết bị điện, tránh gây chạm chập, cháy nổ.

Các thiết bị chiếu sáng sau khi tháo dỡ sẽ được đưa lên xe chuyên dụng chở đi.

Trước đó, vào buổi tối cùng ngày, người dân và du khách tấp nập đổ về tham quan trong ngày cuối cùng Đường hoa mở cửa phục vụ.

Anh Masahiko, du khách đến từ xứ sở Mặt trời mọc nhận xét, đường nét 2 vợ chồng anh Long – chị Thìn rất sắc sảo. Anh cho rằng, với màu cam mạnh mẽ, dáng gườm gườm trông đầy sự uy dũng, đích thị anh Long sẽ là chú rồng màu cam.

Trong khi đó, với đường nét trông nhu mì và màu xanh lá cây nhẹ nhàng, tư thế như đang ngước nhìn lên, trông rất “nhõng nhẽo”, chắc chắn là chị Thìn không sai, Masahiko tâm đắc nói.

Đông đảo du khách đứng ngoài rào chắn luyến tiếc chưa muốn rời xa "anh Long - chị Thìn" nơi cồng chào Đường hoa.

Nhiều người dân trong ngày cuối không kịp vào checkin 2 chú rồng tại cổng chào tỏ ra tiếc nuối. Anh chị Hoàng Hùng và Thu Tâm chép miệng, nghe nói cặp rồng xanh - đỏ ngay đầu Đường hoa năm nay đẹp lắm.

Chiều nay, hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ lật đật từ Cai Lậy, Tiền Giang chạy lên mà kẹt cao tốc mãi tới giờ mới đến. Phải chi tới sớm 30 phút thì kịp vào chụp hình rồi, anh Hùng thở dài.

Tuy nhiên, khi được nghe thông tin 2 linh vật rồng tại đây sẽ được lưu lại cho đến hết tháng Giêng (Âm lịch) thì anh chị đều tỏ ý vui mừng, chị Thu Tâm khấp khởi nói, sáng sớm mai nhất định sẽ quay lại chụp hình với chú rồng xanh cho bằng được, vì không những đẹp mà còn hợp màu phong thủy.

Mỹ Hạnh, ở Q.2 vui vẻ khoe, vừa kịp lúc các anh bảo vệ kéo hàng rào chắn hết giờ tham quan, em nán lại ít giây chụp với chú rồng màu cam. Vậy là năm nay kịp có ảnh chụp chung với “anh Long” đẹp trai rồi.

Theo đánh giá, linh vật rồng của Đường hoa Nguyễn Huệ 2024, con giáp siêu thực nhất trong 12 con giáp, đã trở thành lợi điểm để linh vật rồng trên Đường hoa xuất hiện với hình dáng và kích thước ấn tượng.

Với tư duy thiết kế sáng tạo chuyển tải các thông điệp của Đường hoa Nguyễn Huệ 2024, các linh vật rồng trên Đường hoa đã lưu lại dấu ấn độc đáo trong vô vàn bức ảnh, thước phim của hơn 100 đơn vị báo đài trong nước và quốc tế.

Tại khu vực triển lãm 9 cây hoàng kim, công tác giữ gìn an ninh và tháo dỡ cây dát vàng được tiến hành khẩn trương, cẩn thận. Các bộ phận cây được đánh số, phân loại nhằm tránh nhầm lẫn và hư hại các bộ phận dát vàng có giá trị cao.

Phần thân cây làm từ đồng dát vàng nặng hàng tạ, phải gần 10 người khiêng mới di chuyển về bãi tập kết được.

Sau khi được phân loại và đánh số, tất cả sẽ được di chuyển và lắp ráp lại tại trụ sở đơn vị thực hiện.

Công tác an ninh trât tự bên trong và xung quanh Đường hoa được Ban Tổ chức và các Sở Ban ngành phối hợp nhịp nhàng, mang lại không gian du xuân an lành cho tất cả mọi người. Công tác bảo dưỡng Đường hoa được thực hiện xuyên suốt, bảo đảm vẻ thẩm mỹ cho Đường hoa trong suốt 8 ngày mở cửa phục vụ.

Hai linh vật rồng sẽ được giữ nguyên hiện trạng, tiếp tục phục vụ người dân và du khách.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch HĐQT Saigontourist Group cho biết, sau khi công tác thu dọn hoàn tất. Dự kiến hai linh vật rồng cổng chào Đường hoa sẽ được lưu lại trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ đến hết tháng Giêng âm lịch để tiếp tục phục vụ khách thưởng lãm.

Đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.HCM từ năm 2004. Công trình do Ủy ban Nhân dân TP.HCM chỉ đạo, giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng các Sở Ban ngành tổ chức thực hiện.

Hữu Long

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//le-hoi/du-khach-vui-mung-khi-2-linh-vat-rong-duoc-giu-lai-den-het-thang-gieng-c9a68712.html