Dự báo số lượng cổ phiếu mua, bán các ETF nội kỳ cơ cấu tháng 10/2023

BSC dự báo cổ phiếu ngân hàng HDB sẽ được mua vào mạnh nhất gần 18 triệu cổ phiếu. Ngược lại, MBB có thể bị bán ra mạnh nhất gần 11 triệu cổ phiếu.

Ảnh minh họa.

Ngày 16 và 17/10/2023, Sở Giao dịch TP HCM (HoSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần, thông tin về cập nhật thay đổi về tỷ lệ free-float, khối lượng lưu hành các trọng số liên quan của các bộ chỉ số mà HoSE đang quản lý. Ngày 03/11/2023 sẽ là ngày cuối cùng các ETF hoàn thiện việc cơ cấu theo danh mục mới.

Một số lưu ý với các thay đổi đáng chú ý trong kỳ cơ cấu lần này gồm: Chỉ số VN30, VN-Finlead, Midcap, VN100 không thay đổi số lượng cổ phiếu thành phần, cập nhật các chỉ tiêu thành phần của bộ chỉ số.

Chỉ số VN-Diamond đã chính thức thêm mới 2 cổ phiếu VRE và HDB, đồng thời loại bỏ cổ phiếu DHC. Hiện có 3 ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này với tổng quy mô 19.165 tỷ đồng.

Chỉ số VN-Finselect đã thêm mới cổ phiếu BIC và không loại bỏ cổ phiếu nào. Hiện có 1 ETF tham chiếu chỉ số VN-FinSelect với quy mô 296 tỷ đồng.

Chỉ số VNX-50 đã thêm mới các cổ phiếu DCM, DPM, VCG, VPI, SHS và loại bỏ các cổ phiếu BVH, NVL, PLX, REE, SSB. Hiện đang có 2 ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này với tổng quy mô 220 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, trong báo cáo chiến lược tuần này, Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo số lược cổ phiếu mua/bán đối với 14 ETF đang tham chiếu theo 7 bộ chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

BSC dự báo cổ phiếu ngân hàng HDB sẽ được mua vào mạnh nhất với số lượng 17,9 triệu cổ phiếu, tiếp theo là MSB 16,9 triệu cổ phiếu, VRE 12,1 triệu cổ phiếu, TCB hơn 6 triệu cổ phiếu, OCB 4,3 triệu cổ phiếu, GMD gần 4 triệu cổ phiếu, MWG 3,7 triệu cổ phiếu, VHM và EIB gần 2 triệu cổ phiếu...

Chiều ngược lại, MBB có thể bị bán ròng mạnh nhất 10,8 triệu cổ phiếu, tiếp theo là VPB hơn 6 triệu cổ phiếu, TPB 4,8 triệu cổ phiếu, PNJ 4,1 triệu cổ phiếu, FPT gần 4 triệu cổ phiếu, SSB 1,6 triệu cổ phiếu, POW và CTG hơn 1 triệu cổ phiếu...

Nhận định về diễn biến thị trường tuần này, BSC cho biết, VN-Index có 4 phiên giảm mạnh đầu tuần trước. Chỉ số hồi phục cuối tuần, qua đó tạo nến hồi phục engulfing bull mang lại hy vọng hồi phục trong ngắn hạn. VN-Index dù vậy đã giảm dưới SMA200 tại 1.115 điểm và thanh khoản phiên hồi phục duy trì ở mức thấp. Cùng với đó các đường SMA và dải bollinger band vẫn đi xuống cho thấy chỉ số chưa thoát khỏi xu hướng giảm điểm ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục duy trì ở vùng thấp.

BSC cho rằng, đang có dấu hiệu phân kỳ dương giữa MACD với VN-Index, mở ra cơ hội hồi phục trong ngắn hạn. Dù vậy thanh khoản và các chỉ báo kỹ thuật vẫn khá yếu để khẳng định cho việc thị trường đã hình thành đáy. VN-Index cần vượt trở lại SMA200 tại 1.115 điểm và sau đó là vượt vùng cản 1.160 – 1.170 điểm để xác nhận trở lại xu hướng tăng điểm.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/du-bao-so-luong-co-phieu-mua-ban-cac-etf-noi-ky-co-cau-thang-102023-post28312.html