Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM bị 'tắc', do cần bàn kỹ lưỡng

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM buộc phải đàm phán lại nhằm tránh thay đổi bản chất hợp đồng do nhà đầu tư đề xuất thêm nội dung mới.

Chia sẻ bên lề Hội nghị tổng kết vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm vào sáng 14/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, vừa qua Phụ lục hợp đồng dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM giai đoạn 1 (dự án ngăn triều) với kinh phí gần 10.000 tỷ đồng hết hạn và UBND TP phải ký lại phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị ký thì nhà đầu tư (tập đoàn Trung Nam) đề xuất thêm một số nội dung mới, nên Thường trực Ủy ban yêu cầu buộc phải đàm phán lại. Những nội dung mới này phát sinh nhiều vấn đề phải xin ý kiến cấp trên, có những việc phải bàn bạc kỹ lưỡng nếu không sẽ làm thay đổi bản chất hợp đồng.

"Thành phố không phải làm bất chấp, làm dẫn đến những sai phạm mới. Trong quá trình làm sẽ tháo gỡ vướng mắc và làm đúng quy định để tránh nảy sinh những vấn đề pháp lý mới gây mất thêm thời gian"- ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch TP thông tin thêm, hiện nay dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng đạt khối lượng thi công hơn 90%. Phía nhà đầu tư có nêu điều kiện là thanh toán tiền đủ thì họ sẽ đẩy nhanh tiến độ cuối năm nay hoặc chậm nhất đầu năm sau hoàn thành. Tuy nhiên, việc này sẽ phụ thuộc vào kết quả ký phụ lục hợp đồng.

Dự án xây dựng cống ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng vẫn chưa thể thi công trở lại dù đã chậm tiến độ 5 năm

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM giai đoạn 1 với kinh phí gần 10.000 tỷ đồng có mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân.

Khởi công giữa năm 2016 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng đến nay dự án đã trễ hẹn gần 5 năm khi liên tục gia hạn thời gian hoàn thành.

Từ tháng 11/2020, dự án phải tạm dừng thi công (khối lượng thi công dự án đã đạt 90%) do UBND TP chưa ký phụ lục hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) để gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Đến tháng 4/2021, Thủ tướng ký Nghị quyết 40, tháo gỡ vướng mắc để thành phố tiếp tục triển khai dự án theo cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư. UBND TP được giao chịu trách nhiệm trong quá trình hoàn thành dự án đúng theo quy định; đồng thời thanh toán cho nhà đầu tư và rà soát, loại bỏ các chi phí bất hợp lý.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chu-tich-tp-hcm-noi-ly-do-du-an-ngan-trieu-10-000-ty-dong-bi-tac-5-nam-2039775.html