Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng: Phải lập dự án tái định cư và giải phóng mặt bằng riêng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN. Ảnh: P.T

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN. Ảnh: P.T

Đó là một trong những lưu ý được Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đưa ra tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) chiều 24-3.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư, Giám đốc ĐHĐN, thời gian qua, nhờ sự nỗ lực và quyết liệt đổi mới, uy tín và vị trí xếp hạng của ĐHĐN ngày càng được nâng cao, nằm trong top 401-450 ĐH tốt nhất Châu Á (do tổ chức Quacquarelli Symonds xếp hạng năm 2020), tăng 50 bậc so với lần xếp hạng trước; xếp thứ 5/67 trường ĐH tốt nhất Việt Nam (do Unirank công bố năm 2020). Toàn ĐHĐN hiện có 2.315 cán bộ, viên chức với 1.445 giảng viên, 8 giáo sư, 107 phó giáo sư, 546 tiến sĩ, 1.092 thạc sĩ. Hiện Đảng bộ ĐHĐN có 1.323 đảng viên đang sinh hoạt tại 97 chi bộ thuộc 8 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc..

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN quyết định chọn Đảng bộ Trường ĐH Bách khoa là đơn vị tổ chức đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu chức danh bí thư cấp ủy (dự kiến 17-18/4/2020); Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoàn thành trước 15-7-2020 với thời gian đại hội không quá 3 ngày.

Trong các kiến nghị, đề xuất của mình, ĐHĐN đặc biệt nhấn mạnh đến 2 kiến nghị: Đề nghị Thành ủy và TP ủng hộ chủ trương thành lập ĐH Quốc gia Đà Nẵng ; xem xét giải quyết một số kiến nghị của ĐHĐN liên quan đến vướng mắc trong công tác tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu đô thị ĐHĐN (Dự án Làng ĐH Đà Nẵng).

Thống nhất cao với việc xây dựng ĐHĐN thành ĐH Quốc gia Đà Nẵng và nâng cấp Khoa Y Dược thành trường ĐH, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho rằng với Làng ĐHĐN, Đề án quy hoạch cơ bản đã ổn. Sở Xây dựng đang tham mưu cho UBND TP để góp ý cho Bộ Xây dựng về những vấn đề vướng mắc. UBND TP cũng đã cho thành lập Tổ công tác do ông làm Trưởng Ban. Về Dự án giải tỏa, mới đây, Bộ GD-ĐT phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng. Mặc dù UBND TP đã kiến nghị với Chính phủ, với Bộ GD-ĐT nên có một dự án tái định cư, nhưng Bộ GD-ĐT vẫn không đưa vấn đề này vào kế hoạch... UBND TP cũng đã có văn bản xin Chính phủ được ứng tiền ra để làm công tác tái định cư, giải tỏa đền bù..., nhưng Chính phủ không đồng ý. Để giải quyết bài toán này, cần phải làm cho rõ được nguồn tiền này. Một là tái định cư, hai là tăng tổng mức đầu tư.

Liên quan đến hai kiến nghị trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, chủ trương thành lập ĐH Quốc gia Đà Nẵng đã được Thành ủy Đà Nẵng xác định rất rõ trong Chương trình số 45 trên cơ sở sắp xếp và phát triển ĐHĐN. Vấn đề còn lại, trên cơ sở này, ĐHĐN phải xây dựng đề án và phải có những bước đi, cách làm thích hợp; đề xuất với Thành ủy những biện pháp, cách thức để triển khai thực hiện. Về những vướng mắc liên quan đến Dự án Làng ĐH Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực nhắc lại lưu ý của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa rằng, phải lấy kinh nghiệm từ làm sân bay Long Thành. “Tức là phải lập dự án về tái định cư và giải phóng mặt bằng riêng thì mới làm được. Nếu cứ làm như hiện nay, sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề liên quan đến Làng ĐHĐN. Trên cơ sở khó khăn, vướng mắc đó, khi làm việc với Bộ GD-ĐT, ĐHĐN nên mời UBND TP tham gia cùng để cùng nhau thống nhất đề nghị với Thủ tướng các vấn đề có liên quan”, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Về việc thực hiện Chỉ thị 35, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, ĐHĐN phải chủ động trong công tác chuẩn bị, xây dựng kịch bản để tổ chức Đại hội Đảng bộ ĐHĐN và ĐH Đảng bộ các cấp trong tình hình dịch bệnh; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các trường cùng đồng hành với TP trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như nhân rộng và tổ chức tốt mô hình dạy học trực tuyến... Ông cũng nêu rõ, trong Chương trình 45 đã được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành ngày 25-2-2020 về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của TP, trong đó có 1/3 nội dung chương trình này thuộc nhiệm vụ của Đảng ủy ĐHĐN. Vì vậy, đề nghị ĐHĐN xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. “Là ĐH Vùng, vì vậy, trong quá trình đào tạo, ĐHĐN phải đào tạo gắn với đặc điểm, tình hình và nhu cầu đặc thù của vùng và địa phương”, ông nhấn mạnh.

P.THỦY (ghi)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_222234_du-an-khu-do-thi-dai-hoc-da-nang-phai-lap-du-an-tai-dinh-cu-va-giai-phong-mat-bang-rieng.aspx