Dự án 8 mở lối đổi thay cho phụ nữ Láo Lý

Ở xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai), phụ nữ Xá Phó tại thôn Láo Lý đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Nhờ Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia, chị em có thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần và mạnh dạn thay đổi 'nếp nghĩ, cách làm', góp phần xây dựng cộng đồng bình đẳng, hạnh phúc.

 Láo Lý là thôn khó khăn của xã Hợp Thành. 100% số hộ trong thôn là người Xá Phó. Các hộ sống tập trung bên sườn núi cao, đường đi lại còn nhiều trở ngại. Do đó, Dự án 8 triển khai ở Láo Lý đã mở ra nhiều cơ hội đổi thay trong đời sống phụ nữ và trẻ em.

Láo Lý là thôn khó khăn của xã Hợp Thành. 100% số hộ trong thôn là người Xá Phó. Các hộ sống tập trung bên sườn núi cao, đường đi lại còn nhiều trở ngại. Do đó, Dự án 8 triển khai ở Láo Lý đã mở ra nhiều cơ hội đổi thay trong đời sống phụ nữ và trẻ em.

 Chi hội Phụ nữ thôn Láo Lý hiện có 46 hội viên. Nhiều chị em năng nổ, nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động, phong trào hội, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

Chi hội Phụ nữ thôn Láo Lý hiện có 46 hội viên. Nhiều chị em năng nổ, nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động, phong trào hội, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

 Hoạt động tuyên truyền, vận động đã giúp Láo Lý xóa bỏ dần những định kiến giới, khuôn mẫu trong cộng đồng, loại bỏ tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em. Trong ảnh: Anh Dương Văn Tấn, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng, thường xuyên tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Nhờ đó, 3 năm trở lại đây, Láo Lý không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Hoạt động tuyên truyền, vận động đã giúp Láo Lý xóa bỏ dần những định kiến giới, khuôn mẫu trong cộng đồng, loại bỏ tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em. Trong ảnh: Anh Dương Văn Tấn, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng, thường xuyên tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Nhờ đó, 3 năm trở lại đây, Láo Lý không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

 Việc xây dựng và nhân rộng mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới. Trong ảnh: Chị Châu Thị Nguyên hạnh phúc khi mọi việc trong gia đình đều có sự đồng hành, chia sẻ của chồng – anh Dương Văn Tấn.

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới. Trong ảnh: Chị Châu Thị Nguyên hạnh phúc khi mọi việc trong gia đình đều có sự đồng hành, chia sẻ của chồng – anh Dương Văn Tấn.

 Hội Phụ nữ coi hỗ trợ phát triển kinh tế cho chị em là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi sản xuất, từ canh tác lúa đơn thuần sang chăn nuôi, mở cửa hàng, dịch vụ. Trong ảnh: Chị Châu Thị Sơn (27 tuổi) đã đầu tư máy xay xát từ năm 2021, giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Hội Phụ nữ coi hỗ trợ phát triển kinh tế cho chị em là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi sản xuất, từ canh tác lúa đơn thuần sang chăn nuôi, mở cửa hàng, dịch vụ. Trong ảnh: Chị Châu Thị Sơn (27 tuổi) đã đầu tư máy xay xát từ năm 2021, giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định hơn.

 Chị em đã biết sử dụng internet, mạng xã hội, đọc báo... nhờ đó có thêm kiến thức xã hội, mở rộng hiểu biết và tiếp cận nhiều cơ hội phát triển.

Chị em đã biết sử dụng internet, mạng xã hội, đọc báo... nhờ đó có thêm kiến thức xã hội, mở rộng hiểu biết và tiếp cận nhiều cơ hội phát triển.

 Nhận thức được vai trò trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều hội viên phụ nữ vẫn miệt mài với thêu thổ cẩm truyền thống, góp phần lưu giữ bản sắc của dân tộc Xá Phó.

Nhận thức được vai trò trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều hội viên phụ nữ vẫn miệt mài với thêu thổ cẩm truyền thống, góp phần lưu giữ bản sắc của dân tộc Xá Phó.

 Ngoài phát triển kinh tế, phụ nữ Xá Phó ở Láo Lý còn tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng sự gắn kết cộng đồng.

Ngoài phát triển kinh tế, phụ nữ Xá Phó ở Láo Lý còn tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng sự gắn kết cộng đồng.

 Những đổi thay ở Láo Lý có sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của Hội Phụ nữ. Trong ảnh: Bà Sần Thị Kín, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hợp Thành, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, động viên hội viên.

Những đổi thay ở Láo Lý có sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của Hội Phụ nữ. Trong ảnh: Bà Sần Thị Kín, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hợp Thành, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, động viên hội viên.

Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-an-8-mo-loi-doi-thay-cho-phu-nu-lao-ly-post883624.html