Theo Sở GD-ĐT TP HCM, quy định về trang phục học sinh hiện nay thực hiện theo Thông tư 26/2020 của Bộ GD-ĐT.
Mấy hôm nay lên mạng xã hội thấy nhiều người chia sẻ, bình luận chuyện phụ huynh ý kiến về chất lượng, giá cả áo đồng phục học sinh ở trường nọ mà tôi cảm thấy buồn. Hết suất cơm bán trú rồi đến chuyện đồng phục học sinh bị cho là 'cắt xén', không biết sự thể thế nào nhỉ?
Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục theo nguyên tắc phải bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội từng địa phương, từng trường.
Tại một số trường học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn, phụ huynh có nhiều băn khoăn về đồng phục theo quy định.
Cứ đến đầu năm học mới, các gia đình có con đang ở độ tuổi đến trường lại phải chuẩn bị cho các khoản thu đầu năm học, trong đó tiền mua đồng phục là khoản chi phí không nhỏ, nhất là với học sinh đầu cấp.
Mỗi mùa tựu trường, bên cạnh việc chuẩn bị sách vở, một trong những mối quan tâm lớn nhất của học sinh và phụ huynh chính là trang phục. Ở hầu hết các cấp học, đồng phục là quy định bắt buộc, nhưng trong khuôn khổ ấy, mỗi học sinh vẫn có cách riêng để làm mới mình, bước vào năm học mới với diện mạo tươi tắn, gọn gàng và tràn đầy tự tin.
Năm học 2025-2026 đang đến gần. Cùng với sách vở, đồ dùng học tập, chi phí đồng phục vẫn luôn là nỗi băn khoăn của nhiều gia đình, đặc biệt là với học sinh đầu cấp hay những gia đình còn khó khăn.
Nhiều trường ở Hà Nội kêu gọi hỗ trợ để mọi học sinh đều có đồng phục ngày khai giảng, tránh tạo gánh nặng cho gia đình khó khăn.