Đồng thuận cao với chủ trương lớn

Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương đang được tỉnh Điện Biên tích cực triển khai với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ để kịp thời trình cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng yêu cầu. Đến nay, tỉnh cơ bản hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; chuẩn bị lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cấp có thẩm quyền và nhân dân.

Cán bộ, công chức xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé làm việc tại bản Pá Mỳ 1.

Cán bộ, công chức xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé làm việc tại bản Pá Mỳ 1.

Việc sắp xếp ĐVHC được xem là cần thiết để hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Đến nay, huyện Nậm Pồ đã hoàn thiện việc sáp nhập, tinh gọn một số đầu mối cấp huyện. Thời gian tới sẽ không tổ chức cấp huyện, nhiều cán bộ, công chức trên địa bàn Nậm Pồ không tránh khỏi tâm tư. Thế nhưng, đội ngũ này đang giữ vững tinh thần, làm việc nghiêm túc cho đến khi có quyết định chính thức.

Bà Phạm Thị Thu Yến, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nậm Pồ cho biết: “Đối với tôi, mong trong thời gian tới dự kiến không tổ chức cấp huyện cũng mang lại hiệu quả trong việc củng cố bộ máy chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương tốt hơn. Dù vừa sáp nhập nhưng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tiếp nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2025 và xác định tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ cho tới thời điểm tổ chức sáp nhập”.

Tại xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, đội ngũ cán bộ, công chức xã cũng thể hiện sự đồng tình với chủ trương của Trung ương và tỉnh về việc tiến hành sáp nhập các xã và không thành lập ĐVHC cấp huyện. Mặc dù vậy, bên cạnh sự nhất trí cao với quyết định này, nhiều cán bộ, công chức không khỏi có những tâm tư, suy nghĩ.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Kháng A Ly, Chủ tịch UBND xã Pá Mỳ cho biết: “Hiện nay xã có 20 cán bộ, công chức đang công tác, và đa số trong số đó đều là trình độ đại học. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ chỉ đạo của cấp trên vì lợi ích chung. Nhưng bên cạnh đó, việc băn khoăn về sự ổn định của tổ chức và vị trí công tác, tương lai sự nghiệp của cá nhân, cán bộ là điều khó tránh khỏi. Sau khi sáp nhập các xã lại với nhau, đội ngũ cán bộ dôi dư sẽ sắp xếp như thế nào cho để phù hợp với tình hình mới. Trong khi chúng tôi rất muốn được tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả nhất cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới”.

Mường Luân là một trong 3 xã ở vùng “ba Luân” của huyện Điện Biên Đông. Trước thông tin sắp tới không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã, cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ. Dẫu vậy, không tránh khỏi những tâm tư, thắc mắc. Ông Lò Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Mường Luân chia sẻ: Hiện nay, xã Mường Luân có 19 cán bộ công chức, trong đó có 1 cán bộ trình độ trung cấp, còn lại là đại học. Nguyện vọng của nhiều người là nếu năng lực, trình độ tốt vẫn muốn được bố trí việc làm ở đơn vị mới. Hơn nữa, hiện nay Mường Luân có diện tích tự nhiên khá lớn, địa hình phức tạp, giao thông còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nếu thực hiện sáp nhập, địa bàn quản lý sẽ rất lớn. Điều này cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền; việc cán bộ đi cơ sở nắm bắt tình hình, triển khai chính sách sẽ vất vả hơn. Đặc biệt, người dân ở các bản xa trung tâm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đi lại để giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công. Chúng tôi rất mong cấp trên khi xây dựng đề án khảo sát kỹ lưỡng, xem xét thấu đáo các yếu tố đặc thù về địa lý, dân cư, văn hóa, an ninh của các xã vùng sâu, vùng xa để có phương án phù hợp, đảm bảo ổn định và phát triển.

Tại TP. Điện Biên Phủ, chủ trương không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, tiến hành sáp nhập các xã, phường không đủ tiêu chuẩn diện tích, dân số cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong câu chuyện của cán bộ, công chức đương nhiệm, các cụ hưu trí cho tới những người lao động đều cho rằng chủ trương sáp nhập là cần thiết. Thực tế có những phường diện tích nhỏ, dân số ít, việc duy trì một bộ máy gây lãng phí nguồn lực. Sáp nhập giúp quản lý tập trung, quy hoạch đô thị tốt hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân. Dẫu vậy, từ góc độ của người dân, đồng thuận với chủ trương lớn nhưng vẫn đi kèm với những lo lắng.

Chị Đặng Thu Hà, tổ 6, phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ) cho biết: “Nghe thông tin về việc sắp xếp lại xã, phường, người dân chúng tôi rất đồng thuận. Nhưng chúng tôi cũng băn khoăn, nếu sáp nhập phường, đổi tên phường thì các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy khai sinh của con, rồi giấy tờ nhà đất, sổ bảo hiểm... có phải đi làm lại hết không? Việc đi lại làm thủ tục có mất nhiều thời gian, tốn kém không? Chúng tôi chỉ mong Nhà nước khi thực hiện thì có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất cho người dân trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ cần thiết, tránh gây phiền hà”.

Chủ trương sắp xếp ĐVHC là đúng đắn và nhận được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, để chủ trương đi vào cuộc sống hiệu quả, việc xây dựng lộ trình, đề án cụ thể cần được thực hiện một cách khoa học, bài bản, trên cơ sở khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố đặc thù của từng địa phương, nhất là các xã vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn, các xã vùng biên địa hình rộng, giao thông khó khăn. Quan trọng hơn cả là công tác tuyên truyền, vận động cần đi trước một bước, giải thích rõ ràng mục tiêu, ý nghĩa, lộ trình thực hiện và đặc biệt là các phương án giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/tin-tuc/dong-thuan-cao-voi-chu-truong-lon-