Đồng Nai phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 11% trong 3 quý còn lại của năm
Chiều 10.6, tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị giao ban về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025.
Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Đồng Nai ước tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 143 ngàn tỉ đồng, tăng hơn 17%.

Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình phát biểu tại hội nghị
Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 10,8 tỉ USD (tăng hơn 16%), kim ngạch nhập khẩu gần 7,6 tỉ USD (tăng hơn 14% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 5 đạt trên 31,7 ngàn tỉ đồng, đạt 53% so với dự toán cả năm.
Bên cạnh kết quả khả quan về kinh tế, tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững, công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng phát biểu
Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Nội vụ, tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong năm 2025, đồng thời trình Quốc hội về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh trong cùng năm.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng kinh tế Đồng Nai có nhiều khởi sắc so với các tháng đầu năm, đặc biệt là so với quý 1; công tác thu ngân sách đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa thực hiện đấu giá thành công các khu đất theo kế hoạch. Một số ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay.
Ngoài ra, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội còn chậm; công tác phát triển các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Đáng chú ý, tình hình an ninh - trật tự tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội đang diễn biến phức tạp, cần được cảnh báo và xử lý kịp thời.
Nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của tỉnh là phải đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn nữa, tập trung hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Mục tiêu là Đồng Nai phải đạt mức tăng trưởng trên 11% mỗi quý trong 3 quý còn lại của năm 2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng yêu cầu các địa phương phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận hành thử nghiệm đạt kết quả cao nhất đối với 5 xã, phường được lựa chọn vận hành thử nghiệm mô hình đơn vị hành chính cấp xã mới từ ngày 13.6 tới, gồm: phường Phước Tân, phường Tân Triều, xã Xuân Lộc, xã Đại Phước và xã Phú Lâm, theo kế hoạch của Tỉnh ủy.
Người đứng đầu UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý thời gian tới sau khi sáp nhập tỉnh Bình Phước thì địa bàn tỉnh Đồng Nai mới rất lớn. Vì vậy cần tập trung nguồn lực, đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số để thực hiện phi địa giới hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh