Động lực từ lá phiếu tín nhiệm

Trao đổi tại Tọa đàm 'Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động' do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An nhấn mạnh, niềm tin của cử tri sẽ tạo nên 'sức ép' đối với những người trúng cử và cũng là 'động lực' cho các cơ quan nhà nước, cho hệ thống chính quyền phải hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn, tích cực hơn.

Động lực để các cơ quan nhà nước phải hành động nhanh, hiệu quả

Nhìn vào tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tới 99,70%, cùng không khí hân hoan trong ngày bầu cử cho thấy ý nghĩa của cuộc bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là điểm khởi đầu của chu kỳ phát triển đặc biệt của đất nước trong giai đoạn tới đây.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Khánh Duy

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Khánh Duy

Chia sẻ những cảm nhận như vậy về Ngày bầu cử tại Tọa đàm "Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An cũng cho rằng, cuộc bầu cử mang ý nghĩa quyết định cho hướng đi, vận mệnh của đất nước trong 5 năm tới và cho cả chu kỳ phát triển tiếp theo.

Đại biểu Trịnh Xuân An cũng nêu rõ, đây là giai đoạn rất đặc biệt, với bối cảnh, tình hình hiện nay, khi đất nước ta vừa thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và đặc biệt là những đòi hỏi đặt ra rất cao cho giai đoạn mới với hai mục tiêu “100 năm”, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong phát triển kinh tế - xã hội thì sức ép từ lá phiếu tín nhiệm của cử tri đối với những người trúng cử ĐBQH sẽ vô cùng lớn.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, người dân kỳ vọng vào Quốc hội Khóa XVI và chính quyền cấp tỉnh, cấp xã/phường trong nhiệm kỳ tới phải ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn để bám sát thực tiễn hơn; đặc biệt, phải tạo được những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

"Đây là điều mà tôi cho rằng người dân kỳ vọng nhất ở chính quyền. Chúng ta có thể nói rất nhiều nội dung trong chương trình hành động nhưng điều mà người dân mong muốn là đất nước phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; người dân được hạnh phúc hơn. Chính điều đó tạo nên sự kỳ vọng để người dân đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao như vậy", đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Nhìn ở góc độ khác, đại biểu cũng cho rằng, niềm tin của cử tri cũng là "động lực" để các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính quyền phải hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn, tích cực hơn.

Chuyển đổi số đưa cử tri gần hơn với cuộc bầu cử

Một trong những điểm mới rất rõ nét của cuộc bầu cử lần này là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử, góp phần tạo nên sự công khai, minh bạch của bầu cử.

Khẳng định điều này, đại biểu Trịnh Xuân An chia sẻ ấn tượng về hình ảnh cử tri quét mã QR để nghiên cứu trước chương trình hành động của người ứng cử. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri đã đặt câu hỏi và đề nghị người ứng cử làm rõ ngay những nội dung được nêu trong chương trình hành động mà cử tri quan tâm. "Đây chính là hình ảnh minh họa rất cụ thể, sinh động cho hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác bầu cử", đại biểu nói.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Khánh Duy

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Khánh Duy

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và chúng ta không thể đứng ngoài xu thế này. Chuyển đổi số tham gia tích cực vào tất cả mọi lĩnh vực, kể cả chính trị, trong đó có bầu cử. Nhấn mạnh điều này, đại biểu Trịnh Xuân An cũng nhận thấy, với cuộc bầu cử này, chuyển đổi số đã giúp cử tri và người dân gần hơn với ứng cử viên, gần hơn với cuộc bầu cử, nhất là thế hệ trẻ.

”Nếu không có những hình thức tuyên truyền bầu cử thông qua chuyển đổi số, phát thanh- truyền hình hay thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để tương tác, kéo người dân, cử tri gần vào bầu cử thì tôi nghĩ là rất khó. Cho nên tôi thấy thành công đầu tiên đó là chuyển đổi số và cụ thể hơn nữa đó là hiệu ứng của Internet, mạng xã hội để kéo người dân đến gần với bầu cử, thu hẹp khoảng cách giữa người dân, cử tri đối với cuộc bầu cử, đối với ứng cử viên”, đại biểu Trịnh Xuân An chia sẻ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bầu cử đã góp phần tạo nên sự lan tỏa thông tin, để cử tri chủ động tiếp cận thông tin về người ứng cử ĐBQH, chủ động tiếp cận chương trình hành động của người ứng cử và tránh tình trạng người ứng cử chỉ vận động “suông”.

Mặt khác, chuyển đổi số đã giúp tăng nhu cầu về minh bạch và tính giải trình đối với các ứng cử viên. “Chương trình hành động chúng ta được đưa hết lên mạng để cử tri hoàn toàn nắm được hết tất cả các nội dung chúng ta cam kết thì chúng ta phải có trách nhiệm với cam kết đó một cách đầy đủ nhất, không thể nói suông xong rồi quên. Đây là lợi ích của chuyển đổi số trong hoạt động bầu cử".

Từ hiệu quả của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động bầu cử, đại biểu Trịnh Xuân An cũng cho rằng, kết quả tích cực này mang ý nghĩa chiến lược để nhìn nhận việc cần phải áp dụng chuyển đổi số triệt để hơn, tận dụng hiệu quả của chuyển đổi số và internet nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, hoạt động Nhà nước.

Do đó, cần làm sâu sắc hơn, làm rõ hơn vai trò chuyển đổi số đối với cuộc bầu cử này cũng như là đối với sinh hoạt chính trị nhà nước.

Nhật An

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dong-luc-tu-la-phieu-tin-nhiem-10410832.html