Đồng hành cùng con trong thời đại số
Trong thời đại công nghệ số, việc trẻ em ngày nay có điều kiện tiếp cận sớm với các thiết bị hiện đại và nền tảng số đã mang lại nhiều tiện ích cho việc học tập. Thế nhưng, mặt trái là kéo theo nhiều mối lo ngại, vì thế, đòi hỏi phụ huynh phải có kỹ năng đồng hành cùng con bước vào thời đại số.
Bất an vì con dùng điện thoại thông minh
Có con đang học lớp 8, chị Trần Thị Sự, ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) luôn bất an mỗi khi con dùng điện thoại thông minh. “Thật lòng mà nói, tôi không thể không cho con dùng điện thoại thông minh vì con phải giữ liên lạc với thầy cô giáo, bạn bè và tìm kiếm thông tin hỗ trợ cho việc học. Điều mà tôi lo lắng nhất chính là những nội dung đồi trụy đang xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội khiến con vô tình dễ dàng tiếp xúc với những thông tin này”, chị Sự bày tỏ.

Trong thời đại công nghệ số, việc trẻ em ngày nay có điều kiện tiếp cận sớm với các thiết bị hiện đại và nền tảng số đã mang lại nhiều tiện ích cho việc học tập nhưng cũng đối mặt với nhiều nỗi lo. Ảnh: AI.
Nỗi lo này không hề vô căn cứ. Không chỉ chị Sự mà hầu hết các bậc phụ huynh đều đối mặt với nỗi lo này. Thời gian gần đây, việc các bạn trẻ bạo hành trên mạng hay những hình ảnh, thông tin xấu xuất hiện khắp các nền tảng mạng xã hội làm phụ huynh thêm lo lắng.
“Tôi có 2 con đều học khối THCS. Lứa tuổi dậy thì là giai đoạn các con thay đổi về cả thể chất lẫn tâm sinh lý, thích nổi loạn và khám phá. Tôi thường xuyên nhắc nhở các con phải tìm hiểu kỹ trước khi xem và chia sẻ thông tin nhưng vẫn rất lo”, chị Nguyễn Thị Thư, ở phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) chia sẻ.
Giúp trẻ gạt lọc thông tin từ không gian số
Internet là một thế giới rộng lớn nhưng phức tạp, nơi mà những hình ảnh, video và thông tin không lành mạnh có thể tiềm ẩn ở bất cứ đâu. Chỉ một cái nhấp chuột, con trẻ dễ dàng tiếp cận những thông tin này khiến các bậc cha mẹ không khỏi bất an. Họ hiểu rõ những tác động tiêu cực mà những nội dung này có thể gây ra cho tâm sinh lý, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và đạo đức của con trẻ.

Song song với sự giáo dục của nhà trường, cha mẹ cần giám sát, hỗ trợ con đề tìm ra cách sử dụng công nghệ đúng đắn và có trách nhiệm.
Để giúp phụ huynh có kỹ năng đồng hành cùng con bước vào thời đại số, vừa qua, Trường Liên cấp thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi đã tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng con trong thời đại số”, với sự tham gia của Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A, giảng viên Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh đã thu hút nhiều phụ huynh và học sinh tham gia.
Theo Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A, trong thời đại công nghệ số, trẻ cần có những kết nối mang tính xã hội để cân bằng đời sống tâm lý. Mối nguy vốn không đến từ công nghệ mà đến từ sự không chủ động của phụ huynh nói riêng và của người lớn xung quanh trẻ nói chung.
Việc trẻ có khả năng tiếp cận với các nguồn thông tin không đúng độ tuổi, không có giá trị định hướng những hành vi tích cực hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, đòi hỏi phụ huynh phải có kỹ năng để đồng hành cùng con bước vào thời đại số, giúp trẻ phát triển năng lực để có thể gạt lọc thông tin tích cực từ các thiết bị và không gian số.

Vì thế, song song với sự giáo dục của nhà trường, vai trò của cha mẹ không chỉ là giám sát mà còn đồng hành, hỗ trợ trẻ tìm ra cách sử dụng công nghệ đúng đắn và có trách nhiệm. Phụ huynh cần có sự chủ động tiếp cận và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ số để đồng hành cùng con trong kỷ nguyên số.
Cũng theo Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A, bố mẹ có thể tạo ra một không gian an toàn trong việc tiếp cận công nghệ giúp con phát triển tư duy, kỹ năng sống và bảo vệ được chính mình trong môi trường mạng đầy rủi ro; cần giáo dục kỹ năng số cho con, giúp con hiểu rõ hơn về quyền riêng tư, an toàn thông tin và các giá trị đạo đức trong thế giới số.
Bài, ảnh: ÁI KIỀU
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/dong-hanh-cung-con-trong-thoi-dai-so-52707.htm