Bản tin tối 28-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chính phủ yêu cầu rà soát những bất cập trong quản lý an toàn thực phẩm chức năng; TPHCM tiếp tục rà soát cao ốc bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất ở Myanmar; Thí điểm thưởng cho nhà thầu thi công vượt tiến độ và đảm bảo chất lượng...
Hiện trường tìm kiếm người đi xe máy rơi 'hố tử thần': Lòng hố biến đổi kỳ lạ; Xá lợi Phật về chùa Chuông ở Hưng Yên; Khách hủy tour đi Nhật vì cảnh báo động đất trong truyện tranh... là những tin tức đời sống - xã hội nổi bật trong ngày.
Cục khí tượng Thái Lan cho biết đã nhận được báo cáo về một loạt trận động đất nhẹ ở nước này và các nước láng giềng trong ngày 28/5, với trận mạnh nhất có độ lớn 4,9 gần biên giới Myanmar-Ấn Độ.
5 trận động đất nối tiếp ngay sau 7 trận động đất xảy ra ngày hôm qua ở Kon Tum và Quảng Nam gây rung lắc, dù không gây thiệt hại nhưng ảnh hưởng đến tâm lý người dân sống ở khu vực tâm chấn.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) thông tin, ngày 28/5, có 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất này có độ lớn từ 2.6 - 3.7 và không gây thiệt hại về người và tài sản.
Bốn trận động đất có độ lớn từ 2,6-3,7 đã liên tiếp xảy ra trong sáng 28/5 tại huyện Kon Plông, Kon Tum, không gây thiệt hại về người và tài sản.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) thông tin, trưa 28/5, có 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất này có độ lớn từ 2.6 - 3.7 và không gây thiệt hại về người và tài sản.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các kỹ thuật thống kê hiện đại trong nghiên cứu động đất kích thích.
Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng đất nhiễm xạ mức thấp từ Fukushima cho các luống hoa ở Văn phòng Thủ tướng, nhằm chứng minh tính an toàn và xóa bỏ lo ngại của công chúng.
Kể từ sau trận động đất có độ lớn 7,9 xảy ra hồi cuối tháng Ba khiến khoảng 3.700 người thiệt mạng và hơn 5.100 người bị thương, Myanmar tiếp tục ghi nhận 180 dư chấn có độ lớn từ 2,8 đến 7,5.
Ngày 27/5, Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar cho biết kể từ sau thảm kịch động đất hôm 28/3, nước này đã ghi nhận 180 dư chấn có độ lớn từ 2,8 đến 7,5.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết đã ghi nhận tổng cộng 7 trận động đất nhẹ xảy ra tại một số quốc gia Đông Nam Á trong ngày 27/5.
3 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum trong sáng 27/5, trong đó có trận mạnh 4.0 độ gây rung chấn rõ tại khu vực tâm chấn.
Sáng 27/5, tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, BĐBP Phú Yên, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác ứng phó thảm họa như động đất, sóng thần, lũ lụt, sự cố hóa chất, phóng xạ, tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố năng lực cho cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực ven biển Phú Yên trong bối cảnh thiên tai, sự cố ngày càng diễn biến phức tạp.
Tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 3 trận động đất.
3 trận động đất liên tiếp vừa xảy ra ở Kon Tum đều có độ lớn trên 3.0, trong đó có trận động đất mạnh 4.0 gây rung lắc liên tục tại khu vực tâm chấn.
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo khi xảy ra động đất, người dân nên bám chặt vào một khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc.
Trong 2 ngày (25 đến 26/5), có 13 trận động đất độ lớn từ 2,5 đến 3,4 đã xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Hôm nay, tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 4 trận động đất; Tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3.4.
Ngày 25/5, tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, BĐBP Tiền Giang phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa động đất, sóng thần, lũ lụt, hóa chất độc xạ, tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn trên biển cho cán bộ, ngư dân. Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc xạ (Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) chủ trì hội nghị.
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, trong 2 ngày (25-26/5), có 13 trận động đất độ lớn từ 2.5 đến 3.4 đã xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum).
Trong hai ngày 25 và 26/5, đã có 13 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,4 tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum).
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, trong hai ngày 25 và 26-5, cơ quan này liên tiếp ghi nhận tổng cộng 13 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.4 tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum).
Chỉ trong hai ngày 25 và 26/5, khu vực Quảng Nam và Kon Tum ghi nhận 13 trận động đất nhỏ, dấy lên lo ngại về hoạt động địa chấn kéo dài trong khu vực.
Trong hai ngày 25 và 26/5, đã có 13 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,4 tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum); dự báo, hoạt động địa chấn tại đây sẽ còn tiếp diễn.
Sáng nay, 26/5, khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và Kon Plông (Kon Tum) xảy ra 5 trận động đất. Trong khi ngày hôm qua, hai khu vực này có 8 trận động đất với độ lớn trên 2.5.
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, trong hai ngày 25 và 26/5, cơ quan này liên tiếp ghi nhận tổng cộng 13 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.4 tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum); riêng trong ngày 25/5, đã xảy ra 8 trận động đất. Tính đến sáng 26/5, ghi nhận thêm 5 trận động đất, đều có độ rủi ro thiên tai cấp 0.
HNN - Trong những năm gần đây, tổn thất do thảm họa thiên nhiên đã tăng lên trong bối cảnh các sự kiện thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn, khiến con người và tài sản gặp nguy hiểm. Đáng chú ý, theo Văn phòng Liên hợp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNDRR), tổn thất từ các thảm họa tự nhiên và thiên tai trên thực tế cao hơn gấp 10 lần so với ước tính trước đây.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào trưa 25-5.
Trong sáng và trưa 25/5, 2 trận động đất đã xảy ra tại Quảng Nam và Kon Tum với độ lớn là 2.6 và 4.2 độ richter.
Ngày 25-5, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất xảy ra cùng ngày tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 25/5, một trận động đất có độ lớn 4.2 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất không gây thương vong về người và tài sản.
Trong sáng và trưa 25/5, tại Quảng Nam và Kon Tum xảy ra động đất với độ lớn là 2.6 và 4.2
Trưa 25/5, một trận động đất có độ lớn 4.2 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Dù không gây thương vong về người và tài sản song với độ lớn này, trận động đất gây rung lắc mạnh, người dân vùng tâm chấn cảm nhận rõ.
Trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 57 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/5, có tọa độ 15,001 độ Vĩ Bắc, 108,154 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 25/5, một trận động đất có độ lớn 4.2 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.
Dư luận Trung Quốc nhiều ngày qua xôn xao trước thông tin nữ diễn viên 17 tuổi Hoàng Dương Điền Điềm đeo đôi hoa tai được cho là thuộc dòng sản phẩm xa xỉ có giá lên tới 2,3 triệu NDT (khoảng hơn 8 tỷ đồng), khiến nhiều người đặt nghi vấn về nguồn tài chính và thân thế gia đình cô.
Ngày 23-5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, cho biết, lúc 7 giờ 10 cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3.0 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.470 độ vĩ Bắc, 107.745 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km tại huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).
Trung Quốc ứng phó thiên tai hiệu quả nhờ kết hợp vệ tinh, UAV, AI và mô hình ngôn ngữ lớn, giúp phản ứng nhanh và chính xác trong tình huống khẩn cấp.