Đồng bào Công giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, đồng bào Công giáo xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên luôn phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần làm diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Nhờ sự đóng góp của giáo dân, đường vào thôn Hữu Bằng, xã Tam Hợp được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Nhờ sự đóng góp của giáo dân, đường vào thôn Hữu Bằng, xã Tam Hợp được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Xã Tam Hợp có hơn 560 hộ dân là người Công giáo với gần 1.800 nhân khẩu, chiếm khoảng 20% số dân trong toàn xã. Đảng ủy, UBND xã luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào giáo dân tại địa phương tự do tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật, nên người dân luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước.

Phát huy tinh thần “Kính chúa, yêu nước”, các giáo dân luôn tiên phong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thôn Hữu Bằng có 100% đồng bào công giáo sinh sống và thực hiện tốt việc vận động giáo dân huy động các nguồn lực xây dựng NTM, tạo nên khu dân cư khởi sắc như hiện nay.

Trưởng thôn Hữu Bằng Nguyễn Tiến Dậu chia sẻ: “Ngay từ khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM trong toàn xã, chi bộ khu dân cư đã xây dựng kế hoạch, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, đồng thời, vận động nhân dân trong thôn tự nguyện hiến đất mở rộng đường, đóng góp ngày công, vật chất để lắp hệ thống điện thắp sáng từ tuyến đường trục thôn đến đường làng, ngõ xóm.

Phương châm lấy sức dân góp phần xây dựng NTM được giáo dân trong thôn đồng thuận, tích cực đóng góp tiền của, công sức. Nhờ đó đời sống của người dân đã phát triển vượt bậc so với trước đây”.

Từ khi xây dựng NTM đến nay, người dân thôn Hữu Bằng đã hiến hơn 200m2 đất để cải tạo, xây dựng đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu là gia đình ông Nguyễn Văn Thành tự nguyện hiến 52m2 đất ruộng; gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn hiến 25m2 đất thổ cư.

Toàn thôn còn đóng góp hơn 600 triệu đồng và hơn 3.500 ngày công lao động để mở rộng đường giao thông thôn, xóm, làm mương rãnh và xây dựng nhà văn hóa; vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Cùng với đó, các hộ gia đình cũng chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ; 100% giáo dân đăng ký thu gom rác, trang bị thùng rác dọc theo các tuyến đường, không xả rác bừa bãi trong khu dân cư.

Thôn còn vận động giáo dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo sự đoàn kết gắn bó mật thiết giữa chính quyền, người không có đạo với cộng đồng giáo dân trong xã.

Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhiều hộ gia đình Công giáo trong thôn còn mạnh dạn đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, xây dựng được các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: Gia đình anh Nguyễn Quốc Đại kinh doanh nhà hàng ăn uống cho thu nhập mỗi năm khoảng 5 tỷ đồng/năm; gia đình anh Hà Quang Thuận thành lập Công ty TNHH Dịch vụ cơ khí Tuấn Đạt, doanh thu đạt khoảng 10 tỷ đồng/năm… Thu nhập bình quân đầu người của thôn năm 2021 đạt 51 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm 67%, số hộ nghèo giảm còn 0,88%.

Kinh tế phát triển tạo đà cho thôn đầu tư hạ tầng cơ sở nông thôn, cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, hiện đại. Qua bình xét năm 2021, toàn thôn có 94% hộ đạt gia đình văn hóa; nhiều năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Ngoài ra, đồng bào Công giáo còn gương mẫu thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chúc thọ và các phong trào khuyến tài, khuyến học; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn giao thông, bào đảm vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của đồng bào Công giáo, xã Tam Hợp đã có bước chuyển mạnh mẽ trong phong trào xây dựng NTM.

Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, bà con giáo dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tích cực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào việc nâng cao các tiêu chí NTM, đưa địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bài, ảnh: Thảo My

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/71838/dong-bao-cong-giao-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi.html