Đồng bào Công giáo: Chung sức xây dựng quê hương
Phát huy truyền thống 'tốt đời, đẹp đạo', đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sống “tốt đời, đẹp đạo”
Tại thôn Khơk Klong (xã Rờ Kơi), diện mạo nông thôn đang đổi thay rõ rệt với những con đường bê tông khang trang rộng rãi. Trưởng thôn A Glaoh cho biết, khi địa phương triển khai chủ trương bê tông hóa giao thông nông thôn, người dân trong thôn, trong đó có giáo dân, đã tích cực hiến đất, dỡ tường rào và cây cối để bàn giao mặt bằng.
Những năm qua, giáo dân luôn gắn kết với cộng đồng, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ riêng từ năm 2023 đến nay, đã đóng góp hơn 1.000 ngày công, hiến hơn 2.000m2 đất để bê tông hóa 1,5km đường và đóng góp 80 triệu đồng sửa chữa đường nội đồng.
Nhờ áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, toàn thôn hiện chỉ còn 9 hộ nghèo.

Những năm qua, giáo dân ở xã Rờ Kơi đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ đó nâng cao thu nhập. Ảnh: HOÀNG LỘC
Trên địa bàn xã Rờ Kơi hiện có 5 thôn có đồng bào Công giáo sinh sống, thuộc Giáo xứ Rờ Kơi. Linh mục phó Phêrô Nguyễn Thái Ánh thuộc Giáo xứ Rờ Kơi cho biết, Giáo xứ có 2.700 giáo dân, chiếm hơn 30% dân số toàn xã.
Thời gian qua, Giáo xứ luôn răn dạy bà con phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Công tác an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động như tặng quà cho học sinh nghèo, lắp đặt hệ thống lọc nước sạch và vận động được 750 triệu đồng xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Rờ Kơi Lê Thị Hạnh khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa các linh mục với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm khởi sắc diện mạo nông thôn địa phương.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết
Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo toàn tỉnh luôn được duy trì và phát triển sâu rộng.
Các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Đời sống vật chất, tinh thần của giáo dân không ngừng nâng cao; bộ mặt các xứ, họ đạo ngày càng khang trang.
Thực hiện chương trình phối hợp hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã tích cực vận động bà con giáo dân tham gia đóng góp xây dựng quê hương bằng nhiều việc làm cụ thể.
Chỉ tính riêng năm 2025, các giáo xứ đã đóng góp hơn 800 ngày công, hơn 1 tỷ đồng và hiến hơn 1.000m2 đất vườn để cùng Nhà nước bê tông hóa 16km đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa và sân bóng.
Trong công tác từ thiện, Cô nhi viện Phú Hòa đã phát huy tinh thần bác ái, chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật; Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Huỳnh Kim Lập đã ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Giáo dân cũng quyên góp nhu yếu phẩm trị giá hơn 550 triệu đồng ủng hộ nhân dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.
Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nguyễn Đăng Nghĩa cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có hơn 225 nghìn giáo dân. Đồng bào Công giáo luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đưa nhiều khu dân cư có đồng bào Công giáo sinh sống trở thành điểm sáng về giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho nhân dân và góp phần bảo đảm an toàn xã hội.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/dong-bao-cong-giao-chung-suc-xay-dung-que-huong-72962.htm











