Đồn Biên phòng Đồ Sơn chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống bão số 3
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (tên quốc tế là Wipha), cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Đồ Sơn, BĐBP thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão; kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ phương tiện trên địa bàn khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm các phương án ứng phó. Đồng thời, đơn vị cũng sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp dân chủ động phòng, chống bão và chuẩn bị các phương án khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đồ Sơn đến từng tàu, thuyền vận động nhân dân không ở lại tàu, thuyền khi bão vào. Ảnh: Dân Chủ
Ngay từ khi nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên; phân công lực lượng trực 100% quân số, rà soát, kiện toàn kế hoạch ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, đơn vị triển khai lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân và chủ phương tiện về hướng di chuyển, mức độ nguy hiểm của bão cũng như các khuyến cáo phòng, tránh để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Tính đến ngày 20/7, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm đếm, kêu gọi 217 tàu với 697 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn; vận động 68 phương tiện với 209 người không ở lại trên tàu khi bão đổ bộ, đồng thời ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống bão. Các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, đặc biệt tại các khu vực neo đậu tàu thuyền như Vụng Hương, Bến cảng cá Ngọc Hải... để kiểm tra, nhắc nhở, hỗ trợ ngư dân gia cố, chằng chống tàu thuyền và di dời vật dụng có nguy cơ bị cuốn trôi, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Cùng với đó, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã chủ động khảo sát, xác định các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao để phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án sơ tán nhân dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đồng thời, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão.
Triển khai nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3 với tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, linh hoạt, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đồ Sơn, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn luôn xác định rõ tinh thần "chống bão như chống giặc", đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thời gian tới, bên cạnh việc duy trì các tổ, đội ứng trực tại những địa bàn trọng điểm, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại do mưa bão gây ra (nếu có), từ đó đề xuất phương án hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn giúp đỡ nhân dân chằng buộc tàu, thuyền phòng, chống bão số 3. Ảnh: Dân Chủ
“Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực ven biển để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống bất thường như nước dâng, triều cường, sạt lở… không để bị động, bất ngờ. Đối với các phương tiện đang neo đậu, đơn vị tiếp tục theo dõi sát sao, hỗ trợ ngư dân kiểm tra, gia cố và chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, phương tiện cứu sinh trong trường hợp mưa bão kéo dài. Chúng tôi cũng đã xây dựng phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra, quyết tâm không để người dân đơn độc trong thiên tai”, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Là đơn vị đóng quân trên địa bàn có đông ngư dân sinh sống, nhiều phương tiện đánh bắt ven bờ và không ít công trình dân sinh nằm gần khu vực triều cường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn luôn đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động và kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các tổ công tác bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương; đồng thời duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện hoạt động gần bờ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ngư dân cố tình ra khơi trong thời điểm nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn chủ động gia cố doanh trại, đảm bảo an toàn trong mưa bão. Ảnh: Dân Chủ
Trong bối cảnh thời tiết còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, công tác ứng phó với bão số 3 và các tình huống thiên tai tiếp theo đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Với bản lĩnh, kinh nghiệm và quyết tâm “vì nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn tiếp tục là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong những ngày mưa bão. Đây cũng chính là biểu hiện sinh động của phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần giữ vững bình yên khu vực biên giới biển thành phố Cảng.