Đồn Biên phòng Cốc Pàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng): Không để pháo lậu tuồn vào nội địa

Trước đây, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu trên địa bàn do Đồn Biên phòng Cốc Pàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) quản lý diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình trạng này đã từng bước được kiểm soát, giảm thiểu. Thời điểm này, các cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám nắm địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, không để pháo lậu tuồn vào nội địa, góp phần để người dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 yên vui...

Đồn Biên phòng Cốc Pàng phụ trách địa bàn hai xã biên giới là Cốc Pàng của huyện Bảo Lạc và Đức Hạnh của huyện Bảo Lâm, quản lý hơn 22km đường biên giới, địa hình đồi núi có độ dốc cao, giao thông đi lại khó khăn, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới...

Một đối tượng vận chuyển pháo lậu bị Đồn Biên phòng Cốc Pàng và Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ. Ảnh: MINH HÀ

Mặc dù bị cấm, tuy nhiên, do lợi nhuận từ việc buôn bán pháo lậu, nhất là pháo nổ không hề nhỏ nên các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi cách để vận chuyển mặt hàng này từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo trái phép trên địa bàn do Đồn Biên phòng Cốc Pàng quản lý diễn biến rất phức tạp. Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo lậu có sự cấu kết chặt chẽ ở hai bên biên giới với thủ đoạn tinh vi. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển; thuê người mang vác pháo lậu nhỏ lẻ qua biên giới để tập kết, liên hệ đặt mua thông qua mạng xã hội; lợi dụng xe chở hàng hóa xuất qua biên giới, khi trở về thì cất giấu pháo lậu trên xe để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ... Điển hình như chỉ trong vòng hai tháng giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã bắt giữ gần 1.500kg pháo các loại. Tháng 1-2023, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cốc Pàng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm Nà Sích, xã Đức Hạnh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Vũ Văn Sơn (sinh năm 1982, quê ở thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng; thường trú tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) đang vận chuyển 24 hộp pháo có trọng lượng 37kg (do nước ngoài sản xuất). Qua đấu tranh, Sơn khai nhận mua số pháo trên từ bên kia biên giới đưa về Việt Nam để tiêu thụ...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Chu Xuân Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết: “Khi bị phát hiện, bắt giữ, hầu hết các đối tượng đều khai nhận chỉ là người vận chuyển thuê, không biết mặt chủ hàng, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xử lý. Bên cạnh đó, các đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển pháo lậu chủ yếu ở lứa tuổi thanh niên, trung niên, không có việc làm ổn định, thiếu hiểu biết nên dễ bị lôi kéo tham gia hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo trái phép...". Để đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu nói riêng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, không quản ngày đêm, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt đường biên, mốc giới; “cùng ăn, cùng ở” với đồng bào để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật, không vận chuyển thuê hoặc bao che, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội... Theo Thượng tá Chu Xuân Đồng, một trong những biện pháp quan trọng là phải bám nắm địa bàn, cơ sở. Đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn nắm rõ những đối tượng thường xuyên qua lại biên giới để móc nối mua pháo đưa vào nội địa tiêu thụ; những đối tượng vận động người dân vận chuyển pháo thuê... từ đó lên kế hoạch tiếp cận, giáo dục và kiểm soát, kiểm tra, xử lý phù hợp. Nhờ đó, những năm gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu đã từng bước được kiểm soát. Cũng theo Thượng tá Chu Xuân Đồng, để tiếp tục đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Cốc Pàng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các thôn xóm sát biên giới, tăng cường kiểm soát, chốt chặn ở các đường mòn, lối mở... Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, đẩy mạnh phong trào quần chúng tích cực tố giác tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

HỒNG THỊNH TRANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/don-bien-phong-coc-pang-bo-doi-bien-phong-tinh-cao-bang-khong-de-phao-lau-tuon-vao-noi-dia-757928