Đội Việt Nam sau trận hòa Jordan 1-1: Chưa an tâm với hàng thủ

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại sau chấn thương nhưng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam khi thiếu Duy Mạnh đã thủng lưới ở trận giao hữu hòa Jordan 1-1 vào rạng sáng 1-6

Thay vì thi đấu ở trung tâm TP Dubai của UAE, HLV Park Hang-seo và người đồng nghiệp bên phía đội tuyển Jordan Vital Borkelmans đã quyết định chọn sân Khalid bin Mohammed, vốn nằm ở Sharjah, cách khách sạn 30 phút di chuyển bằng xe buýt. Ở đây không có nhà cao tầng xung quanh nên ngoại trừ thông tin hòa 1-1 cùng một vài tiết lộ về nhân sự thông qua hình ảnh, không ai biết tuyển Việt Nam đã chơi bóng như thế nào trước Jordan.

Jordan mở tỉ số ở phút 11 từ một tình huống phản công nhưng tới phút 25, một cầu thủ của đội bóng Tây Á phản lưới nhà, giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1. Tới phút 60, Jordan được hưởng quả phạt 11 m do cầu thủ Việt Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã xuất sắc cản phá để giữ kết quả hòa 1-1.

Theo chia sẻ từ những thông tin do VFF cung cấp, các tuyển thủ Việt Nam đã tráo toàn bộ số áo quen thuộc. Chẳng hạn, Công Phượng mặc áo số 38 thay vì số 10, Văn Thanh mặc số 14 thay vì 17…, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu mặc áo số 35.

Sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu để chữa trị chấn thương, Văn Hậu đã trở lại ở một trận đấu có tính chất quan trọng của tuyển Việt Nam. Điều này sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm những lựa chọn an tâm hơn ở hành lang cánh trái, nơi Hồng Duy được xem là lựa chọn thay thế trong quãng thời gian Văn Hậu vắng mặt. Vấn đề là nhìn vào kết quả trận đấu cũng như những thông tin ít ỏi mà VFF cung cấp cho báo chí, có thể thấy hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình cần hoàn thiện.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (phải) tranh bóng với cầu thủ Jordan trong trận hòa 1-1 sáng 1-6 (Ảnh: ANH KHOA)

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (phải) tranh bóng với cầu thủ Jordan trong trận hòa 1-1 sáng 1-6 (Ảnh: ANH KHOA)

HLV Park Hang-seo cho thủ môn Tấn Trường chơi trọn 45 phút, trước khi thử sức 2 thủ môn trẻ còn lại là Văn Toản và Văn Hoàng. Tấn Trường để thủng lưới ở hiệp 1, trong khi Văn Toản cản phá thành công quả 11 m ở phút 60. Văn Hoàng sau đó cũng thể hiện tốt để giúp tuyển Việt Nam không thủng lưới trong nửa cuối hiệp 2, song nhà cầm quân người Hàn Quốc dường như chưa thực sự hài lòng với hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Trong ngày mà bộ đôi Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng của Viettel không được đá cùng Đỗ Duy Mạnh, vốn phải ngồi ngoài với Minh Vương và Đình Trọng do vừa bình phục chấn thương, các trung vệ tuyển Việt Nam đã để Jordan gây sức ép khá nhiều.

HLV trưởng đội tuyển Jordan Vital Borkelmans, vốn là trợ lý của HLV đội tuyển quốc gia Bỉ từ năm 2012 đến 2016, cho rằng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã phải chịu nhiều sức ép suốt 90 phút so tài.

"Chúng tôi ghi bàn và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng rồi đội mắc một sai lầm lớn, giúp đối thủ trở lại. Hiệp 2 Việt Nam thay cả đội hình và chúng tôi cũng điều chỉnh 7 vị trí. Cầu thủ của tôi chất lượng, chơi tốt. Nhưng đội lại bỏ lỡ những cơ hội, nhất là quả phạt đền. Jordan thực sự đã ném đi những cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã có thể chiến thắng. Nhưng dù sao đây cũng là trận đấu tốt. Việt Nam cũng có thể rất hài lòng với kết quả trận này" - ông Vital chia sẻ.

Ngày 1-6, các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi, phục hồi thể lực ở khách sạn. Ngày 3-6, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đổi sang ở khách sạn do ban tổ chức giải bố trí cùng với 4 đội tuyển còn lại là Indonesia, Malaysia, UAE và Thái Lan.

ANH DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/doi-viet-nam-sau-tran-hoa-jordan-1-1-chua-an-tam-voi-hang-thu-20210601214817395.htm