Đội tuyển Việt Nam: Âu lo vị trí thủ môn

Nguyễn Filip xin rút lui vì lý do gia đình, Đặng Văn Lâm không được triệu tập, trong khi Đình Triệu đang chạy đua với thời gian để kịp phục hồi chấn thương, vị trí thủ môn đội tuyển Việt Nam đang khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng.

Vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam để lại nhiều nỗi lo.

Vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam để lại nhiều nỗi lo.

Trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung tại Bình Dương, thủ thành Nguyễn Filip xin rút lui để về Cộng hòa Czech vì lý do gia đình. HLV Kim Sang Sik đã đồng ý để thủ thành sinh năm 1992 rời đội tuyển.

Tại AFF Cup 2024, Nguyễn Filip chỉ bắt chính 2/8 trận ở đội tuyển Việt Nam, không có đóng góp nhiều vào chức vô địch của “Những chiến binh sao vàng”. Ở giải đấu này, Đình Triệu là thủ thành số 1, anh chơi rất hay, không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi, mà còn giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Sau khi Nguyễn Filip rút lui, Đình Triệu cũng khó có thể bắt chính ở đội tuyển Việt Nam vì tái phát chấn thương. Trong những buổi tập gần đây, nhà vô địch AFF Cup phải ở lại khách sạn tập theo giáo án riêng của bác sĩ. Dù Đình Triệu đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng anh phải chạy đua với thời gian trước 2 trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam.

Sau khi hội ý cùng các trợ lý, HLV Kim Sang Sik quyết định bổ sung thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa) lên đội tuyển Việt Nam. Quyết định triệu tập Trịnh Xuân Hoàng của HLV Kim Sang Sik tương đối bất ngờ bởi thủ thành của đội bóng xứ Thanh không có phong độ quá cao, và cũng thường xuyên mắc lỗi trong thời gian qua.

Cùng với Trịnh Xuân Hoàng, HLV Kim Sang Sik quyết định bổ sung Trần Trung Kiên (HAGL) lên đội tuyển Việt Nam. Thủ môn HAGL là gương mặt quen thuộc khi vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam, nhưng không được ra sân phút nào.

“Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Campuchia và trận gặp đội tuyển Lào tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Sự điều chỉnh này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chung của đội” - VFF thông báo.

Trần Trung Kiên sinh năm 2003, cao 1m91, là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Theo đánh giá của VFF, việc triệu tập Trung Kiên không chỉ giúp đội tuyển duy trì chiều sâu lực lượng mà còn tạo cơ hội cho thủ môn trẻ tích lũy kinh nghiệm khi làm việc cùng các đàn anh.

Như vậy, nếu Đình Triệu không hoàn toàn hồi phục chấn thương, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 thủ môn trẻ gồm Nguyễn Văn Việt, Trịnh Xuân Hoàng và Trần Trung Kiên. Cả 3 thủ môn này chưa một lần bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế.

Trong 3 thủ môn trẻ của đội tuyển Việt Nam, Trung Kiên có thể giao tiếp được với HLV thủ môn Lee Won Jae bằng tiếng Anh, nên thủ thành thuộc biên chế CLB HAGL thường xuyên đóng vai người thông dịch cho 2 đồng đội còn lại. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội bắt chính của thủ môn này là cao nhất.

Trong khi đó, Xuân Hoàng nỗ lực thể hiện khả năng ngay ở buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. Dù rất cố gắng nhưng đã có nhiều ý kiến tranh cãi về việc HLV Kim Sang Sik không gọi bổ sung một số thủ môn có kinh nghiệm như Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Lâm... thay vì chọn một thủ thành chưa nhận được nhiều sự tin tưởng như Xuân Hoàng.

Với Văn Việt, đây là lựa chọn không tồi trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Thủ môn sinh năm 2002 thường xuyên được thi đấu ở V-League trong màu áo CLB SLNA những mùa giải vừa qua. Nhưng chơi hay ở CLB không có nghĩa là tốt ở đội tuyển, bởi Văn Việt không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng để HLV thủ môn Lee Won Jae toàn quyền quyết định vị trí "người gác đền" của đội tuyển Việt Nam, như cách huyền thoại bóng đá Hàn Quốc giúp Đình Triệu tỏa sáng ở AFF Cup 2024 vừa qua.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/doi-tuyen-viet-nam-au-lo-vi-tri-thu-mon-10301687.html